Bản tin 20H: Nga đợi LHQ phê chuẩn để tấn công IS tại Libya

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: presstv.ir)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: presstv.ir)
TPO - Ngày 14/3, phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Tunisia tại thủ đô Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố một chiến dịch quân sự ở Libya chỉ có thể diễn ra nếu được sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Những lo ngại về mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tăng trong năm 2016 một lần nữa được các chuyên gia nêu lên tại Hội thảo Tổng quan thị trường tài chính năm 2015, do Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia tổ chức sáng 14/3. Ông Lê Đức Thúy - nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, áp lực thanh khoản đang có hiện tượng tăng lên. Lãi suất đang tiếp tục tăng và theo tính toán của chúng tôi, có thể tăng 1-2% so với mặt bằng năm 2015. (Xem chi tiết)


Ngày 14/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bàn giao hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố để tiến hành hiệp thương lần 2. Theo Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố, số hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội là 90, trong đó 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 50 người tự ứng cử.


Khoảng 16h30 ngày 14/3, tại Km 126+900, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Nhuối, xã Tòng Đậu (khu vực đèo Thung Khe) huyện Mai Châu, Hoà Bình xảy ra vụ va chạm cực mạnh giữa xe khách BKS 27B – 001.04 và xe bồn chở nhựa đường BKS 15C – 146.27. Vụ tai nạn khiến chiếc xe bồn nổ tung, bốc cháy ngùn ngụt. Chiếc xe khách hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến cho ít nhất 3 người tử vong, 20 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h30’ ngày 14/3/2016 tại đèo Mang Yang (quốc lộ 19, đoạn qua xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, Gia Lai), một chiếc xe tải chở hàng trăm thùng mỳ gói bị mất lái lao xuống vực, tài xế bị thương nặng. Theo xác minh ban đầu, xe tải mang biển số 92C- 04849 do tài xế Trần Kim Hùng (30 tuổi) ngụ tại Đại Lộc, Quảng Nam điều khiển, chạy theo hướng từ Gia Lai đi Bình Định.  Đến đèo Mang Yang chiếc xe mất kiểm soát lao xuống vực sâu hơn 4m. (Xem chi tiết)


Nữ sinh Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) trưa ngày 6/3 trên đường đi học về bị tai nạn giao thông té xuống đường. Bác sĩ chẩn đoán Vi bị gãy mâm chày bên phải, bó bột. Tối cùng ngày, Vi kêu đau dữ dội vì bị bó bột quá chặt, bàn chân mất hết cảm giác. Gia đình nạn nhân nhiều lần van xin các bác sĩ cho tháo băng và chuyển viện, nhưng bác sĩ vẫn thờ ơ, khiến sau đó chân nạn nhân hoại tử, bị cắt gần hết chân phải. (Xem chi tiết)


Ngày 14/3, Hội Nghề cá Việt Nam có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, nhằm cực lực phản đối hành động phi pháp, vô nhận đạo của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc với ngư dân và tàu cá Việt Nam; yêu cầu phía Trung Quốc phải bồi thường thiệt hai đã vây ra với tàu cá Việt Nam. Lực lượng trên tàu Hải cảnh Trung Quốc, dùng hung khí nhảy lên tàu cá Việt Nam khống chế ngư dân, đập phá Icom, cắt ngư lưới cụ, tịch thu hải sản đánh được và doạ đâm vỡ tàu cá bằng tiếng Việt. (Xem chi tiết)


Ngày 14/3, phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Tunisia tại thủ đô Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố một chiến dịch quân sự ở Libya chỉ có thể diễn ra nếu được sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Lợi dụng tình hình này, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bành trướng tại Libya, gây lo ngại cho Mỹ và các nước châu Âu. Các nước Phương Tây đã nhất trí rằng cần phải có các hoạt động quân sự để tiêu diệt IS ở quốc gia Bắc Phi này.


Ngày 14/3, các cuộc hòa đàm nhằm kết thúc cuộc nội chiến tại Syria do Liên hợp quốc bảo trợ đã bắt đầu diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ). Các cuộc đàm phán được mong chờ này diễn ra đúng dịp lễ kỷ niệm thứ 5 ngày bùng phát xung đột tại Syria, đánh dấu nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 270.000 người và khiến hàng triệu người dân Syria mất nhà cửa.


Một bản báo cáo mới của Tổ chức Y tế Cộng đồng Syria-Mỹ (SAMS) được công bố ngày 14/3 cho biết, vũ khí hóa học đã được sử dụng ít nhất 161 lần trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua tại Syria, và là nguyên nhân dẫn tới cái chết của gần 1.500 người. Tổ chức trên cũng đang yêu cầu Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế nhanh chóng xác minh những cá nhân hoặc tổ chức đứng sau những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria và bắt những kẻ này phải chịu trách nhiệm.


Ngày 14/3, quân đội Campuchia và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên "Người gác đền Angkor 2016" (Angkor Sentinel) nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác quân sự song phương. Theo tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, cuộc tập trận trên kéo dài 2 tuần được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện các lực lượng gìn giữ hoà bình đa quốc gia tại huyện Phnom Sroch, tỉnh Kampong, cách thủ đô Phnom Penh 70 km về phía Tây.

MỚI - NÓNG