Bản tin 20H: Nga bị cáo buộc đang sử dụng bom chùm ở Syria

Khói bốc lên từ một vụ không kích của Nga nhằm vào mục tiêu IS tại Syria. Ảnh: Reuters/TTXVN.
Khói bốc lên từ một vụ không kích của Nga nhằm vào mục tiêu IS tại Syria. Ảnh: Reuters/TTXVN.
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) ngày 1/9 cho biết có ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy các lực lượng của Nga đang sử dụng bom chùm ở Syria. 

Đúng 19h, CSGT Hà Nội đã cấm đường trên một số tuyến phố phục vụ tuyến phố đi bộ mở rộng quanh hồ Hoàn Kiếm. Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT Hà Nội đã bố trí đủ lực lượng để phân luồng giao thông. Đảm bảo an toàn, trật tự giao thông. (Xem chi tiết)


Thực hiện Luật đặc xá, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đồng ý với tờ trình của Chính phủ về chủ trương đặc xá vào dịp Quốc khánh 2/9/2016. Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Từ năm 2009 tới nay, Nhà nước đã thực hiện 6 đợt đặc xá tha tù trước thời hạn cho 81.807 phạm nhân và 920 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.


Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 sáng 1/9, Chính phủ tiếp tục cho ý kiến về Dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015. Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, Thủ tướng, các Phó thủ tướng và nhiều thành viên Chính phủ cùng đại diện các cơ quan tư pháp đều có cùng quan điểm bỏ Điều 292 quy định về tội cung cấp dịch vụ trái phép qua mạng máy tính, mạng viễn thông. Bởi lẽ, Bộ Luật hình sự đã bỏ tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước và tội kinh kinh doanh trái phép để đưa vào các quy định khác. Nên nếu quy định tội kinh doanh trái phép trên mạng là không phù hợp. (Xem chi tiết)


Theo thông tin mới nhất từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, gia đình du học sinh Đặng Văn Quang (nạn nhân tử vong tại Nhật Bản do đuối nước) hiện đã đến Nhật Bản để hoàn tất các thủ tục đưa thi thể nạn nhân về nước. Trước đó, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã cử cán bộ xuống hiện trường, làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đề nghị hỗ trợ về kinh phí, thủ tục để sớm đưa thi thể nạn nhân về nước theo yêu cầu của gia đình. Cùng với đó, Hội Sinh viên Việt Nam tại Fukuoka cũng đã quyên góp được 1.100USD để hỗ trợ kinh phí cho gia đình nạn nhân. (Xem chi tiết)


Ngày 1/9, trước thềm Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok (Nga), Cơ quan quản lý du lịch Nga (Rosturism) đã đề nghị áp dụng cơ chế miễn thị thực du lịch nhóm trên cơ sở song phương với Việt Nam. Người đứng đầu Rosturism Oleg Saphonov cho biết cơ chế tương tự đã được thực hiện giữa Nga và Trung Quốc sau khi hai nước ký thỏa thuận năm 2000, đến nay đạt hiệu quả rất tích cực. Đại diện Rosturism cho rằng Việt Nam cũng sẽ là hướng phát triển hiệu quả.


Các đối tác phương Tây của Nga thường xuyên vi phạm các cam kết trong lĩnh vực an ninh, vì vậy giờ đây không Nga không thể tiếp tục có quan hệ như trước đây với Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra nhận định trên trong bài phát biểu trước các sinh viên trường Đại học ngoại giao quốc gia Moskva ngày 1/9.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) ngày 1/9 cho biết có ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy các lực lượng của Nga đang sử dụng bom chùm ở Syria. HRW cáo buộc các lực lượng Nga là nguyên chính dẫn dẫn đến sự gia tăng đáng kể hành động sử dụng loại bom bị cấm này khi tiến hành các cuộc không kích tại Syria. 

Các lực lượng của chính quyền Syria đã tiến hành hoạt động không kích dữ dội vào các khu vực thuộc tỉnh Hama do lực lượng nổi dậy chiếm giữ trong những ngày gần đây, khi Damascus phát động một cuộc phản công ngày 1/9 tại một khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Tổng thống Bashar al-Assad. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong các vụ không kích. 


Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Hệ thống Biển của Hải quân Mỹ, tàu ngầm có khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân lớp Virginia thứ 13 USS Illinois đã được chuyển giao cho Hải quân Mỹ trước thời hạn dự kiến. Thông báo trên cho biết Hải quân Mỹ đã tiếp nhận tàu USS Illinois vào ngày 27/8. Tàu USS Illinois sẽ được đưa vào biên chế trong tháng 10 năm nay và sẽ hoạt động trong các sứ mệnh vào năm sau. Trước đó, tàu USS Illinois đã hoàn thành buổi lặn thử đầu tiên hồi đầu tháng này. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 1/9 thông báo nước này có kế hoạch triển khai một loại tên lửa dẫn đường mới vào năm 2017 để đối phó với các tàu đổ bộ đệm khí của Triều Tiên được bố trí gần tuyến biên giới trên biển phía Tây. Mỗi quả tên lửa 70 ly mang tên Bigung này có trọng lượng 15 kg và độ dài 1,9 mét. Loại vũ khí này có khả năng chiến đấu tốt hơn trước các cuộc tấn công bằng tàu đổ bộ đệm khí của Triều Tiên và sẽ được trang bị cho các lực lượng lính thủy đánh bộ.
MỚI - NÓNG