Bản tin 20H: Nga đã phá hủy cơ sở chỉ huy quan trọng của IS

Máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga. (Nguồn: realitymod.com)
Máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga. (Nguồn: realitymod.com)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo không quân nước này đã tiến hành không kích và phá hủy sở chỉ huy chiến đấu của một nhóm chiến binh Hồi giáo ở Raqa. Một chiếc máy bay Su-34 đã thả bom xuyên phá và phá hủy một vị trí chỉ huy của IS, đồng thời phá hủy kho chứa vũ khí và thuốc nổ đặt ngầm dưới lòng đất.

Liên quan đến thông tin gần 5.000 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Freewell-Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) ngừng làm việc vào chiều 2/10 vì nhiều chính sách bất hợp lý của Công ty. Đến sáng 3/10, sau cơ quan chức năng vào cuộc, giới chủ Đài Loan cam kết giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của công nhân, các công nhân này đã trở lại làm việc bình thường trong không khí vui vẻ, thoải mái.


Ngày 3/10, tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, giai đoạn 2. Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng được mở rộng thêm gần 34.000m2 gồm một số hạng mục như xây dựng khuôn viên sân vườn, hồ sen ở phía Tây của khu lưu niệm cũ (tiếp giáp với Quốc lộ 1A), xây dựng bổ sung nhà trưng bày hiện vật hiến tặng; chỉnh lý lại nhà trưng bày liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà di tích; ... Tổng vốn đầu tư cho công trình là khoảng 36 tỷ đồng.


Bộ Y tế cho rằng nên quy định điều kiện nạo phá thai, nhất là thai từ 12 tuần tuổi trở lên. Dự thảo luật Dân số đang được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến, đề xuất quy định phụ nữ có quyền được phá thai theo nguyện vọng nếu thai dưới 12 tuần tuổi, trừ trường hợp phá thai để lựa chọn giới tính thai nhi gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Chị em cũng được thực hiện thủ thuật này nếu tuổi thai từ 12 tuần tuổi trở lên, trong trường hợp mang thai gây nguy hại đến tính mạng hoặc sức khỏe của thai phụ, thai nhi; do loạn luân; bị hiếp dâm; nguy cơ sinh ra trẻ có dị tật hoặc nguy cơ phát triển không bình thường. (Xem chi tiết)


Đầu giờ chiều ngày 3/10, công trình xây dựng Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Hoàng Tử, thuộc Cty CP Du lịch Sông Hậu ở cồn Cái Khế, phường Cái Khế (Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) xảy ra vụ tai lao động nghiêm trọng làm 1 người chết, 4 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên trời đang có mưa nhỏ, các công nhân bắt đầu vào giờ làm việc buổi chiều thì bất ngờ dãy mái hiên (phía bên hông cửa chính của Trung tâm tiệc cưới) sập xuống. Vụ sập kéo theo một mảng khối bê tông lớn hàng chục tấn có chiều dài khoảng 10m, rộng khoảng 3m đổ sập theo đè các công nhân đang tháo dàn giáo làm việc bên dưới. (Xem chi tiết)


Lần đầu tiên Nga thực hiện chiến dịch quân sự bên ngoài biên giới của Liên bang Xô Viết cũ kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Nga có khoảng 34 máy bay ở Latakia, gồm nhiều loại: 12 chiếc Su-25; 12 chiếc Su-24M2; 4 chiếc Su-30SM; và 6 chiếc Su-34. Trong đó, Su-25 là loại máy bay chiến đấu và yểm trợ sát mặt đất, dễ bị tấn công. Su-24M2 là loại máy bay ném bom chiến thuật cổ điển, đã cũ. Su-30SM là chiến đấu cơ đa năng hạng nặng, có thể vừa chiến đấu không - đối - không vừa nã chính xác vào các mục tiêu dưới mặt đất, còn Su-34 là máy bay tấn công tân tiến. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga thông báo không quân nước này đã tiến hành không kích và phá hủy sở chỉ huy chiến đấu của một nhóm chiến binh Hồi giáo ở Raqa. Xuất kích từ căn cứ Khmeimim, các máy bay của Nga tiếp tục không kích chính xác vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Một chiếc máy bay Su-34 đã thả bom xuyên phá và phá hủy một vị trí chỉ huy của IS, đồng thời phá hủy kho chứa vũ khí và thuốc nổ đặt ngầm dưới lòng đất.


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) lại một lần nữa tuyên chiến với Nga. Hôm 1/10, các đại diện của Mặt trận Al-Nursa cho hay đã trừng phạt người Nga, tấn công một căn cứ quân sự ở Hamim, tây bắc Syria. Thủ lĩnh quân sự Abu Omar al-Shishani thề sẽ huấn luyện hàng nghìn kẻ cực đoan để "trả thù Moscow". Nga sẽ là mục tiêu tiếp theo của các chiến binh Hồi giáo. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo Nga rằng chiến dịch không kích của nước này nhằm hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ khiến Moskva sa lầy không lối thoát. Theo ông Obama, Nga cũng đã không phân biệt được Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các phần tử nổi dậy ôn hòa hơn tại Syria mà coi tất cả những đối tượng này đều là khủng bố. (Xem chi tiết)


Vụ không kích có thể do Mỹ tiến hành hôm 3/10 ở thành phố Kunduz của Afghanistan trúng vào một bệnh viện của tổ chức Thầy thuốc Không biên giới (MSF) đã khiến 9 nhân viên của tổ chức này thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Cuộc không kích diễn ra vào sáng sớm hôm thứ Bảy khiến một phần của tòa nhà bốc cháy, trong khi các nhân viên hoảng loạn chạy khỏi bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.