Bản tin 20H: Nga gặp phiến quân Syria giả?

Các tay súng của lực lượng Quân đội Syria Tự do. Nguồn: AFP
Các tay súng của lực lượng Quân đội Syria Tự do. Nguồn: AFP
TPO - Ngày 5/11, các đại diện của 4 nhóm nổi dậy thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) ở Syria đã bác tin nói rằng các nhánh của lực lượng này sẽ có cuộc gặp với giới chức Nga tại Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) vào tuần tới. Theo các đại diện của FSA mà Reuters liên hệ được, thông tin nói rằng sẽ có cuộc gặp này là không đúng. Một đại diện FSA cho biết, phía Nga đã tiếp xúc với những người Syria giả danh FSA.

Chiều nay, tại Phủ Chủ tịch diễn ra lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại lễ đón có nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nghi thức chào đón cao nhất dành cho nguyên thủ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hy vọng thông qua chuyến thăm này củng cố mối tình hữu nghị truyền thống, quy hoạch sự phát triển tương lai, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt lên một tầm cao mới. (Xem chi tiết)


Sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã đến sân bay Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến đi của ông Nakatani nằm trong chuyến thăm từ ngày 5 tới ngày 7/11 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Trong ngày 6/11, bộ trưởng Quốc phòng Nhật sẽ tới Hà Nội và có cuộc hội đàm chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Nakatani cũng sẽ tới chào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Ngày 5/11, mưa lớn diễn ra trên diện rộng địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến mực nước tại các sông bắt đầu lên nhanh, nhiều khu vực bắt đầu ngập nước. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng không khí lạnh, kết hợp nhiễu động đới gió Đông trên cao, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ trong 2 ngày 4 và 5/11 phổ biến ở mức 40 - 100mm, một số nơi mưa to hơn như: Giao Thủy 165mm, Ái Nghĩa 111mm. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực ấn định thời gian khắc phục sai phạm. Trong đó, yêu cầu phá dỡ phần công trình sai phạm đảm bảo các chỉ tiêu về chiều cao theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp, báo cáo UBND TP trước ngày 25/11 tới. Thanh tra Thành phố tiếp tục tổ chức thanh tra chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đã để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng. (Xem chi tiết)


Sáng 5/11, nhiều người dân xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) đã trở về nhà sau một đêm “bỏ của chạy lấy người” khi nghe tin đồn đập thủy lợi Tả Trạch phía thượng nguồn sông Hương sắp bị vỡ. Mặc dù được chính quyền địa phương giải thích, tuyên truyền về vận hành an toàn của đập Tả Trạch ngay trong đêm, nhiều người dân xã Thủy Bằng vẫn không tin, họ tiếp tục che lều bạc “cố thủ” trong những khu lăng mộ trên đồi cao cho tới sáng hôm sau mới chịu trở về nhà. (Xem chi tiết)


Bộ Tài chính vừa có văn bản bác các kiến nghị ưu đãi chính sách thuế của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Samsung) do những kiến nghị đó vượt khung hoặc không quy định trong luật hiện tại. Theo đó, với các dự án đang thực hiện, Samsung muốn được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm. Riêng dự án đầu tư tại Bắc Ninh, công ty này đề nghị được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. (Xem chi tiết)


Ngày 5/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM cho biết, vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép 90.000 USD từ Hàn Quốc về Việt Nam. Theo đó, khoảng 23h ngày 3/11, lực lượng chức năng phát hiện bà H.T.T.D (SN 1983, quốc tịch Việt Nam), nhập cảnh trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Tân Sơn Nhất có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng hải quan phát hiện 90.000 USD (gần 2 tỷ đồng) được gói thành nhiều cuộn nhỏ, bọc trong giấy trắng, giấu trong thành vali. (Xem chi tiết)


Ngày 5/11, ông Stephen Warikozi, người đứng đầu Cơ quan hàng không ​dân dụng Nam Sudan, cho biết chiếc máy bay chở hàng bị rơi hôm 4/11 làm ít nhất 36 người thiệt mạng không được cấp phép chở khách. Theo ông Warikozi, cơ trưởng máy bay Antonov AN-12 đã thông báo với tháp kiểm soát tại Sân bay Quốc tế Juba trước khi máy bay cất cánh rằng chiếc máy bay này có 12 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, thực tế số người có mặt trên máy bay nhiều hơn báo cáo của cơ trưởng.


Ngày 5/11, các đại diện của 4 nhóm nổi dậy thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) ở Syria đã bác tin nói rằng các nhánh của lực lượng này sẽ có cuộc gặp với giới chức Nga tại Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) vào tuần tới. Theo các đại diện của FSA mà Reuters liên hệ được, thông tin nói rằng sẽ có cuộc gặp này là không đúng. Một đại diện FSA cho biết, phía Nga đã tiếp xúc với những người Syria giả danh FSA.


Hôm 5/11, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov vừa tiết lộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện có khoảng 30.000 thành viên là người nước ngoài. Ngoài ra, ông khẳng định các cuộc không kích của Nga là nhắm vào các phần tử khủng bố trên lãnh thổ Syria chứ không nhắm tới quân nổi dậy. Ông Antonov nhấn mạnh Moscow đang nỗ lực đẩy mạnh “hợp tác thiết thực” với các với các nước trong khu vực và quốc tế về vấn đề Syria. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...