Bản tin 20H: Nga bắt ‘điệp viên ba mang’ của Ukraine

Lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ một điệp viên Ukraine.
Lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ một điệp viên Ukraine.
TPO - Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Nga ngày 31/3 cho biết nước này đã bắt giữ và sẽ trục xuất một nam đối tượng bị cho là sỹ quan tình báo của Ukraine, được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) huấn luyện và đang tìm cách trở thành một điệp viên ba mang.

Chiều 31/3, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chính thức đề cử Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch nước. Tại tờ trình nêu rõ, căn cứ vào Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức danh Chủ tịch nước. (Xem chi tiết)


Chiều 31/3, với trên 90% số đại biểu có mặt tán thành Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang. Quốc hội cũng đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang. Tuy nhiên, theo Điều 2 của Nghị quyết, việc miễn nhiệm sẽ chính thức có hiệu lực sau khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới (dự kiến là ngày 2/4). (Xem chi tiết)


Chiếc xe taxi lưu thông trên đường đâm trúng 1 chiếc xe máy và 3 chiếc ô tô khác trên phố. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 15h ngày 31/3 trên phố Đào Duy Anh (gần khu vực khách sạn Kim Liên) hướng đi Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, TP Hà Nội). Vào thời điểm trên, chiếc taxi mang BKS 30A-299.76 hãng Sông Hồng lưu thông theo hướng Đào Duy Anh đi Phạm Ngọc Thạch bất ngờ đâm trúng chiếc xe máy mang BKS 29Y8-0270 đi cùng chiều và 3 chiếc xe ô tô khác. Theo một số người dân tại hiện trường, có thể do mâu thuẫn nên chiếc taxi đuổi theo và đâm vào chiếc xe máy trên. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 10h hôm nay (31/3), một số người dân xã Phong Thịnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An) trên đường đi làm về, tá hỏa phát hiện thi thể một nam giới nổi lên trên sông Giăng (đoạn chảy qua xã Phong Thịnh). Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân trong tư thế nằm úp mặt, tay, chân bị trói chặt bằng dây thừng. Ông Phan Bá Quy - Trưởng công an xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương cho biết,  nạn nhân là nam giới, khoảng 35-40 tuổi, có độ tuổi từ 30 – 35 tuổi, mặc quần áo dài màu đen. (Xem chi tiết)


Ngày 31/3, ông Lê Quang Liêm (59 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã bàn giao cho Công an phường Thuận Phước thùng đạn được phát hiện dưới nền nhà ông. Ông Liêm cho biết, trong lúc công nhân đào đường ống điện nước ở góc nhà ông hướng ra ngoài đường Phan Kế Bính thì phát hiện thùng đạn ở độ sâu khoảng 50cm, đã gỉ sét, bên trong chứa rất nhiều hộp đạn bằng giấy bìa cứng chưa bị mục nát, một số bao bị rách cạnh. Theo Trung tá Ngô Văn Quảng, Trưởng Công an phường Thuận Phước, đây là loại đạn súng ngắn ru lô quân dụng ổ 6 viên, bao đạn cho thấy nguồn gốc của Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Qua kiểm đếm, số lượng đạn lên đến hơn 1.000 viên. (Xem chi tiết)
Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Nga ngày 31/3 cho biết nước này đã bắt giữ và sẽ trục xuất một nam đối tượng bị cho là sỹ quan tình báo của Ukraine, được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) huấn luyện và đang tìm cách trở thành một điệp viên ba mang. Trong một tuyên bố, FSB nói: “Vào ngày 26/3 trên lãnh thổ Nga, một nhân viên bộ phận phản gián của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) là Trung tá Yury Ivanchenko đã bị bắt giữ." Trước khi Ivanchenko đến Nga, FSB đã nhận được thông tin cho rằng SBU và CIA đã chuẩn bị cho Ivanchenko tham gia một chiến dịch do FSB tuyển dụng, bằng cách đề nghị họ cho ông ta làm việc.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 31/3, quân đội chính quyền Syria đã tiến hành không kích nhằm vào một thành trì chủ chốt của quân nổi dậy ở phía Đông thủ đô Damascus, làm 10 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận này có hiệu lực. Theo SOHR, vụ không kích nhằm vào thị trấn Deir Al-Assafir, nằm tại thành trì của lực lượng nổi dậy Đông Ghouta.


Tàu chiến Serpukhov lớp Buyan-M, được trang bị các hệ thống tên lửa Kalibr, ngày 30/3 đã rời Sevastopol trước khi tới Địa Trung Hải để tăng cường sự hiện diện hải quân của Nga ngoài khơi Syria. Phát ngôn viên Hạm đội biển Đen của Nga, ông Vyacheslav Trukhachev, hôm qua cho biết chiến hạm Serpukhov đã vào Địa Trung Hải để làm nhiệm vụ trong khuôn khổ lực lượng hải quân thường trực của Nga ở vùng biển này. Tàu Serpukhov dự kiến sẽ thay thế tàu hộ tống tên lửa Zeleny Dol tại Địa Trung Hải. (Xem chi tiết)

Ít nhất 9 người, trong đó có một quan chức cấp cao địa phương, đã thiệt mạng và 10 người bị thương khi một vụ đánh bom liều chết xảy ra vào ngày 31/3 ở thị trấn Galkalcyo, vùng Mudug, miền Trung Somalia. Theo sĩ quan cảnh sát Ali Aden, một đối tượng đã cho nổ tung khối thuốc nổ mang theo mình giữa đám đông tại một quán cà phê gần khách sạn Unlay. Trên đài phát thanh Andalus của phiến quân, nhóm al-Shabab có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda đã nhận là thủ phạm vụ đánh bom.


Ngày 31/3, cây cầu vượt Vivekananda đang trong quá trình xây dựng bất ngờ sập xuống con đường nhiều xe cộ lưu thông bên dưới ở Bắc Kolkata, Ấn Độ khiến ít nhất 10 người chết và hơn 100 người bị vùi lấp. Các nhân chứng cho biết, họ thấy một tiếng nổ lớn sau đó là tiếng cầu sập xuống cùng màn khói mịt mù bốc lên. Các khối bê tông đồ sộ cùng sắt thép nằm ngổn ngang tại hiện trường cùng xe cộ. Dưới cầu lửa bốc lên ngùn ngụt. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG