Bản tin 20H: Nga cáo buộc Ukraine tăng cường quân sự tại miền Đông

Bản tin 20H: Nga cáo buộc Ukraine tăng cường quân sự tại miền Đông
TPO - Kênh truyền hình “Nước Nga 24” cho rằng, về hình thức, lực lượng an ninh Ukraine đang tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk, song trên thực tế đang tăng cường sự hiện diện tại các vùng lân cận của Donestsk và Lugansk.

Chuyến bay VN1266 có lộ trình từ TP HCM đi Vinh nhưng phải đổi hướng ra Hà Nội sau khi có dấu hiệu bị uy hiếp. Đến 19h30, máy bay được cho là hạ cánh an toàn. Cơ quan chức năng đang tập trung lên sân bay để chỉ đạo, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết).


Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành nốt các hạng mục dở dang của dự án mở rộng bến xe Mỹ Đình, để sớm đưa công trình này vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào cuối tháng 1/2015.


Anh Lê Duy Dũng (28 tuổi, ở khu 8, phường Hà Khẩu, Quảng Ninh) kể, khoảng 5h30 sáng 15/12, anh đang trên đường đi làm thì phát hiện gần nhà văn hóa khu 8 có một chiếc giỏ. Anh đến kiểm tra và phát hiện bé trai sơ sinh nằm bên trong, được quấn chăn ấm. Bé vẫn thở, da tím tái. Trạm y tế phường Hà Khẩu đã tới kiểm tra sức khỏe, xác nhận bé trai nặng 4 kg, sức khỏe tốt, được sinh khoảng 15 ngày trước. Vợ chồng anh Dũng mong muốn được nhận cháu làm con nuôi, họ đã có một con gái. (Xem chi tiết)


Mặc dù hàng trăm người nỗ lực cứu hộ nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được các nạn nhân vụ sập hầm công trình thủy điện do bùn nhão lẫn với đất đá, bêtông, sắt thép rất lớn. Ông Phạm Triều, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lúc đầu dự kiến đoạn sập hầm chỉ khoảng 6-7 m nhưng đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ đã khoan đưa được vào hơn 10 m đường ống nhưng vẫn chưa thông. Lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể bơm oxi vào trong. (Xem chi tiết)


Kênh truyền hình “Nước Nga 24” đưa tin Ukraine đang tăng cường đặt ngư lôi tại vùng biển xung quanh cảng Mariupol. Kênh trên cho rằng về hình thức, lực lượng an ninh Ukraine đang tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk, song trên thực tế đang tăng cường sự hiện diện tại các vùng lân cận của Donestsk và Lugansk. Trong khi đó, các đơn vị xe tăng của quân đội Ukraine đã bắt đầu tiến hành tuần tra về hướng Mariupol và quân đội cùng đã đặt ngư lôi quanh vùng biển xung quanh cảng Mariupol.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thừa nhận những tín hiệu tích cực từ các thỏa hiệp ngừng bắn giữa các bên trong Donbass. Theo ông Poroshenko, “lệnh ngừng bắn” được tôn trọng. Ông Petro Poroshenko cho biết: “Hôm nay (đêm 15, rạng sáng 16/12) là lần đầu tiên không có các cuộc tấn công. Không có hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”. Lực lượng ly khai miền Đông cùng ngày cũng xác nhận lệnh ngừng bắn đã được tuân thủ. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN), Thượng tướng Sergey Karakayev ngày 16/12 khẳng định không có ý định triển khai các đơn vị quân sự tới bán đảo Crimea. Ông Karakayev nhấn mạnh: “Điều này là không cần thiết. Tầm bắn của các tên lửa đạn đạo hiện đại của Nga có khả năng tấn công những mục tiêu ở bất cứ nơi nào trên toàn thế giới mà không cần tiếp cận biên giới của Nga".


Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/12 xác nhận rằng hồi đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin từng chỉ thị tiến hành các cuộc diễn tập bất ngờ tại khu vực Kaliningrad thuộc vùng cực Tây nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc diễn tập trên diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5-10/12 với sự tham gia của 9.000 binh sỹ và hơn 55 tàu hải quân.


Ngày 16/12, các tay súng Taliban đã tấn công một trường học ở thành phố Peshawar, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan khiến 84 học sinh thiệt mạng, đồng thời bắt giữ hàng trăm giáo viện và học sinh khác. Ngay khi vụ việc xảy ra, quân đội Pakistan đã bao vây ngôi trường và một chiến dịch được tiến hành để giải cứu các con tin còn lại. Các quan chức quân sự cho biết, ít nhất sáu tay súng Taliban được vũ trang đã tấn công ngôi trường công lập do quân đội quản lý. Khi đó trong trường có khoảng 500 học sinh và giáo viên. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 15/12, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách viện trợ nhân đạo Valerie Amos cho biết có ít nhất 350 trẻ em (5 tuổi), đang được huấn luyện tại các trại quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Raqqa, Syria. Theo bà Amos, Liên hợp quốc nhận thấy xu hướng gia tăng số lượng trẻ em được huấn luyện, sử dụng vũ khí và tham gia các hoạt động chiến sự.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.