Bản tin 20H: Nga chuẩn bị dùng trực thăng Mi-24 tấn công IS

Trực thăng Mi-24. (Nguồn: wikipedia.org)
Trực thăng Mi-24. (Nguồn: wikipedia.org)
TPO - Kênh truyền hình RT (Nga) vừa công bố đoạn video cho thấy binh sỹ Nga đang lắp đặt tên lửa cho những chiếc trực thăng quân sự Mi-24 để chuẩn bị cho đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Những chiếc trực thăng quân sự Mi-24 trên hiện đang được tập trung ở căn cứ quân sự Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria.

Ngày 22/12, Bộ Ngoại giao ra thông cáo trên cơ sở thỏa thuận giữa Việt Nam và Campuchia, Lễ khánh thành cột mốc 30 trên biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia và đoạn đường nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-O Za Dao sẽ diễn ra ngày 26/12 tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Cùng ngày, Lễ khánh thành cột mốc 275 tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên-Phơ Nôm Đân sẽ diễn ra tại xã Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen sẽ dự 2 lễ khánh thành này.


Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài – Lào chiều 21/12, Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện cho biết, một trong hai xe có biểu hiện cố tình ngắt nguồn điện dẫn vào thiết bị giám sát hành trình. Kiểm tra dữ liệu trên hệ thống của Tổng cục ĐBVN cho thấy: tại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn xe 24B-00502 không có dữ liệu (không có dữ liệu từ lúc 15 giờ 03 phút 02 giây). Trước đó, xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 29B-09344 đã va chạm với xe ô tô chở khách biển kiểm soát 24B-00502 đi cùng chiều, hậu quả làm 2 người chết tại chỗ và 22 người bị thương. (Xem chi tiết)


Lúc 9h30 ngày 22/12, trên đường sắt Thống nhất km 17 + 600 thuộc địa bàn thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giữa tàu TN số hiệu SE5 (hành trình Hà Nội - TP.HCM) với xe bán tải. Khi tới phía nam ga Thường Tín, đoàn tàu này tông vào một chiếc xe bán tải (chưa có biển số) đang băng qua đường ngang dân sinh. Cú đâm trên đường ngang dân sinh khiến xe tải nát bét phần đầu. Một phần thùng xe bay xuống mương. Lái xe ô tô (chưa rõ danh tính) may mắn thoát chết trong gang tấc. (Xem chi tiết)


Lực lượng chức năng vừa tiến hành bắt giữ một nghi can người nước ngoài cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô cực lớn tại Việt Nam. Cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp 4 nghi can liên quan đến đường dây kể trên, trong đó có đầu vụ Wong Boon Leong (tức Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore). Khám xét nơi ở của Wong Boon Leong, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, hóa đơn chứng từ giao dịch tại ngân hàng, cùng nhiều máy móc thiết bị công nghệ cao có liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc của đường dây kể trên. (Xem chi tiết)


Kênh truyền hình RT (Nga) vừa công bố đoạn video cho thấy binh sỹ Nga đang lắp đặt tên lửa cho những chiếc trực thăng quân sự Mi-24 để chuẩn bị cho đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Những chiếc trực thăng quân sự Mi-24 trên hiện đang được tập trung ở căn cứ quân sự Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria.


Hôm 21/12, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tung video khoe lực lượng cảnh sát riêng của chúng ở Libya. Đoạn video được cho là quay ở Sirte, quê hương cố lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi, cho thấy 12 chiến binh bịt mặt mặc đồng phục cảnh sát tay cầm súng đứng trên chiếc xe tải màu trắng nhấp nháy đèn xanh đỏ. Mục đích của cảnh quay được cho là khuếch trương thanh thế và kêu gọi người ủng hộ thực hiện những thông điệp của chúng. (Xem chi tiết)


Moskva vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ nước láng giềng Ukraine trong một động thái đáp trả việc Kiev ký Thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 21/12 đã ký quyết định ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với các mặt hàng nông sản của Ukraine, trong đó có nguyên liệu thô và thực phẩm. Lệnh cấm này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, thời điểm thỏa thuận tự do thương mại giữa Ukraine và EU sẽ bắt đầu có hiệu lực.


Trung Quốc hồi tháng này đã thử nghiệm một tên lửa tầm xa đặt trên toa xe tàu hỏa, có khả năng tấn công các mục tiêu tại Mỹ, theo các cơ quan tình báo Mỹ giám sát vụ thử. Bắc Kinh đã phát triển các bệ phóng tên lửa đặt trên đường sắt kể từ năm 1982, theo các tài liệu mật của CIA. Vụ thử nghiệm gần đây nhất là một bước đi quan trọng đối với các hãng phát triển vũ khí Trung Quốc, cho thấy Bắc Kinh đang tiến tới việc triển khai các tên lửa DF-41 trên các toa xe tàu hỏa, bên cạnh các bệ phóng di động trên mặt đất. (Xem chi tiết)


Theo nhà chức trách Trung Quốc, 40 thành phố tại miền Bắc nước này, trong đó có thủ đô Bắc Kinh và Thiên Tân, đã ban bố báo động ô nhiễm không khí. Cụ thể, Bắc Kinh cùng với các thành phố Bảo Định, Hàm Đan, Lang Phường, Hình Đài ở tỉnh Hà Bắc lân cận đã ban bố báo động đỏ ô nhiễm không khí, mức báo động cao nhất. Theo Trung tâm Giám sát Môi trường thành phố Bắc Kinh (BMEMC), thủ đô Bắc Kinh vào chiều 22/12 bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng với mức độ ô nhiễm ước tính lên tới cấp độ 6 trong hệ thống đo mức độ ô nhiễm gồm 6 tháng tại các khu vực phía Nam thành phố.


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 22/12 cho biết họ đã phát hiện một tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) được trang bị súng đại bác đang hoạt động ở khu vực tiếp giáp ngay bên ngoài vùng lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku tranh chấp, mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông. JCG cho biết đây là lần đầu tiên họ phát hiện một tàu có vũ trang của CCG xung quanh quần đảo trên.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.