Bản tin 20H: Nga âm thầm đưa tiêm kích tàng hình Su-57 đến Syria thử lửa

Ảnh: Defence.ru.
Ảnh: Defence.ru.
TPO - Hai chiến đấu cơ tàng hình tối tân Su-57 dường như đã được đưa đến Syria sau đợt bổ sung lực lượng mới đây của không quân Nga.
Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 vừa được Thủ tướng ban hành với mục tiêu là giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015, giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015, đồng thời sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả. (Xem chi tiết)

Chiều 22/2 (tức mùng 7 tháng Giêng âm lịch), dọc đường Trần Huy Liệu nối từ TP Nam Định về chợ Viềng, khu du tích lịch sử Phủ Dày, thuộc xã Kim Thái (Vụ Bản, Nam Định) ken kín phương tiện và người dân về du xuân, trẩy hội đầu năm. Ghi nhận của phóng viên, dù chợ Viềng chưa khai hội nhưng hàng vạn người dân địa phương và du khách đã tới đây mua cây, hoa, nông cụ từ sớm để cầu mùa màng bội thu cho năm mới. Hàng vạn người dân ùn ùn đổ về chợ Viềng khiến giao thông tê liệt. (Xem chi tiết)


UBND thành phố Hà Nội cho biết sẽ tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2018 vào ngày 24/2 (tức mùng 9 Tết). Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức đua thuyền tại Hồ Tây với sự tham gia của 27 đội đến từ các quận huyện của Hà Nội và các tỉnh lân cận. Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội, nếu lễ hội thành công, được công chúng đón nhận, thành phố có thể tổ chức lễ hội đua thuyền thành hoạt động thường niên và các đội mời có thể mở rộng ra khu vực ASEAN. (Xem chi tiết)


Chiều nay (22/02): Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ. Dự báo đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ nhiều nơi; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, núi cao dưới 9 độ. 


Vào nhà vệ sinh công cộng tại thị trấn Vũng Liêm để tắm, bé gái 14 tuổi (ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) bị Kiên Ngọc Minh Tiến (37 tuổi, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) từ phòng vệ sinh bên cạnh trèo sang khống chế. Dù bị nạn nhân cắn và chống cự dữ dội nhưng Tiến tiếp tục kéo cô bé đến bãi đất trống gần đó cưỡng hiếp. Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) đã tạm giữ Tiến để điều tra. (Xem chi tiết)


Trang tin quân sự defence.ru cho biết, một số trang mạng quân sự Trung Đông đã đăng tải đoạn video cho thấy hai tiêm kích thế hệ năm Su-57 đã bất ngờ có mặt trong đợt Nga tăng cường lực lượng cho căn cứ không quân Hmeimim ở Syria hôm 21/2. Bay trên không phận căn cứ Hmeimim thời điểm đó, bên cạnh 2 tiêm kích Su-57 là chiến đấu cơ đa năng Su-35. (Xem chi tiết)

Ngày 21/2, người phát ngôn của tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp liên bang hàng năm trước Quốc hội vào ngày 1/3 tới. Hiện toàn văn thông điệp liên bang vẫn đang được Tổng thống Putin hoàn thiện. Cũng theo ông Peskov, thông điệp năm nay đưa ra cái nhìn về các định hướng phát triển đất nước trong năm 2018, về triển vọng, đánh giá tình hình và chỉ ra các định hướng đối nội và đối ngoại chính của đất nước.

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ cử một phái đoàn cấp cao đến Hàn Quốc dự lễ bế mạc thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang, diễn ra vào Chủ nhật, 25/2 tới. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Kim Yong-chol – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên sẽ dẫn đầu đoàn 8 quan chức đến Hàn Quốc dự lễ bế mạc Olympic. Dự kiến, phái đoàn sẽ lưu lại Hàn Quốc trong 3 ngày. (Xem chi tiết)

Tờ Guardian ngày 22/2,, dẫn nguồn các quan chức chính phủ Montenegro cho biết, một kẻ tấn công lạ mặt đã ném một thiết bị nổ về phía Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Podgorica, sau đó tự sát bằng một thiết bị nổ khác.
Vụ việc xảy ra vào đêm 21/2, thiết bị nổ được ném về phía Đại sứ quán Mỹ có thể là một quả lựu đạn. Vụ việc không gây thương vong về người và không gây thiệt hại lớn về tài sản. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.