Bản tin 20H: Nga chuẩn bị chuyển lô 'rồng lửa' S-300 đầu tiên tới Iran

Nga sẽ chuyển hệ thống S-300 đầu tiên tới cho Iran trong mấy ngày tới.
Nga sẽ chuyển hệ thống S-300 đầu tiên tới cho Iran trong mấy ngày tới.
TPO - Nga sẽ bắt đầu việc chuyển hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-300 đầu tiên tới Iran trong mấy ngày tới. Hãng thông tấnInterfax đã đưa ra thông tin trên, sau khi trích nguồn từ một nhà ngoại giao cao cấp của Nga.

Chiều 6/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình bày Tờ trình giới thiệu Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu vào chức danh Thủ tướng Chính phủ thay ông Nguyễn Tấn Dũng. Tờ trình của Chủ tịch nước nêu rõ, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Chủ tịch nước trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011- 2016. Tờ trình cũng nêu rõ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trải qua nhiều lĩnh vực ở địa phương, bộ, ngành và các cơ quan Trung ương. Ông Phúc là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, khóa XII. Trong quá trình công tác ông Phúc luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. (Xem chi tiết)


Trước tình hình Việt Nam đã ghi nhận 2 ca nhiễm vi rút Zika, UBND thành phố Hà Nội ngày 6/4, đã họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và ký cam kết tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết (SXH) gây ra. Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, từ đầu năm đến nay Hà Nội đã tổ chức giám sát 2.790 lượt tại 62 bệnh viện, 839 lượt tại cộng đồng và hiện chưa ghi nhận ca bệnh do vi rút Zika trên địa bàn. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Zika trên thế giới và trong khu vực, nhất là Việt Nam đã ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm Zika, nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào Hà Nội là rất lớn. Mặt khác, muỗi Aedes truyền bệnh SXH cũng là muỗi truyền bệnh do vi rút Zika, lưu hành phổ biến tại Hà Nội. (Xem chi tiết)


Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kiến nghị của UBND thành phố Hà Nội về việc yêu cầu chủ đầu tư Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông (dự án giai đoạn 2) tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu cung cấp vật tư ống gang dẻo cho dự án để nghiên cứu, đánh giá kỹ các vấn đề liên quan đến dự án. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chỉ đạo Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng (Vinaconex - Chủ đầu tư Dự án) tiếp thu ý kiến của UBND thành phố Hà Nội, chỉ đạo thực hiện Dự án theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu cung cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô. (Xem chi tiết)


Đang chạy xe máy với tốc độ nhanh, hai cô gái bất ngờ mất lái loạng choạng đâm vào chiếc xe tải đang lưu thông trên đường. Cú va chạm mạnh khiến hai nạn nhân gãy chân, bất tỉnh, được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12h ngày 6/4 tại bùng binh Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.(Xem chi tiết)


Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai cho biết, vừa ghi nhận được một cá thể cò mỏ thìa tại tiểu khu 116, hồ Trị An.
Đây là lần đầu tiên, loài chim này hiện diện ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai. Trước đó, năm 2005 các nhà khoa học đã phát hiện loài cò mỏ thìa hiện diện ở Tiền Hải (Thái Bình) và Biên Hòa (Đồng Nai). Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây loài này chỉ còn ghi nhận ở Vườn quốc gia Xuân Thủy ( Nam Định). Đây là loài chim có tên trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 và Danh lục Đỏ IUCN 2009. 
Nga sẽ bắt đầu việc chuyển hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-300 đầu tiên tới Iran trong mấy ngày tới. Hãng thông tấn Interfax đã đưa ra thông tin trên, sau khi trích nguồn từ một nhà ngoại giao cao cấp của Nga. “Tôi không biết chuyện có diễn ra trong ngày hôm nay hay không, nhưng chúng (tên lửa S-300) sẽ được vận chuyển (tới Iran)," hãng tin trích lời Zamir Kabulov, một vị quan chức tại Bộ Ngoại giao Nga.
Alparslan Celik, kẻ được cho là đã sát hại trung tá Oleg Peshkov lái máy bay Su-24 hôm 24/11/2015, nói rằng y không bắn phi công Nga. Khai báo trước các thẩm phán Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/4, Celik đã trưng ra một đoạn băng video của y được đăng tải trên Youtube, trong đó có trích đoạn chính Celik đã nói “không nên bắn phi công”. Do không có đủ bằng chứng để kết tội vụ Su-24, nên Tòa án không truy tố người này với cáo buộc giết người, mà là buộc tội theo hướng mang vũ khí trái phép.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công bố hàng loạt những hình ảnh về cảnh hành quyết dã man 4 người đàn ông trên phố ở Raqqa, Syria. Bốn nạn nhân bị trói chặt trên thập giá giữa ban ngày ở Raqqa, hang ổ của IS ở Syria. Hai trong số các bức ảnh cho thấy các chiến binh chĩa súng vào đầu tù nhân đang bị bịt mắt trên con phố đông đúc. Hiện vẫn chưa rõ lý do họ bị hành quyết. (Xem chi tiết)
Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật vào ngày 6/4, theo kịch bản phản kích các cuộc tấn công bằng tàu đổ bộ đệm khí của Triều Tiên tại khu vực gần biên giới trên biển giữa hai miền. Đây là lần đầu tiên các máy bay trực thăng vũ trang Cobra được huy động tham gia một cuộc tập trận, kể từ khi được triển khai trên đảo tiền tiêu Baengnyeong ở vùng biển phía Tây sau các vụ đụng độ giữa hai bên trong năm 2010. Trong cuộc tập trận này, các trực thăng của Hàn Quốc đã bắn rocket và pháo vào mục tiêu giả định của đối phương.

Một máy bay U-125 của Không quân Nhật Bản ngày 6/4 đã mất tích tại phía tây nam nước này, khi chở theo 6 người trên khoang, truyền thông Nhật Bản đưa tin. Chiếc máy bay đã mất liên lạc với đài kiểm soát mặt đất sau khi rời một căn cứ tại tỉnh Kagoshima, trên đảo Kyushu vào đầu giờ chiều cùng ngày. Vị trí máy bay mất liên lạc được xác định cách căn cứ 11km về phía bắc. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG