Bản tin 20H: Nga đưa tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad

Tên lửa chiến thuật Iskander-M của quân đội Nga trong cuộc diễn tập tại Kubinka, Nga, ngày 9/9. Nguồn: EPA/TTXVN.
Tên lửa chiến thuật Iskander-M của quân đội Nga trong cuộc diễn tập tại Kubinka, Nga, ngày 9/9. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/10 xác nhận Nga đã triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander-M tới tỉnh Kaliningrad, vùng lãnh thổ thuộc Nga nhưng nằm giữa Ba Lan và Litva.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16h ngày 9/10, vị trí tâm cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 


Khoảng 10h, ngày 9/10, tại Km107+00 đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua khu vực ngã ba Cát Đằng, thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, làm 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Bùi Công Chiến (50 tuổi) ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, làm nghề xe ôm. Vào khoảng thời gian trên, ông Chiến cố băng qua đường sắt để đón khách. Đúng thời điểm này, đoàn tàu SE20 chạy hướng Đà Nẵng – Hà Nội, đang chạy đến gần. Mặc dù mọi người thấy tàu hỏa đang lao tới, đã hô lớn báo có tàu nhưng người lái xe ôm không nghe thấy cảnh báo. Đúng lúc nạn nhân chạm chân vào đường ray, thì đoàn tàu khách SE20 lao đến đâm trực diện, khiến nạn nhân văng xa khoảng 17m, tử vong tại chỗ. 


Khoảng 1h sáng 9/10, chiếc container chở gạo biển số Bắc Giang chạy trên quốc lộ 4A hướng Lạng Sơn - Tràng Định đến địa phận xã Tân Lang (Văn Lãng) thì bất ngờ húc bay lan can cầu Bó Củng rơi xuống suối. Tai nạn khiến xe gãy đôi, đầu móp méo còn thân xe lật ngửa nằm dưới suối. Tài xế bị thương thoát ra ngoài gọi người đến cứu phụ xe mắc kẹt. Khi được đưa ra ngoài, phụ lái đã tử vong. (Xem chi tiết)


Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đến chiều 9/10, tàu cá BD-99119 bị hỏng máy cùng 10 thuyền viên trôi dạt tự do trên biển từ 2 ngày qua đã tự khắc phục được sự cố và tiếp tục hoạt động đánh bắt. Trước đó, tàu cá BĐ 99119 TS của ông Phan Lùn ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, do ông Nguyễn Ngọc Thuật làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 người bị hỏng máy thả trôi. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định kêu gọi các tàu đánh bắt gần đó ứng cứu. Tuy nhiên, sau đó các thuyền viên trên tàu bị nạn đã tự khắc phục được máy để hoạt động đánh bắt trở lại. 


Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Mỹ (RNC) cuối tuần này đang xem xét đánh giá lại chiến lược của mình trong khi các luật sư (của ủy ban này) nghiên cứu những khía cạnh pháp lý để đề cử một người khác thay thế ông Donald Trump tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Một thành viên tham gia thảo luận cho biết Chủ tịch RNC Reince Priebus đêm 7/10 nói rằng việc ông Trump bị những thành viên trong Đảng Cộng hòa công khai chỉ trích sẽ chôn vùi các cơ hội chiến thắng còn lại của Đảng Cộng hòa. Ông cho biết thêm RNC sẽ có 48 giờ đồng hồ để đánh giá lại chiến lược tranh cử.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/10 xác nhận Nga đã triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander-M tới tỉnh Kaliningrad, vùng lãnh thổ thuộc Nga nhưng nằm giữa Ba Lan và Litva. Phát biểu với báo giới cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov khẳng định đây không phải lần đầu tiên Nga triển khai tổ hợp tên lửa chiến thuật đến Kaliningrad và nó sẽ được duy trì trong tương lai như một phần của các hoạt động huấn luyện quân sự, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga.


31 chiến binh Nhà nước Hồi giáo – IS đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ và không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở miền bắc Syria trong vòng 24 giờ qua.Theo đó, 14 phần tử thánh chiến thiệt mạng khi cố gắng xâm nhập vào Akhtarin và Turkmen Bareh, thuộc quyền kiểm soát của nhóm phiến quân nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. 17 kẻ còn lại tử vong trong các cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu của liên quân ở cùng khu vực. Vụ việc đánh dấu sự leo thang bạo lực trong khu vực.  (Xem chi tiết)


Chiều 9/10, thiết bị sản xuất tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Nam Kinh, miền Đông Trung Quốc, đã bốc cháy và phát nổ. Cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 13 giờ 51 phút (giờ địa phương) tại Nhà máy lọc dầu Kim Lăng Nam Kinh ở quận Thê Hà. Các nhân chứng cho hay đã nhìn thấy khói dày đặc bốc lên từ nhà máy trên sau vụ nổ. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để dập lửa.


Ngày 9/10, một tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc đã va chạm và làm chìm một tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc ở Incheon trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ (tức khoảng 13 giờ Việt Nam), tại vùng biển cách đảo Songcheong 76 km về phía Tây Nam. Trước khi xảy ra vụ việc, chiếc tàu cao tốc 4,5 tấn của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc chở một số sĩ quan đang tìm cách bắt giữ tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong khu vực thì bị một tàu khác đâm vào đuôi.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.