Bản tin 20H: Nga chuẩn bị đánh trận lớn tại Aleppo, Syria

Binh sỹ Syria đóng quân tại thị trấn Ain al-Hanash, gần l-Bab, Aleppo, miền đông Syria ngày 13/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Syria đóng quân tại thị trấn Ain al-Hanash, gần l-Bab, Aleppo, miền đông Syria ngày 13/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 26/4, các nguồn tin phương Tây và Trung Đông giám sát cuộc chiến tại Syria cho biết Nga đã tiếp tục tăng cường lực lượng tới khu vực phía Bắc thành phố Aleppo trong vài ngày qua. Những nguồn tin này nhận định rằng bước đi của Moskva nhằm chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công của các lực lượng Nga, Syria, Iran và phong trào Hezbollah nhằm vào phe nổi dậy ở thành phố Tây Bắc này.

Chiều 26/4, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong tổng số 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử, có 197 người do Trung ương giới thiệu, 673 người do địa phương giới thiệu, đạt 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (trong đó có 11 người tự ứng cử).


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Trung ương giới thiệu về ứng cử ĐBQH tại thành phố Hải Phòng. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ứng cử tại thành phố Cần Thơ. Trong các Phó Thủ tướng, ông Trương Hòa Bình ứng cử ở Long An, ông Vương Đình Huệ ở Hà Tĩnh, ông Phạm Bình Minh ở Thái Nguyên. Trong các Phó chủ tịch QH, ông Phùng Quốc Hiển ứng cử ở Lai Châu, bà Tòng Thị Phóng ở Sơn La, ông Uông Chu Lưu ở Thanh Hóa, ông Đỗ Bá Tỵ ở Lào Cai. Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ứng cử ở Hà Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm ứng cử tại Bắc Ninh. (Xem chi tiết)


Chiều 26/4, Công ty Formosa Hà Tĩnh họp báo tại trụ sở hành chính trong Dự án Formosa (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) liên quan đến những thông tin về việc xả thải ra biển. Ông Trương Phục Ninh, Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty Formosa, đã gửi lời xin lỗi Chính phủ Việt Nam, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh về việc ông Chu Xuân Phàm phát biểu gây bức xúc trong dư luận rằng, “việc đánh bắt cá, tôm và phát triển ngành công nghiệp gang thép hiện đại chỉ có thể chọn một trong hai”. Ông Ninh cho biết công ty sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm đối với ông Chu Xuân Phàm. (Xem chi tiết)


Theo luật sư của ông chủ quán cà phê Xin Chào, muốn lấy lại số tiền 17 triệu đồng đã đóng phạt thì ông Nguyễn Văn Tấn cần phải làm đơn khởi kiện ra tòa án hoặc chính cơ quan ra quyết định xử phạt hành chính có quyết định hủy quyết định xử phạt hành chính này. Đến nay thì lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh đã trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn. VKSND huyện Bình Chánh sẽ là cơ quan xin lỗi, bồi thường cho ông Tấn theo quy định pháp luật. (Xem chi tiết)


Liên danh Công ty cổ phần TASCO-Công ty cổ phần VETC (Liên danh TASCO-VETC) vừa có Tờ trình thẩm định, phê duyệt đề xuất bổ sung các trạm thu phí tự động không dừng (ETC) và kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến Quốc lộ và cao tốc từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc theo hình thức hợp đồng BOO (xây dựng-sở hữu-kinh doanh) với giá trị hơn 3.173 tỷ đồng. Theo đại diện lãnh đạo Liên danh TASCO-VETC, dự án được đầu tư nhằm hiện đại hóa hệ thống thu phí và kiểm soát trọng tải xe; hạn chế ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, tiết kiệm chi phí tham gia giao thông, tạo thuận lợi và minh bạch việc thu phí; kiếm soát trọng tải xe.


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được thông báo Trung Quốc đã tăng xả trở lại, bổ sung nguồn nước cho hạ du sông Mekong từ 21/4 đến ngày 31/5 với lưu lượng 1.500 m3/giây, thấp hơn so với đợt trước (2.190 m3/giây). Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết tại hội nghị “Kêu gọi hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam,” ngày 26/4, tại Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức.


Ngày 26/4, các nguồn tin phương Tây và Trung Đông giám sát cuộc chiến tại Syria cho biết Nga đã tiếp tục tăng cường lực lượng tới khu vực phía Bắc thành phố Aleppo trong vài ngày qua. Những nguồn tin này nhận định rằng bước đi của Moskva nhằm chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công của các lực lượng Nga, Syria, Iran và phong trào Hezbollah nhằm vào phe nổi dậy ở thành phố Tây Bắc này. Sở chỉ huy Nga tại Syria được cho là đã quyết tâm đánh chiếm Aleppo để quét sạch lực lượng nổi dậy khỏi thành phố này và khôi phục quyền kiểm soát của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Ngày 26/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sai lầm khi coi Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) "là mối đe dọa đối với sự hùng mạnh của Liên bang Nga". Trước đó, phát biểu trên diễn đàn của Mặt trận Nhân dân toàn Nga, ông Putin tuyên bố Moskva sẽ không cho phép để mất chủ quyền quốc gia, song lưu ý rằng Nga sẵn sàng thỏa hiệp và xem xét lợi ích của những bên khác và chờ đợi một thái độ tương tự từ phía đối tác.


Giới chức Iraq đã thông báo cho an ninh Thụy Điển về sự có mặt của 7 – 8 phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) được cho là đã có mặt tại Thụy Điển và sẵn sàng tiến hành các cuộc khủng bố tại thủ đô Stockholm. Lực lượng an ninh Thụy Điển hiện chưa đưa ra những bình luận chính thức về thông tin trên, song cho biết đang tiến hành xác minh nguồn tin. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/4 thông báo nước này đã đạt được một thỏa thuận với Mỹ về việc triển khai các bệ phóng rốckét đa nòng hạng nhẹ do Mỹ chế tạo ở khu vực biên giới với Syria để đánh lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu trả lời phỏng vấn tờ Haberturk cho biết Hệ thống phóng rốckét đa nòng cơ động cao (HIMARS) "sẽ được triển khai ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Năm tới như một phần trong thỏa thuận" với Washington.

MỚI - NÓNG