Bản tin 20H: Nga đặt trung tâm chỉ huy tác chiến đặt tại Jordan

Quốc vương Abdullah đệ Nhị của Jordan trong một cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Quốc vương Abdullah đệ Nhị của Jordan trong một cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
TPO - Nga đã tạo ra cơn “động đất” ở Trung Đông khi chính quyền Amman đồng ý cùng Moskva thiết lập trung tâm chỉ huy tác chiến đặt tại Jordan, phụ trách chiến trường miền nam Syria – tờ Debka (Israel) nhận định.
Ngày mai (17/01) bộ phận không khí lạnh tăng cường đã báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ khiến nền nhiệt độ khu vực giảm sâu, có nơi 12 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét. (Xem chi tiết)

Một khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 của công ty gỗ tại quận Thủ Đức, TPHCM bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến hàng nghìn công nhân hoảng loạn tháo chạy. Hàng trăm lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường nhưng vẫn chưa khống chế được ngọn lửa. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h30 chiều nay 16/1 tại công ty gỗ nằm trong con hẻm thuộc quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h ngày 16/1, trên tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khiến ba người tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Thắng (39 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang điều khiển xe máy BKS 36F5-088.82, trên xe chở hai người trong gia đình (chưa rõ danh tính) đã đâm vào xe ôtô bồn BKS 38C-000.25. Xe môtô bị cuốn vào gầm xe bồn khiến cả ba người trên xe môtô tử vong tại chỗ. Lái xe ôtô do hoảng loạn đã bỏ đi khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Ngày 15/1, Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao tử thi chị Hồ Thị No (32 tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) và con cháu Huỳnh Thảo Nghi (2 tuổi, con chị No) cho gia đình tổ chức mai táng. Qua khám nghiệm, nhà chức trách xác định 2 nạn nhân tử vong do ngạt cơ học. Trước đó, vào 18h45 ngày 14/1, anh Huỳnh Bá Trúc (chồng No) về nhà nhưng thấy khóa cửa trong, gọi không ai lên tiếng. Người này phá cửa xông vào thì phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ bằng khăn len. Tiếp tục vào buồng ngủ, Trúc thấy con 2 tuổi chết trên giường. Cổ cháu bé bị siết chặt bởi sợi dây dù màu xanh. (Xem chi tiết)


Ngày 16/1, đại diện Phòng Cảnh hình sự (PC45) Công an thành phố Cần Thơ, cho biết đã bắt được đối tượng đột nhập nhà sách Hồng Ân (39-41 Võ Thị Sáu, phường An Cư, quận Ninh Kiều) trộm khoảng 600 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài sản khác. Đối tượng bị Công an thành phố Cần Thơ bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản vào tối ngày 15/1 là Lâm Tấn Lộc (25 tuổi, ngụ đường Quang Trung, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ). 


Nga đã tạo ra cơn “động đất” ở Trung Đông khi chính quyền Amman đồng ý cùng Moskva thiết lập trung tâm chỉ huy tác chiến đặt tại Jordan, phụ trách chiến trường miền nam Syria – tờ Debka (Israel) nhận định. Từ trước tới giờ, Jordan được cho là bên không ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, rõ nhất là việc Quốc vương Abdullah đã đồng ý để liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu lập Sở chỉ huy tiền tiêu ở phía bắc Amman, đặt dưới quyền quản lý của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), coi đây là một cách đứng về phía Mỹ, Saudi Arabia và Israel. (Xem chi tiết)


Các máy bay chiến đấu của Pháp tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria từ tàu sân bay Charles de Gaulle, tàu chiến lớn nhất châu Âu hiện thời. Tàu sân bay Charles de Gaulle 42.500 tấn được triển khai tới vịnh Ả-rập hồi tháng 11 năm ngoái theo lệnh của Tổng thống Pháp Francois Hollande, chỉ ít ngày sau vụ tấn công khủng bố Paris. (Xem chi tiết)


Hãng tin Mỹ AP đưa tin tính đến 8 giờ 30 phút ngày 16/1 theo giờ địa phương (15 giờ 30 phút- giờ Việt Nam), Bộ trưởng An ninh và Nội vụ Burkina Faso Simon Compaore cho biết chiến dịch giải cứu con tin tại khách sạn Splendid ở thủ đô Ouagadougou đã kết thúc, 126 con tin đã được giải thoát và 3 tay súng thánh chiến bị tiêu diệt. Theo Bộ trưởng Compaore, các lực lượng an ninh đã giành lại kiểm soát khách sạn Splendid và nhà hàng Cappuccino. Trong số 3 tay súng bị tiêu diệt có một tên người Arab và hai tên còn lại là người gốc Phi. 


Ngày 16/1, lãnh đạo cảnh sát Malaysia cho biết nhà chức trách đã bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan tới nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đối tượng này đã thú nhận âm mưu tấn công liều chết tại nước này. Tổng Thanh tra cảnh sát Hoàng gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết đối tượng nam giới 28 tuổi bị bắt giữ ngày 15/1 tại một ga tàu ở khu vực Jelatik, gần trung tâm thủ đô Kuala Lumpur, trên người mang theo súng và các tài liệu liên quan tới IS. Đối tượng này thú nhận đang lên kế hoạch một vụ tấn công liều chết tại Malaysia sau khi nhận lệnh từ một thành viên IS tại Syria.

Bà Thái Anh Văn - ứng cử viên của Đảng Dân Tiến (DPP) đối lập chính, sẽ trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) sau khi Quốc Dân đảng (KMT) cầm quyền thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 16/1 ở hòn đảo này. Phát biểu tại trụ sở KTM ở Đài Bắc, ứng cử viên đảng này, ông Chu Lập Luân tuyên bố: "Tôi xin lỗi... Chúng ta đã thất bại. KMT đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử. Chúng ta đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri."
MỚI - NÓNG