Bản tin 20H: Nga công nhận kết quả bầu cử tại Donetsk và Lugansk

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: THX/ TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: THX/ TTXVN)
TPO - Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga hôm 27/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga hy vọng các cuộc bầu cử tại hai cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine sẽ diễn ra như dự kiến và sẽ công nhận kết quả các cuộc bầu cử đó.

Phát biểu đề dẫn hội thảo về phương án vị trí cầu đường sắt vượt sông Hồng thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 (Ngọc Hồi - Yên Viên) sáng 28/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định: “Hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội là một yêu cầu rất cao”. KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Xây dựng đề xuất: “TP.HCM đã có cầu đi bộ vượt sông rất đẹp. Tại sao chúng ta không biến cầu Long Biên thành thành cầu đi bộ đẹp nhất của Việt Nam và trên thế giới”. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng, lô xe sang do vi phạm luật đã bị tịch thu vừa được đem ra bán đấu giá. Lô xe sang gồm BMW 750Li đời 2006, Lexus RX330 đời 2005, Lexus LX470 đời 2001, Lexus LS460L đời 2008, Lexus RX350 đời 2008, Lexus LS460L đời 2007 và Hummer H2… có giá khởi điểm hơn 8,5 tỷ đồng. Rất nhiều  người đã làm thủ tục để mua lô xe này. Tuy nhiên, do giá khởi điểm quá cao, là 8,5 tỷ nên vẫn chưa có người mua. (Xem chi tiết)


Sáng nay (28/10), gia đình ông Dương Đức Hiền ở xã Quý Lộc, huyện Yên Định. Thanh Hóa nghe tiếng động mạnh phía trước nhà, chạy ra thì hốt hoảng phát hiện một hố sụt lún rất sâu. Ban đầu, hố sụt lún chỉ sâu khoảng 1,5 m, có nước nổi lên trên. Ngay sau đó, ông Hiền đã báo cáo chính quyền địa phương về hiện tượng trên để cảnh báo cho người dân xung quanh khu vực sụt lún. Hiện tượng sụt lún ngày một nghiêm trọng hơn khi miệng hố ngày càng mở rộng và ăn sâu xuống hơn 25m, rộng khoảng 30m. Đến trưa cùng ngày, hiện tượng sụt lún mới tạm dừng lại. (Xem chi tiết)


Được thuê dỡ bỏ ngôi nhà cũ, 2 người thợ đang tiến hành phá dỡ thì bị phần mái hiên đổ sập xuống, đè chết tại chỗ. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 35 phút sáng nay 28/10. Hai người thợ đang tháo dỡ căn nhà số 35, tổ 3, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng thì gặp nạn. Qua xác minh ban đầu, 2 người này được một người đạp xích lô thuê phá dỡ căn nhà số 35 rộng khoảng 60m2 để chủ nhà xây lại. Khi đang tiến hành phá dỡ thì bất ngờ toàn bộ mái hiên đổ sập, đè cả 2 tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM ngày 28/10 cho biết vừa tiếp nhận và phẫu thuật cứu sống bệnh nhân 14 tuổi bị vỡ thận sau chấn thương do tai nạn giao thông. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nặng, đau đớn, choáng váng. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện thận trái bệnh nhân bị dập nát, chảy nhiều máu. Các bác sĩ phải cắt bỏ thận cứu bệnh nhân. (Xem chi tiết)


Nga hy vọng các cuộc bầu cử tại hai cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine sẽ diễn ra như dự kiến và sẽ công nhận kết quả các cuộc bầu cử đó. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong trả lời phỏng vấn truyền thông nước này ngày 27/10. Ông Lavrov cho rằng bầu cử tại hai khu vực đòi độc lập trên của Ukraine, dự kiến tổ chức vào ngày 2/11, sẽ có vai trò quan trọng trong việc hợp pháp hóa chính quyền tự xưng tại đây.


Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) công bố sáng 28/10 cho thấy, đảng của Tổng thống Petro Poroshenko tạm dẫn đầu về số ghế nghị sỹ trong quốc hội. Cụ thể, với 84,27% số phiếu được kiểm, Đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk tiếp tục dẫn đầu khi nhận được 22,02% số phiếu bầu và nới rộng khoảng cách với Đảng Khối Poroshenko của đương kim Tổng thống với 21,67% số phiếu.


Nhà báo người Kurd Pawan Durani đã lên tiếng bác bỏ thông tin lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chặt đầu Rehana, một nữ chiến binh tiêu biểu của lực lượng dân quân người Kurd trong cuộc chiến giành tự do ở Syria. Cô gái trẻ đã trở thành biểu tượng của phong trào kháng chiến của người Kurd chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng sau khi Pawan đăng tải hình ảnh của cô vào ngày 13/10 trên trang Twitter.


Quân đội Mỹ đã bắt đầu cách ly các binh sỹ trở về sau một sứ mệnh ứng phó dịch Ebola tại Tây Phi, cho dù không có người nào có triệu chứng nhiễm bệnh hoặc được tin là đã tiếp xúc với loại virus chết người này. Quyết định trên được đưa ra cho thấy sự thận trọng hơn cả những quy trình quân sự đã có trước đó. (Xem chi tiết)


Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) của Hàn Quốc tin rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trải qua ca phẫu thuật nhằm cắt bỏ một u nang dưới mắt cá chân. Thông tin tình báo được NIS chia sẻ cho thấy một u nang đã được tìm thấy dưới khớp mắt cá chân của ông Kim Jong-un từ tháng 5. Các chuyên gia nước ngoài đã được đưa bằng máy bay tới Bình Nhưỡng để tiến hành một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ u nang vào tháng 9 hoặc tháng 10, NIS cho hay. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.