Bản tin 20H: Nga bắt giữ 'trùm' tuyển mộ chiến binh của IS

Cảnh sát Nga tuần tra trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskova. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Nga tuần tra trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskova. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev ngày 16/4 thông báo cảnh sát Moskva đã bắt giữ một trong những đối tượng tuyển mộ chiến binh cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị truy nã gắt gao nhất. Đối tượng này đang làm nghề lái taxi ở Moskva.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo khoảng chiều và đêm mai (17/4), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ ở các khu vực trên có thể giảm từ 6-9 độ C. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng dự báo sẽ giảm xuống còn 22-25 độ C, vùng núi dưới 20 độ. Trong khi đó, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên ngày hôm nay (16/4) nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 16/4, Ban Tổ chức TƯ Đảng công bố quyết định của Bộ chính trị phân công anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Đảng, Bí thư Thứ nhất Đoàn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên TW Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước. “Trên cương vị mới, tôi sẽ phấn đấu, cống hiến hết sức mình; cùng tập thể BCH xây dựng sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh!”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh phát biểu. (Xem chi tiết)


Chiều 16/4, Hội nghị hiệp thương lần 3 do Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức đã lập danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó, có 2 người tự ứng cử. Như vậy, 36 ứng viên của TP HCM cùng với 14 ứng viên Trung ương sẽ được lập danh sách để bầu 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV vào ngày 22/5. Kết quả hiệp thương cho thấy, hai đại biểu Quốc hội khóa XIII là ông Hoàng Hữu Phước và ông Đặng Thành Tâm cũng bị loại khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV.


Ngày 15/4, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, với sự nỗ lực đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện, đã mổ thành công cứu được cháu bé trong bụng người mẹ chết lâm sàng do tai nạn giao thông. Trước đó, khoảng 14h ngày 12/4, trong lúc chị Hoa đang đứng  bên đường QL 8A, đoạn thuộc địa phận xóm Tịnh Cường (xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thì bị xe máy BKS 38P1 - 086.72 do Đặng Quang Tài (SN 1979, trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ) điều khiển chạy theo hướng Hương Sơn - Hồng Lĩnh đâm vào. Sau khi mổ cứu cháu bé, bà mẹ đã tử vong.


Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev ngày 16/4 thông báo cảnh sát Moskva đã bắt giữ một trong những đối tượng tuyển mộ chiến binh cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị truy nã gắt gao nhất. Đối tượng này đang làm nghề lái taxi ở Moskva. Cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ của hơn 170.000 tài xế taxi... Một trong số họ là đối tượng bị quốc tế truy nã với vai trò là người tuyển mộ các chiến binh IS.


Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây, Ba Lan đang tích cực thúc giục để NATO tăng cường điều động binh sĩ đến những vùng biên giới của nước này. Ngoại trưởng Ba Lan hôm qua so sánh Nga là một mối đe dọa còn lớn hơn cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. (Xem chi tiết)


Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo, cảnh sát nước này ngày 16/4 đã bắt giữ một người đàn ông Maroc và một phụ nữ Tây Ban Nha có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại cảng Algeciras, miền Nam Tây Ban Nha. Cặp đôi này đang tìm cách tới Maroc cùng con trai. Trong một thông cáo, bộ trên xác nhận cặp đôi này là những thành viên thuộc nhóm hỗ trợ và tuyển mộ các phần tử IS, trong đó có những đối tượng từng tiến hành các vụ đánh bom liều chết ở Syria.  


Cảnh sát Pháp ngày 16/4 thông báo 22 người đã bị bắt giữ ở thủ đô Paris do các vụ đụng độ với cảnh sát trong cuộc biểu tình liên quan tới luật cải cách luật lao động, vốn được cho là sẽ đe dọa tới quyền của người lao động. Trước đó tối 15/4, khoảng 3.000 người đã tụ tập ở quảng trường Place de la Republique để tiến hành một cuộc biểu tình mới. Làn sóng biểu tình diễn ra từ hôm 31/3 liên quan tới một dự luật của chính phủ tạo điều kiện những công ty đang gặp khó khăn dễ dàng sa thải công nhân.


Sau vụ phóng hỏng tên lửa đạn đạo tầm trung trong dịp lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ 5 trong thời gian tới. Trước đó, hôm 15/4, giới chức và các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, ông Kim Jong-un sẽ khởi động đại hội bằng một màn trình diễn thị uy sức mạnh, mà không phải một cuộc phóng tên lửa thất bại. (Xem chi tiết)


Một nữ nhân viên tại sở thú Palm Beach (Flordia, Mỹ) đã bị hổ vồ chết khi đang chuẩn bị màn biểu diễn trước khách tham quan. Stacey Konwiser (38 tuổi) được mệnh danh là "người thì thầm với hổ" đã bị một con hổ đực Malaysia 13 tuổi quần cho tơi tả khi đang chuẩn bị màn biểu diễn trước khách đi tham quan. Ngay sau vụ việc, Konwiser được đưa đến trung tâm y tế St Mary. Tuy nhiên, cô đã qua đời ngay sau đó vì những "vết cắn nghiêm trọng". Giới chức vườn thú đã lập tức cho đóng cửa sở thú và sơ tán du khách đến khu vực an toàn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG