Bản tin 20H: Nga kêu gọi các nước liên quan đến vấn đề Triều Tiên kiềm chế

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik.
TPO - Nga kêu gọi tất cả các nước kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng Bán đảo Triều Tiên leo thang. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov trước báo giới, bình luận về các biện pháp có thể đưa ra với Triều Tiên.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 19/4, nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi trên khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C. Dự báo trong ngày 20-21/4, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16h.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh việc "cả nhà làm quan” ở Kim Thành, Hải Dương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/4/2017. Trước đó, báo Tiền Phong và một số cơ quan báo chí có bài viết phản ánh việc người thân trong gia đình Bí thư và Phó Bí thư huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong huyện; gia đình ông Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng có 6 người cùng giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền. (Xem chi tiết)


Chiều 19/4, UBND tỉnh Thái Nguyên họp báo cung cấp thông tin về việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Chủ trì cuộc họp là ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh. UBND tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu các cơ quan và cá nhân liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vụ bổ nhiệm thừa 23 cán bộ ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở tỉnh này. (Xem chi tiết)


Vào lúc 16h ngày 19/4, tại đường ngang dân sinh thuộc phường Phương Đông (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), tàu hỏa chạy tuyến Lạng Sơn-Quảng Ninh đã đâm trực diện một chiếc xe tải đi ngang qua đường ray khiến xe tải lệch nghiêng, lái xe đang trong tình trạng nguy kịch và đã được người dân đưa đi cấp cứu. Công an thành phố Uông Bí xác nhận xe tải 14M-9346, chạy từ Quốc lộ 18 vào đường dân sinh, khi đi qua đường sắt do thiếu quan sát đã bị tàu đâm trực diện.


Ngày 19/4, trong khi rà phá bom mìn thuộc dự án mở rộng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), lực lượng Bộ đội Công binh đã phát hiện một quả bom nặng hơn 240kg, có chiều dài 1,6 mét, nằm ở độ sâu dưới lòng đất hơn 6 mét. Theo nhận định, quả bom này chứa khoảng 80kg thuốc nổ bên trong. Bộ đội Công binh đã xử lý, đưa quả bom lên khỏi mặt đất và di chuyển quả bom về bãi nổ tập trung để chờ hủy nổ. Đây là loại bom MK82 do Quân đội Mỹ sản xuất và ném xuống địa bàn thị trấn Lao Bảo trong những năm chiến tranh. 

Sáng 18/4, Đội kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh (Hải Hậu, Nam Định) tuần tra tại cửa sông Ninh Cơ, phát hiện con rùa biển nặng hơn 70 kg bị thương nặng, rất yếu. Có thể do mắc lưới ngư dân nên rùa bị thương nặng ở hai chi trước, chỗ tiếp xúc với mai. Bộ đội cùng ngư dân đã đưa rùa lên đê biển và báo cho Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam Định. Sau khi được sơ cấp cứu, sức khỏe rùa đã ổn định. Hiện rùa biển được bàn giao cho Vườn quốc gia Xuân Thủy chăm sóc và thả về môi trường biển trong thời gian sớm nhất.


Nga đã kêu gọi tất cả các nước kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng Bán đảo Triều Tiên leo thang. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov trước báo giới, bình luận về các biện pháp có thể đưa ra với Triều Tiên. Ông Peskov cũng khẳng định Moskva luôn ủng hộ cách giải quyết ngoại giao và cho rằng biện pháp trừng phạt sẽ không là biện pháp triển vọng với nước này.

Ít nhất 6 người chết và 32 người khác bị thương sau khi một quả bom phát nổ tại quận Salad al-Din của thành phố Aleppo, Syria vào hôm nay 19/4. Theo Syrian state TV, đây là một vụ đánh bom khủng bố. Vụ nổ xảy ra vào thời điểm các hoạt động sơ tán người dân của hai làng Hồi giáo dòng Shia đang được tiến hành tại Rashidin, vùng ngoại ô phía tây nam thành phố. (Xem chi tiết)


Bốn sỹ quan quân đội Hy Lạp đã thiệt mạng và 1 người bị thương khi chiếc máy bay trực thăng chở họ rơi xuống vùng đồi núi ở miền Trung nước này ngày 19/4. Theo người phát ngôn quân đội Hy Lạp, Đại tá Nikolaos Fanios, trong số những người thiệt mạng có 1 thiếu tướng, 1 đại tá, 1 thiếu tá và 1 trung úy. Người bị thương là 1 thượng sỹ nữ. Chiếc máy bay trực thăng gặp nạn là loại Huey mang số hiệu UH-H1. Khi gặp nạn, chiếc máy bay đang trong hành trình từ Larissa, miền Trung Hy Lạp, đến Kozani ở miền Bắc nước này. Theo Đài truyền hình nhà nước ERT, dường như chiếc máy bay này đã đâm vào dây cáp điện. 

MỚI - NÓNG