Bản tin 20H: Nga bác bỏ cáo buộc giết hại thường dân tại Syria

Quang cảnh đổ nát tại bệnh viện của MSF tại tỉnh Idlib sau cuộc không kích. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quang cảnh đổ nát tại bệnh viện của MSF tại tỉnh Idlib sau cuộc không kích. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 16/2, Điện Kremlin đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Nga phạm tội ác chiến tranh ở Syria sau khi tiến hành các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một số cơ sở y tế và trường học, giết hại hàng chục người vào hôm 15/2 vừa qua.

Ngày 16/2, bên lề Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Sunnylands, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến Tổng thống Barack Obama để trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp, Tổng thống Obama thông báo sẽ thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5/2016. Tổng thống Hoa Kỳ cho biết sẽ thực hiện chuyến thăm với mong muốn tìm hiểu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời trao đổi về những biện pháp hợp tác cụ thể nhằm duy trì đà tích cực của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam.


Ngày 16/2, tại cuộc họp giao ban về kết quả công tác phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, theo đánh giá của lãnh đạo thành phố, tình hình công tác đảm bảo phục vụ cho nhân dân đón Xuân Bính Thân năm 2016 đạt kết quả tốt. Toàn bộ chính sách chăm lo cho người có công, người nghèo, người lang thang cơ nhỡ... được tổ chức tốt hơn. Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị của thành phố chấm dứt ngay dư âm tết và xác định rõ tiến độ những nhiệm vụ trọng yếu trước mắt cần tập trung triển khai. (Xem chi tiết)


Ngày 16/2, Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, qua tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ của các đơn vị, địa phương cho thấy không phát hiện trường hợp nào sử dụng tiền, tài sản công cũng như tặng và nhận quà trái quy định trong dịp Tết Bính Thân 2016. Mặt khác, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán (từ ngày 2-16/2/2016), qua 3 đường dây nóng của Cục Chống tham nhũng và Cục trưởng Cục Chống tham nhũng đã tiếp nhận được 156 nguồn tin tố giác tham nhũng, trong đó có 66 nguồn tin có liên quan đến việc tặng quà, nhận quà sai với quy định. Hiện TTCP đang sàng lọc, xem xét xử lý đối với những nguồn tin trên. (Xem chi tiết)


Ngày 16/2, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Văn Hoạt đã ký văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XIV. Theo kế hoạch, Hà Nội được Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại Hà Nội là 16 người, đại biểu Trung ương giới thiệu là 14 người. Trên cơ sở đó, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội dự kiến 10 đơn vị bầu cử. Hà Nội cũng dự kiến giới thiệu 60 ứng viên đưa ra để cử tri lựa chọn bầu lấy 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 18h hôm nay (16/2), một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại ngã tư Giải Phóng – Xã Đàn (Hà Nội) khiến 3 người nhập viện, nhiều xe máy hư hỏng. Khi đang lưu thông theo hướng Lê Duẩn đi Giải Phóng, xe ô tô BKS 37A-261.43 bất ngờ đâm vào hàng loạt xe máy đi trên đường. Theo một số người chứng kiến, xe ô tô đâm vào 6 xe máy và một xe đạp điện. (Xem chi tiết)


Ngày 16/2, Điện Kremlin đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Nga phạm tội ác chiến tranh ở Syria sau khi tiến hành các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một số cơ sở y tế và trường học, giết hại hàng chục người vào hôm 15/2 vừa qua. Phát biểu tại một hội nghị trực tuyến, Người phát ngôn của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi kiên quyết không chấp nhận những bình luận như vậy, ngày càng có nhiều người đưa ra những tuyên bố này mà không thể chứng minh được những cáo buộc vô căn cứ của mình".


Nga và Bộ trưởng Năng lượng một số quốc gia thuộc Tổ chức Xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác dầu thô ở mức tháng 1/2016. Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Ali al-Naimi cho biết, sau cuộc họp với Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tại Doha, Qatar vào hôm nay, một số quốc gia OPEC và Nga đã quyết định giữ nguyên sản lượng dầu thô ở mức của tháng 1/2016 mà các bên cho là "đủ và phù hợp". (Xem chi tiết)


Ngày 16/2, cảnh sát Bỉ đã đột kích nhiều ngôi nhà ở thủ đô Brussels và bắt giữ 10 đối tượng tình nghi điều hành mạng lưới tuyển mộ chiến binh cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tại đây, cảnh sát đã tịch thu các thiết bị máy tính và điện thoại di động. Theo cảnh sát Bỉ, các vụ bố ráp trên không liên quan tới các vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Paris của Pháp hồi năm ngoái. (Xem chi tiết)


Ngày 16/2, một trực thăng quân sự Mi-17 của quân đội Iraq đã rơi ở tỉnh Wasit, miền Đông nước này khiến 9 người thiệt mạng. Trực thăng quân sự Mi-17 gặp trục trặc kĩ thuật và rơi ở một ngôi làng ở đông bắc thủ phủ Kut của tỉnh Wasit, cách thủ đô Baghdad khoảng 160 km về phía đông nam. Cảnh sát Wasit cho biết, giới chức địa phương cùng một đội tuần tra quân đội đã đến hiện trường vụ tai nạn tìm kiếm các thi thể. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG