Bản tin 20H: Nga báo động đỏ lực lượng phòng không tại Crimea

Binh sỹ Nga tham gia cuộc Tập trận quốc tế 2016 tại thị trấn Murom, Nga ngày 6/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Binh sỹ Nga tham gia cuộc Tập trận quốc tế 2016 tại thị trấn Murom, Nga ngày 6/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 30/11, các lực lượng phòng không của Nga tại Crimea đã được đặt vào tình trạng báo động cao để đối phó với kế hoạch của Ukraine nhằm bắn tên lửa tại vùng biển Đen.

Chiều 30/11, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện cho biết sẽ thay đổi quy định về đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy sang vật liệu PET sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp về cơ sở pháp lý của quy định này. Theo đó, quy định về việc buộc thi lại lý thuyết đối với người sở hữu giấy phép lái xe (GPLX) nếu không tuân thủ đúng lộ trình đổi từ bằng giấy sang bằng PET trong thông tư này sẽ được bãi bỏ. Bộ Tư pháp khẳng định việc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) bắt buộc người dân chuyển đổi giấy phép lái xe (không thời hạn hoặc còn thời hạn sử dụng) từ giấy bìa sang vật liệu PET và phải sát hạch lại lý thuyết nếu không chuyển đổi là không có cơ sở pháp lý, tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. (Xem chi tiết)


Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa vừa có công văn khẩn yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan giải quyết dứt điểm tình trạng xe khách trá hình, bến xe lậu. Theo đó, Thường trực Ban An toàn giao thông, các sở GTVT, Tư pháp, Nội vụ, Công an TP HCM và các quận huyện được đề nghị cùng tháo gỡ tình trạng gây bức xúc dư luận này. Cụ thể, UBND TP giao Giám đốc Sở GTVT TP HCM chủ trì, phối hợp với đoàn thanh tra liên ngành thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, làm rõ hoạt động vận tải tại 85 điểm có hoạt động đón trả khách. Nếu phát hiện sai phạm, nhất là sai phạm về xây dựng hoặc thành lập bến xe, bãi đỗ xe không theo quy hoạch hoặc không được cấp phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý đúng theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Ngày 30/11, UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã ra quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ có trách nhiệm liên quan tới vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông khiến 13 người tử vong ngày 1/11. Theo đó, UBND quận Cầu Giấy đã ra quyết định kỷ luật cách chức bà Nguyễn Thị Xuân Nữ, Phó trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin và bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch phường Dịch Vọng Hậu; Cảnh cáo ông Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu; Khiển trách ông Nguyễn Tiến Huy, công chức phường Dịch Vọng Hậu. UBND quận cũng khiển trách bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch quận Cầu Giấy, đồng thời gửi hồ sơ kiểm điểm cá nhân về UBND TP Hà Nội để xem xét kỷ luật. (Xem chi tiết)


Chiều 30/11, các đơn vị đầu mối kinh doanh, phân phối mặt hàng gas tại TPHCM và các tỉnh, thành phố phía Nam đã công bố giá gas tháng 12 sẽ giảm 2.500 đồng/bình 12kg so với tháng 11/2016. Cụ thể, từ ngày 1/12, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng của thương hiệu Petrovietnam gas, Vtgas, SP, Petrolimex... sẽ dao động ở mức 291.000 đồng/bình 12kg đến 300.500 đồng/bình 12kg. Giá gas tháng 12 giảm so với tháng 11, là do giá gas thế giới bình quân tháng 12 vừa công bố ở mức 400 USD/tấn, giảm 15 USD/tấn so với tháng 11. Mặt khác, theo các chuyên gia, việc điều chỉnh tỷ giá tăng từ 22.350 đồng lên 22.720 đồng/USD đã tác động đến mặt hàng gas. 


Người chơi trúng giải Jackpot trong kỳ quay tối 27/11 đã tới nhận giải và được trao số tiền hơn 49 tỷ đồng sau thuế. Theo thông tin được đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết tối 30/11, người chơi may mắn này là bà N.T.H.H, đến từ Vĩnh Long. Theo yêu cầu của người trúng thưởng, đại diện Vietlott thực hiện giữ bí mật việc tổ chức trao thưởng và chỉ được phép công bố thông tin tên viết tắt các chữ cái, nơi cư trú và hình ảnh che mặt. Đây là lần thứ năm, Vietlott tổ chức trao giải Jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng cho người chơi. 


Một cầu đi bộ được xây dựng tại KL Eco City​, Kuala Lumpur, Malaysia đã bất ngờ sụp đổ vào lúc 15 giờ 30 chiều​ 30/11, khiến ít nhất một người tử vong, nhiều người khác vẫn đang mắc kẹt bên trong đống đổ nát. Một phát ngôn viên Sở cứu hộ cứu nạn cho biết ít nhất có 9 công nhân xây dựng đã bị thương. Trong số những người bị thương gồm 4 người Việt Nam, 4 người Bangladesh và 1 người Malaysia. Một số công nhân khác có thể vẫn đang bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát.


Ngày 30/11, các lực lượng phòng không của Nga tại Crimea đã được đặt vào tình trạng báo động cao để đối phó với kế hoạch của Ukraine nhằm bắn tên lửa tại vùng biển Đen. Nguồn tin của hãng TASS cho biết, dù Nga coi tuyên bố trên của Ukraine chỉ là động thái khuếch trương nhằm tạo ra tình huống lo ngại, song phía quân đội Nga vẫn coi lời đe dọa là thực tiễn và tiềm tàng, vì vậy lực lượng phòng không tại Crimea đã được đặt vào tình trạng báo động cao. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Andrey Lysenko tuyên bố Kiev sẽ không từ bỏ kế hoạch tiến hành tập trận bắn tên lửa ở vùng biển Crimea. 


Ủy ban Nhậm chức Tổng thống của Mỹ vừa chính thức công bố các gói vé dao động từ 25.000 đến 1 triệu USD cho những ai có nhu cầu tham dự lễ nhậm chức của Donald Trump và các dịch vụ kèm theo. Nhóm của ông Trump hy vọng sẽ thu về số tiền kỷ lục khoảng 65 – 75 triệu USD, để trang trải cho các hoạt động trong lễ nhậm chức diễn ra từ ngày 17 – 21/1, dự kiến thu hút hàng triệu du khách đổ về Washington. Ông Thomas Barrack Jr., người đứng đầu ủy ban, cho biết, có giới hạn trong việc nhận tài trợ. Đối với các tập đoàn, mức tài trợ tối đa là 1 triệu USD, tuy nhiên con số này không giới hạn nếu là nhà tài trợ cá nhân. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán 70 tên lửa hành trình không-đối-đất JASSM-ER cho Ba Lan nhằm giúp quốc gia Đông Âu này trang bị trên các máy bay chiến đấu F-16. tuyên bố của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết, hợp đồng bán 70 tên lửa chiến đấu JASSM-ER và tám bản sao dành cho huấn luyện, các thiết bị mô phỏng đào tạo sử dụng. Hợp đồng liên quan sẽ được ký trong năm nay. Với các tên lửa này, Không quân chiến thuật Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga tới 1.300 km. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.