Bản tin 20H: Nga hé lộ 2 nghi can trong vụ đầu độc điệp viên Skripal

TPO - AFP đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/9 cho biết Moskva đã xác được 2 nghi can trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal.
Ảnh chụp ông Sergei Skripal năm 2006. (Nguồn: AP)

Một ngư dân ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) câu được một con cá lạ nặng khoảng 3 kg, nghi cá sủ vàng quý hiếm. Trưa ngày 12/9, ngư dân Nguyễn Tiến Lộc (68 tuổi, trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) cho biết, ông vừa bắt được một con cá lạ nghi cá sủ vàng. Theo ông Lộc, vào khoảng 6h sáng ngày 12/9, đang thả câu ở vùng cửa sông Lý Hòa, xã Hải Trạch ông phát hiện một con cá lạ dính câu. Con cá nặng khoảng 3 kg, dài khoảng 50 cm. Vảy cá có màu vàng lấp lánh, phần đuôi cá có màu vàng đỏ. Thấy cá lạ ông lên mạng xem thì thấy con cá mình câu được có nhiều đặc điểm giống với loài cá sủ vàng quý hiếm. (XEM CHI TIẾT)

Xe ô tô ngược chiều lao vun vút trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Một clip ngắn ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô con màu đỏ phóng ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Chiếc xe do một nữ tài xế trẻ tuổi điều khiển. Chủ nhân clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô con màu đỏ phóng ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai này cho biết, sự việc xảy ra lúc 14h25 phút từ ngày 10/9. Chiếc xe ngược chiều mang BKS 88A - 109... ; di chuyển từ Km21 ngược lại Km25 thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Việt Nam đánh giá cao thành tựu kinh tế, công nghệ Singapore. Ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhân dịp sang dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Lý Hiển Long, đánh giá cao Thủ tướng Lý Hiển Long sang dự Hội nghị WEF ASEAN, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Singapore trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2018. (XEM CHI TIẾT)

Lãnh đạo Đoàn thanh tra: kết luận vụ Thủ Thiêm được ban hành theo quy trình chặt chẽ và nêu đúng nguyện vọng của người dân. Ngày 12/9, trả lời xung quanh nội dung của kết luận thanh tra liên quan đến việc khiếu nại của công dân về khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Lê Sỹ Bảy - Vụ trưởng của Thanh tra Chính phủ, cho hay trước khi cơ quan này công bố thì bản kết luận đã được Thủ tướng thông qua. "Về cơ bản, kết luận nêu đúng nguyện vọng và nội dung khiếu của người dân Thủ Thiêm", ông Bảy nhấn mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đón lũ. Căn cứ của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn và diễn biến thực tế, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào lúc 13h ngày 12/9. Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, lúc 11h ngày 12/9, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 116,97m, dưới mực nước dâng bình thường 3cm. Lưu lượng nước đến hồ là 3.601m3/s, tổng lưu lượng xả 2.177 m3/s (lưu lượng chạy máy phát diện). (XEM CHI TIẾT)

Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã triệu tập 2 công nhân đang thi công sửa chữa tại quán bar trên đường Lê Duẩn để hỗ trợ công tác điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại đây. Ngày 12/9, liên quan đến vụ cháy quán bar ở trung tâm Đà Nẵng, công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cho biết đã triệu tập và bàn giao 2 công nhân đang thi công sửa chữa tại quán bar LEO (số 15 – 17 đường Lê Duẩn) cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy để hỗ trợ công tác điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. (XEM CHI TIẾT)

Nga xác định 2 nghi can trong vụ đầu độc điệp viên Skripal. AFP đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/9 cho biết Moskva đã xác được 2 nghi can người Anh trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bằng một chất độc thần kinh cấp, và họ đều là dân thường. Phát biểu trong Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại thành phố Vladivostok, với sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin nói: "Chúng tôi biết họ là ai, chúng tôi đã tìm ra họ. Tất nhiên, họ đều là dân thường”. Phát biểu này rõ ràng đáp lại tuyên bố của chính quyền Anh rằng 2 nghi can vụ đầu độc trên là các thành viên cơ quan tình báo quân sự Nga.

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết một vụ nổ bồn chứa hóa chất đã xảy ra tại nhà máy hóa chất ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này, làm ít nhất 6 người chết và một số người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra ngày 12/9 tại huyện Bijnor, cách thủ phủ Lucknow của bang trên khoảng 443 km về phía Tây Bắc khi các công nhân của nhà máy trên đang hàn một chỗ nứt gây rò rỉ trên bồn chứa khí methane. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, có 11 công nhân đang làm việc tại cơ sở này. Các nhân viên thuộc Lực lượng Xử lý thảm họa đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu và tìm kiếm các thi thể nạn nhân.