Bản tin 20H: Nga cử phái đoàn quân sự tới Triều Tiên

Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Ảnh minh họa: NK News.
Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Ảnh minh họa: NK News.
TPO - Một đoàn quan chức quân đội Nga hôm nay tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nhưng lý do chuyến thăm không được công bố.

Trao đổi tại cuộc họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI sáng 13/12, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thông tin đại biểu dự Đại hội được tặng chén ngọc là không chính xác. “Thông tin chén ngọc là quà tặng cho đại biểu dự ĐH là thông tin không đúng, không chính xác. Không có chuyện quà tặng cho đại biểu là chén ngọc. Chén ngọc này là trên tinh thần của ĐH, khí thế của ĐH, Công ty Minh Long lấy cảm hứng sáng tác ra mẫu chén này, có logo của ĐH, có hình ảnh của thanh niên như một sản phẩm tặng cho ĐH, hưởng ứng tinh thần ĐH chứ không có chuyện đây là quà tặng cho đại biểu dự ĐH”, anh Tuấn khẳng định. (Xem chi tiết)


Ngày 13/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa lãnh đạo Hà Nội với các quận, huyện, thị xã, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 08 của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và có bước chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, thời gian qua vẫn bộc lộ rất nhiều tồn tại, bất cập, trong đó có vấn đề lát vỉa hè. “Thành phố đang cho thanh tra việc này. Qua thanh tra sẽ phải quy trách nhiệm cụ thể cho các cấp, nhất là cấp lãnh đạo, người đứng đầu chứ không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh. (Xem chi tiết)

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, khoảng đêm nay và sáng sớm ngày mai (14/12), bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày mai trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao dưới 7 độ. Riêng khu vực Hà Nội ngày mai trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ. (Xem chi tiết)

Khoảng 13h ngày 13/12, ô tô mang BKS màu xanh 38A - 002.24 của UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lưu thông trên QL15A theo hướng Lạc Thiện đi ngã 3 Đồng Lộc. Khi đến địa phận thuộc thôn Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc xảy ra va chạm với xe gắn máy mang BKS 38P1 - 284.26 chở 3 nam thanh niên. Cú tông mạnh làm xe máy và xe ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Ba thanh niên trên chiếc xe máy tử vong tại chỗ. Danh tính 3 nạn nhân được xác định là Võ Tá Đồng, Võ Tá Muôn và Nguyễn Hữu Sơn. Cả 3 đều trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc. (Xem chi tiết)


Nghe con trai Trần Duy N. (9 tuổi) tố bị bố dùng dây điện đánh dã man nhiều lần vào tay, chân, mông... người mẹ đã tới cơ quan chức năng trình báo. Ông T.T.L (32 tuổi, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội), bố đẻ của cháu N.  thừa nhận: "Tôi chỉ đánh cháu có vài vết lằn trên mông còn lại là do cháu bị mụn nhọt và cháu dùng tay đỡ nên bị lằn ở tay". (Xem chi tiết)


Hơn chục phát súng bắn vào một nhà dân ở Quảng Ninh lúc rạng sáng khiến dân cư không dám mở cửa ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h ngày 12/12, nhà anh Vương Văn Kiên (42 tuổi) ở khu 5, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh bị "cơn mưa" hơn 10 viên đạn bắn vào. Anh Kiên lúc này vắng nhà, bên trong có vợ và ba con nhưng không ai bị nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, chiếc ôtô đậu ở cửa và nhiều vật dụng trong nhà đã bị trúng đạn. Được biết, vài giờ trước đó, anh Kiên khi hát karaoke tại phường Quang Trung có xảy ra to tiếng với hai người đàn ông. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Đại sứ quán Triều Tiên tại Nga hôm nay (13/12) cho biết phái đoàn của Bộ Quốc phòng Nga do ông Victor Kalganov, phó giám đốc Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Nga, dẫn đầu đã tới thủ đô Bình Nhưỡng, Reuters đưa tin. Moscow và Bình Nhưỡng không tiết lộ mục đích chuyến thăm, nhưng nó diễn ra cùng thời điểm Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên mà không đặt ra điều kiện tiên quyết. 


Theo chuyên gia, chính phủ Mỹ chưa có chính sách cụ thể để đối phó với Syria trong thời kỳ hậu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong khi, sự hiện diện của họ tại đất nước Trung Đông làm tăng nguy cơ xung đột. (Xem chi tiết)


Ngày 12/12, các phương tiện truyền thông quốc gia dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Mỹ sẽ không dời Đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem trước năm 2020. Tờ New York Times trích dẫn bài phát biểu của ông Tillerson tại Bộ Ngoại giao nêu rõ: "Việc này sẽ không diễn ra ngay lập tức. Có lẽ sẽ không diễn ra trong vòng 3 năm tới, điều này khá tham vọng." Trước đó, hôm 6/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ di dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem.

MỚI - NÓNG