Bản tin 20H: NATO tố Nga 'găm' đặc nhiệm tại biên giới Ukraine

Phù hiệu của Quân đội Nga được tìm thấy ở Starobesheve (Nguồn: Reuters).
Phù hiệu của Quân đội Nga được tìm thấy ở Starobesheve (Nguồn: Reuters).
TPO - Ngày 24/10, Tư lệnh hàng đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tướng không quân Mỹ Philip Breedlove khẳng định một số binh sỹ Nga vẫn cắm chốt ở miền Đông Ukraine, đồng thời duy trì một lực lượng tinh nhuệ ở khu vực biên giới.

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ngân hàng Đại Dương) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". (Xem chi tiết)


Ngày 24/10/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 2721/QĐ-CTN về việc hủy bỏ Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Quyết định số 2721/QĐ-CTN nêu rõ: Hủy bỏ Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với ông Hồ Xuân Mãn, nguyên Xã đội trưởng xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, do kê khai không đúng thành tích để được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.


Ngày 24/10, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng sân bay Long Thành là cần thiết, nhưng cần phải cân đối được nguồn vốn. Ông Kiêm cho biết, điều các đại biểu quan tâm là vốn huy động ra sao. Các đại biểu cũng rất băn khoăn tác động của dự án đến cơ cấu nợ công hiện rất cao và tới cuối năm nay đã sát trần (64%). (Xem chi tiết)


Chiều 24/10, mưa lớn kèm giông mạnh đã quật ngã hàng loạt cây cổ thụ trên nhiều tuyến đường ở TP HCM. Một nhánh cổ thụ bị gãy đè bẹp nóc ôtô 7 chỗ trên đường Hùng Vương, đoạn gần vòng xoay Lý Thái Tổ (quận 5). Không có thương vong nhưng tuyến đường bị phong tỏa. Cây cổ thụ cao hơn 20 mét, có đường kính gần một mét cũng bị bật gốc ngã đè lên ngôi nhà ở góc đường An Dương Vương - Trần Phú (quận 5) khiến nhiều người hốt hoảng. (Xem chi tiết)


UBND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vừa có văn bản yêu cầu Hạt kiểm lâm Vĩnh Cửu, UBND xã Mã Đà (Vĩnh Cửu) tổ chức lực lượng tìm kiếm một cá thể cá sấu trên khu vực hồ Trị An. Khoảng 5 giờ ngày 22/10, lực lượng chức năng đã phát hiện một cá thể cá sấu dài khoảng 1,2m, nặng khoảng 20kg do người dân nuôi đã để xổng ra ao thông ra hồ Trị An tại ấp 2, xã Mã Đà. Sau hai ngày tìm kiếm, cá thể cá sấu vẫn chưa được phát hiện. (Xem chi tiết)


Ngày 24/10, Tư lệnh hàng đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tướng không quân Mỹ Philip Breedlove khẳng định một số binh sỹ Nga vẫn cắm chốt ở miền Đông Ukraine, đồng thời duy trì một lực lượng tinh nhuệ ở khu vực biên giới cho dù đã rút đi một phần. Ông nêu rõ "đơn vị lưu lại là một lực lượng rất tinh nhuệ và vẫn có khả năng đối chọi với nhà nước Ukraine".


Lực lượng vũ trang Thụy Điển ngày 24/10 thông báo đã dừng chiến dịch truy tìm chiếc tàu ngầm nước ngoài xuất hiện trong vùng biển ngoài khơi quần đảo Stockholm, kết thúc hoạt động điều động quân sự lớn nhất của nước này kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Trong một tuyên bố, quân đội Thụy Điển cho biết phần lớn các tàu tìm kiếm và lực lượng được điều động đã quay trở về cảng, trong khi một số đơn vị nhỏ hơn vẫn sẽ duy trì hoạt động trên biển.


Ngày 24/10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy thông báo lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng khoản viện trợ cho khu vực Tây Phi lên 1 tỷ euro (1,26 tỷ USD) để đối phó với dịch bệnh Ebola. Quyết định trên được đưa ra trong trong ngày họp thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tại Brussels (Bỉ).


Giới chức Mỹ ngày 23/10 cho biết, một người đàn ông có khuynh hướng cực đoan đã dùng rìu tấn công 4 sỹ quan cảnh sát đi tuần tại thành phố New York, khiến 2 sỹ quan cảnh sát bị thương. Đối tượng này ngay sau đó đã bị bắn chết tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 23/10 (giờ địa phương), tức 3 giờ ngày 24/10 (giờ Việt Nam).


Lữ đoàn trực thăng Mỹ Stryker sẽ bắt đầu cuộc tập trận mang mật danh “Orient Shield” (Lá chắn phương Đông) tại Nhật Bản vào tuần tới. Các quan chức Mỹ cho biết, quân đội Nhật Bản và Mỹ sẽ huấn luyện với sự tham gia của 4 chiếc trực thăng AH-64 Apache, 4 chiếc UH-60 Black Hawk và 3 chiếc HH-60 Pave Hawk, cùng 23 chiếc Stryker. Các tình huống diễn tập gồm nhiệm vụ tấn công trên không. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG