Bản tin 20H: Nga đe dọa tăng kho vũ khí hạt nhân

Vũ khí hạt nhân của Nga. (Nguồn: Sputnik)
Vũ khí hạt nhân của Nga. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Mikhail Ulyanov, Giám đốc Cơ quan chống phổ biến hạt nhân và kiểm soát vũ khí tại Bộ Ngoại giao Nga vừa cảnh báo rằng các biện pháp của Mỹ, nhằm làm giảm sự cân bằng chiến lược toàn cầu, sẽ có thể buộc Nga phải tăng kho vũ khí hạt nhân, thay vì tiến hành các biện pháp giải giáp khác.

Sáng 18/5, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Lào Cai tổ chức thông xe 19 km cao tốc nối tiếp tuyến Nội Bài - Lào Cai đến cửa khẩu Kim Thành. Như vậy, hàng hóa từ Hà Nội sẽ đi thẳng đến cửa khẩu Kim Thành để sang Trung Quốc, kết nối với cao tốc Hà Khẩu - Côn Minh. Đoạn cao tốc dài 19 km được xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc loại A, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn đường an toàn, với tốc độ lưu thông từ 80 đến 100 km/h. (Xem chi tiết)


Ngày 18/5, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đối với 13 cán bộ đang công tác tại các đơn vị thuộc ngành Kiểm sát. Đây là lần đầu tiên, việc bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân dân năm 2014.


Ngày 18/5, trong lúc đang đóng tàu công nhân Lê Hoàng Phi đã té từ trên giàn giáo xuống đất dẫn đến tử vong. Trước đó, anh Lâm đang thực hiện một số công đoạn đóng tàu (có trọng tải 3.000 tấn) và do bất cẩn nên trượt chân té ngã từ giàn giáo có độ cao trên khoảng  2,5m xuống đất và đập đầu vào vào vật cứng, bất tỉnh. Ngay sau đó anh được các đồng nghiệp trong của cơ sở đóng tàu đưa vào Bệnh viện K120 cấp cứu nhưng đã chết vì chấn thương sọ não.


Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho tổ chức trục vớt và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đường thủy xảy ra trên sông Tiền vào rạng sáng 18/5. Vào khoảng 2 giờ ngày 18/5, sà lan tải trọng 750 tấn chạy trên sông Tiền từ hướng Mỹ Thuận về Long An, đến địa phận gần cồn Tân Long, thuộc phường Tân Long, thành phố Mỹ Tho, đã va chạm với tàu gỗ. Hậu quả vụ tai nạn làm tàu gỗ bị chìm và ông Luận mất tích. Riêng bà Thoa may mắn được cứu sống.


Đầu giờ chiều nay (18/5), Viện Vật lý địa cầu phát đi thông báo cho biết, thêm một trận động đất xảy ra tại huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, một trận động đất mạnh 2.6 độ richter đã xảy ra vào hồi 10 giờ 10 phút 53 giây trưa nay (18/5) tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, vào lúc 14 giờ 21 ngày 15.5, một trận động đất có cường độ 2.5 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.716 độ vĩ Bắc, 107.996 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, tại khu vực huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.


Mikhail Ulyanov, Giám đốc Cơ quan chống phổ biến hạt nhân và kiểm soát vũ khí tại Bộ Ngoại giao Nga vừa cảnh báo rằng các biện pháp của Mỹ, nhằm làm giảm sự cân bằng chiến lược toàn cầu, sẽ có thể buộc Nga phải tăng kho vũ khí hạt nhân, thay vì tiến hành các biện pháp giải giáp khác. Ông Ulyanov nói rằng ở thời điểm hiện nay, Nga chưa có ý định tăng kho vũ khí. Tuy nhiên ông nói rằng “những gì người Mỹ đang làm khiến cho khả năng triển khai các bước tiến xa hơn trong việc giải giáp vũ khí hạt nhân trở nên rất khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi”.


Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) ngày 14/5 cho biết, Nhật Bản, UAE và Na Uy đã đề nghị mua sắm các tên lửa Mỹ nhằm khả năng tương thích trong tác chiến với lực lượng Hải quân Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ bán tên lửa chống hạm Harpoon cho Nhật Bản, đồng minh Đông Bắc Á của Mỹ. Thương vụ có trị giá 199 triệu USD gồm 48 tên lửa Harpoon. Đồng minh Bắc Âu của Mỹ là Na Uy đang đề xuất mua 200 tên lửa chiến thuật AIM-9X Block II Sidewinder với tổng giá trị 345 triệu USD. (Xem chi tiết)


Ngày 18/5, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan đã tới Baghdad để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, một ngày sau khi chính quyền Iraq hứng chịu một trong những thất bại nặng nề nhất khi để Ramadi rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Iran cho biết ông Dehghan sẽ "tiến hành các cuộc tham vấn với Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi" trong chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ trước.


Ngày 18/5, hai vụ nổ bom đã xảy ra tại các văn phòng của đảng Dân chủ nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd ở hai thành phố Adana và Mersin, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hai vụ nổ trên xảy ra cách nhau 10 phút. Vụ nổ nhằm vào trụ sở HDP ở thành phố Adana khiến 6 người bị thương, 3 người trong số đó bị thương nặng và mặt tiền của tòa nhà bị hư hại. Trong khi đó, ở thành phố Mersin, một bó hoa được gửi văn phòng của HDP phát nổ song rất may không có thương vong.


Quân đội Nigeria ngày 17/5 tuyên bố đã phá hủy 10 trại lính của Boko Haram tại rừng Sambisa, thành trì của nhóm phiến quân Hồi giáo tại vùng đông bắc. Trong một tuyên bố, quân đội Nigeria cho biết, họ đã tấn công vào 10 trại lính của Boko Haram trong rừng Sambisa, tiêu diệt nhiều tay súng của lực lượng phiến quân này, đồng thời thu giữ một số xe bọc thép và súng phòng không. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG