Bản tin 20H: Nga đang dựng căn cứ quân sự gần Ukraine

Máy xúc tại công trình xây dựng của Nga tại Soloti hôm 7/9 (Nguồn: Reuters)
Máy xúc tại công trình xây dựng của Nga tại Soloti hôm 7/9 (Nguồn: Reuters)
TPO - Nga đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự quy mô lớn với các kho đạn dược và doanh trại cho hàng nghìn binh sỹ ở khu vực gần biên giới Ukraine. Đây là một dự án cho thấy Điện Kremlin đang chuẩn bị cho tình trạng đối đầu lâu dài với Kiev.

Liên minh các nhà sản xuất và sử dụng lao động trong ngành thịt châu Âu (UPEMI) cho biết, 3 năm qua, sản lượng thịt nhập khẩu từ EU vào Việt Nam tăng 7,5 lần. Con số này sẽ không dừng lại khi thuế xuất nhập khẩu thịt sẽ được giảm theo cam kết trong Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - EU. Những sản phẩm thịt từ châu Âu nhập vào Việt Nam được người tiêu dùng ưa chuộng như cánh gà, móng heo, ba rọi, xương heo… (Xem chi tiết)


Theo biên bản làm việc của đoàn liên ngành huyện Diễn Châu (Nghệ An) vào ngày 9/9 về vụ hổ vồ đứt tay nữ du khách ở khu sinh thái Trại Bò, hồ sơ khu sinh thái này đảm bảo theo quy định, hổ có hồ sơ nhập khẩu hợp pháp. Về chuồng trại, được xây dựng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, có biển cấm biển báo đầy đủ. Biên bản làm việc của đoàn liên ngành huyện Diễn Châu (Nghệ An) vào ngày 9/9 kết luận lỗi xảy ra sự việc do nữ du khách. Theo đó, do chị Yến vào khu vực cấm để “chụp ảnh” nên không may bị hổ vồ đứt hẳn một cánh tay. (Xem chi tiết)


Chiều 10/9, đại tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết, trưa cùng ngày đã phá một trường gà lớn, bắt quả tang 33 người đang đá gà ăn tiền. Trường gà ở xã Hòa Khánh (Cái Bè, Tiền Giang), do ông Huỳnh Văn Út (SN 1971) tổ chức trên đất của ông Trần Trung Hiếu. Tang vật thu giữ có nhiều con gà đá, 20 xe máy, 32 ĐTDĐ và 101.180.000 đồng tiền mặt.  Trường gà tổ chức ở khu đất nằm giữa sông rạch như một ốc đảo, có người cảnh giới, khi trinh sát ập vào, một số con bạc đã nhảy xuống sông để thoát thân. Phòng PC45 tạm giữ được 33 người cùng tang vật để điều tra. (Xem chi tiết)


Phó Vụ trưởng Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) Đỗ Thị Thúy Hằng cho hay, không có quy định nào thu bảo hiểm y tế (BHYT) 15 tháng. Thông tư liên tịch này quy định rõ: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT là từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 cùng năm. Đối với HS-SV vào lớp 1 và SV năm nhất, thời hạn từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ được cấp lần trước đến 31/12 năm sau. Đối với HS lớp 12 và SV năm cuối, thời hạn ghi trên thẻ từ 1/1 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó. (Xem chi tiết)


Tối 9/9, anh Hiên điều khiển xe máy tông vào đống phế thải do đơn vị thi công đang làm cống thoát nước đổ bên đường khiến cả người và xe văng xuống ruộng, tử vong. Cho rằng đơn vị thi công có lỗi dẫn đến tai nạn này, sáng 10/9 gia đình đưa thi thể nạn nhân tới UBND xã yêu cầu làm rõ. Lúc 15h ngày 10/9, gia đình đã đưa quan tài, thi thể nạn nhân Hoàng Doãn Hiên (SN 1985) về nhà ở thôn Tra Thôn, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) chôn cất. (Xem chi tiết)


Tại buổi Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 10/9 tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc phủ sóng 4G ở quần đảo Hoàng Sa. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: "Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc các nước có các hoạt động tại đây mà không có sự cho phép và sự đồng ý của Việt Nam là sai trái và hoàn toàn vô giá trị".


Nga đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự quy mô lớn với các kho đạn dược và doanh trại cho hàng nghìn binh sỹ ở khu vực gần biên giới Ukraine. Đây là một dự án cho thấy Điện Kremlin đang chuẩn bị cho tình trạng đối đầu lâu dài với Kiev. Theo các văn bản được công bố trên trang web của Chính phủ Nga, Bộ Quốc phòng nước này đang xây dựng một căn cứ quân sự trên khu vực rộng 300 hécta gần Valuyki, một thị trấn nhỏ cách làng Soloti không xa.


Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko ngày 9/9 cho biết chuẩn bị đệ đơn lên Văn phòng Tổng công tố Ukraine tố cáo chính phủ cung cấp 3,1 tỷ m3 khí đốt cho các cơ quan tham nhũng có quan hệ thân cận với chính quyền thay vì cung cấp cho người dân Ukraine. Bà cũng cho biết chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan đã nâng giá khí đốt trong nước bằng mức giá thị trường một cách trái phép, bất chấp việc Bản ghi nhớ được ký kết giữa Kiev và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nêu rõ các mức giá này được chỉ được áp dụng từ tháng 4/2017.


Cảnh sát Thái Lan tối 9/9 cho biết, đối tượng tình nghi chủ mưu vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17/8 nhiều khả năng đã bay sang Bangladesh một ngày trước khi xảy ra vụ nổ. Hiện nhà chức trách Thái Lan đã yêu cầu sự giúp đỡ của tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) và nhà chức trách Bangladesh hỗ trợ truy tìm đối tượng Abu Dustar Abdul​ Rahman có biệt danh "Izan" này.


Cô bé 12 tuổi Lydia Sebastia (ở Langham, Essex, Anh) mới đây đã khiến không ít người phải ''mắt tròn mắt dẹt'' vì đạt số điểm tối đa 162 trong bài kiểm IQ Catrall III B của Mensa (tổ chức tìm kiếm và đào tạo những thanh thiếu niên có chỉ số IQ cao). Số điểm này cao hơn thiên tài Albert Einstein và nhà vật lý lỗi lạc Stenphen Hawking 2 điểm. Lydia thường bị coi là mọt sách. Cô bé đã đọc đi đọc lại trọn bộ 7 cuốn Harry Potter tới 3 lần. Ngoài ra, cô bé còn biết chơi violin từ lúc 4 tuổi và đặc biệt, biết nói chuyện khi mới tròn 6 tháng tuổi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.