Bản tin 20H: Nga đưa “kẻ hủy diệt” Iskander áp sát NATO?

Tổ hợp tên lửa Iskander của Nga. Ảnh: RIA Novosti
Tổ hợp tên lửa Iskander của Nga. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nga có thể sẽ triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander tới Kalingrad nếu Mỹ quyết định nâng cấp kho hạt nhân tại Đức. 

Giảm 0,21% trong tháng 9, tính chung 3 quý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang ở mức thấp nhất trong một thập kỷ qua. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đây cũng là lần đầu tiên trong 10 năm, chỉ số giá tháng 9 tăng âm. Tính chung từ đầu năm, hiện lạm phát mới ở mức 0,4% - thấp nhất trong vòng một thập kỷ và cách xa giới hạn mà Quốc hội thông qua là 5%. CPI bình quân 9 tháng tăng 0,74% so với cùng kỳ. (Xem chi tiết)


2 hành khách tự ý lấy, xé áo phao trên máy bay Vietnam Airlines trong cùng 1 ngày khi không có yêu cầu của tiếp viên đã được bàn giao cho Cảng vụ Hàng không giải quyết theo pháp luật. Theo đó, vào ngày 23/9 trên chuyến bay VN1263 VII-SGN, hành khách Nguyễn Thị Biên ghế ngồi 44E đã tự ý xé áo phao để dưới ghế ngồi khi không có yêu cầu của tiếp viên. Cùng ngày, chuyến bay VN772 SYD-SGN từ Úc về TP HCM cũng ghi nhận vụ việc hành khách Hoàng Văn Pin (quốc tịch Úc), ghế ngồi 05C tự ý xé áo phao để dưới ghế ngồi khi không có yêu cầu của tiếp viên. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 13h 30 phút ngày 24/9, tại đoạn đường liên xã giao nhau với đường sắt Bắc Nam qua thôn Quý Phước, xã Bình Quý, (Thăng Bình, Quảng Nam), đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe ben.  Tại thời điểm trên, xe ben mang biển kiểm soát 92H-1331 do Trương Hữu Dũng (SN 1976, ngụ thôn Đức An, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình) điều khiển khi đến đoạn giao cắt với đường sắt trên thì bất ngờ chết máy. Lúc này một đoàn tàu khách mang số hiệu SE2 chạy hướng Sài Gòn – Hà Nội, đang chạy tới không thể thắng kịp đã húc thẳng vào xe ben, kéo dài hơn 30m rồi hất văng xuống ruộng. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Hữu Quý (Chủ tịch xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc Trạm trưởng Trạm y tế xã dùng dao chém hai nhân viên rồi tự vẫn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 24/9, trong khuôn viên Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn. Nguyên nhân ban đầu là do có mâu thuẫn trong công việc, ông Lê Hữu Đoài (Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Sơn) đã dùng dao chém hai nhân viên cùng cơ quan. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga và Lê Thị Điện. (Xem chi tiết)

Chiều 23/9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) nhận được thông tin về một người đàn ông nghi ngáo đá, khống chế con trai 5 tuổi trong biệt thự gia đình ở khu đô thị Đặng Xá. Ông ta dùng kiếm đập vỡ nhiều đồ đạc, đe dọa cho nổ căn nhà 3 tầng nếu có người đột nhập. 50 cảnh sát được tung xuống hiện trường tham gia giải cứu. Cảnh sát xác định người đàn ông gây rối là Nguyễn Trung Lương (42 tuổi, có 2 tiền án, 3 tiền sự).

Theo thông báo mới nhất, số người chết trong vụ giẫm đạp tại khu vực Mina, bên ngoài Thánh địa Mecca đã lên tới con số 453. Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong dịp lễ Hành hương Haji tại Saudi Arabia. Nguyên nhân vụ thảm họa là do một số lượng lớn người hành hương xô đẩy, chen lấn nhau. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ và hơn 200 xe cứu thương đang làm việc tại khu vực xảy ra tai nạn.

Ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong hai vụ nổ nhằm vào một nhà thờ ở thủ đô Sanaa, Yemen. Vụ việc xảy ra hôm nay (24/9) tại nhà thờ Balili, thủ đô Sanaa. Đông đảo người dân tới nhà thờ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Hồi giáo Eid al-Adha. Hiện, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm. (Xem chi tiết)

Nga có thể sẽ triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander tới Kalingrad nếu Mỹ quyết định nâng cấp kho hạt nhân tại Đức. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra, sau khi có các phân tích chi tiết về mối đe dọa tiềm tàng xuất phát từ hành động của Mỹ - hãng tin Interfax ngày 23/9 dẫn lời quan chức giấu tên Nga nói. 

Bộ trưởng Nội vụ Áo Johanna Mikl-Leitner ngày 24/9 cho biết, nước này đã đưa hơn 5.000 người di cư trở lại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) - nơi họ đã đi qua để đến Áo. Bên cạnh đó, bà còn chỉ rõ: "Để có một hệ thống với chức năng quản lý người xin quy chế tị nạn, bạn cần phải có một chính sách gửi trả hiệu quả và vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt liên quan tới các quốc gia Bắc Phi". 

Hải quan Argentina vừa phát hiện 30kg ma túy tẩm vào gạo dưới mác hàng cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc gửi tới châu Phi, Reuters đưa tin. 12 nghi phạm người Argentina và Colombia đã bị bắt trong “Chiến dịch Gạo trắng” ở thành phố Rosario, phía bắc thủ đô Buenos Aires. Vụ việc được phát hiện vào ngày 17/9 khi chó nghiệp vụ đánh hơi thấy ma túy trong các bao gạo ở nhà kho của thành phố cảng Rosario. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG