Bản tin 20H: Nga kêu gọi đoàn kết toàn thế giới chống khủng bố

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 15/11, phát biểu tại cuộc họp không chính thức giữa lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ngăn chặn mối đe dọa khủng bố và trợ giúp người tị nạn chỉ có thể đạt được bằng cách đoàn kết nỗ lực trên toàn thế giới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong đêm nay (15/11), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả khu vực Hà Nội, các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Nền nhiệt về đêm ở các tỉnh phía Bắc tiếp tục tăng lên 1 độ C so với dự báo. Đêm 15 và ngày 16/11, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.


Trong lúc trốn gia đình đi chơi, ba em học sinh lớp 4 rủ nhau xuống tắm ở một hố nước sâu bỏ hoang. Hệ quả cả ba bị đuối nước. Nghe tiếng kêu la, người dân xung quanh lao đến cứu, nhưng các em đã tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 hôm nay tại xã Bình Quý (Thăng Bình, Quảng Nam). Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn với gia đình 3 em và hỗ trợ tiền mai táng. (Xem chi tiết)


Ngày 14/11, không khí u ám vẫn bao trùm bản Ông Đại ở thôn 2 (xã Trà Dơn, Nam Trà My, Quảng Nam) sau cái chết của trưởng thôn Xuân Ngọc Lanh (31 tuổi). Cho rằng sớm muộn gì cũng chết vì lợn nái trong nhà hết đẻ toàn con đực lại qua nhà hàng xóm lót ổ, anh Lanh quyết định tìm đến cái chết. Theo tập tục của người Ca Dong, mỗi khi nhà nào có lợn nái đẻ ra toàn con đực hoặc toàn con cái thì gia chủ phải giết ngay lập tức, nếu không sẽ gặp rủi ro, "con ma rừng" sẽ không tha cho họ. (Xem chi tiết)


Trợ lý Giám đốc Sở Tình trạng khẩn cấp tỉnh Kharkov (Ukraine), ông Igor Lupandin tối 14/11 cho biết đã kiểm soát được đám cháy lớn tại Trung tâm thương mại Barabashovo, còn gọi là chợ Barabashovo, nơi có đông người Việt Nam làm ăn buôn bán. Theo ông, diện tích đám cháy vào khoảng 2.500m2, một phụ nữ 26 tuổi bị ngạt khói đã phải nhập viện. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng 14/11 theo giờ địa phương, ngọn lửa đã bùng lên tại các gian hàng Inter-1 và Inter-2, gần đại siêu thị "Thế kỷ mới" trong chợ Barabashovo.


Một trong những kẻ gây nên các vụ nổ bên ngoài SVĐ quốc gia của Pháp ở thủ đô Paris rạng sáng 14/11 được cho là có vé để vào bên trong sân, cố gắng trà trộn vào đám đông khoảng 80.000 người đến đây để chứng kiến trận giao hữu giữa Pháp và nhà ĐKVĐ thế giới Đức. Tuy nhiên, chiếc áo vest chứa đầy chất nổ của tên này đã bị phát hiện và bị chặn lại tại một trong những cổng kiểm soát an ninh của sân Stade de France. Một nhân viên an ninh có tên Zouheir cho hay kẻ tấn công khủng bố này cố gắng tìm cách tuồn chiếc áo vest có chứa chất nổ của hắn vào bên trong, khi trận đấu đã diễn ra khoảng 15 phút. (Xem chi tiết)


Ngày 15/11 tại một địa điểm thuộc ngoại ô Montreuil, cảnh sát Pháp đã phát hiện chiếc xe Seat màu đen được các nghi phạm khủng bố sử dụng trong 2 vụ tấn công ở quán bar và nhà hàng thuộc quận 11. Chiếc xe kể trên bị bỏ lại tại một địa điểm thuộc ngoại ô Montreuil. Trên xe, cảnh sát tìm thấy 3 khẩu súng tiểu liên AK-47. Việc này khiến cho cơ quan điều tra nghi ngờ vẫn còn những tên khủng bố khác đang trên đường chạy trốn. (Xem chi tiết)


Ngày 15/11, phát biểu tại cuộc họp không chính thức giữa lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ngăn chặn mối đe dọa khủng bố và trợ giúp người tị nạn chỉ có thể đạt được bằng cách đoàn kết nỗ lực trên toàn thế giới.


Ngày 15/11, lực lượng an ninh nước này đã nâng cấp tình trạng báo động từ ''xanh'' lên ''đỏ'' để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra tại thủ đô Manila từ ngày 17-20/11. Đại tá Restituto Padilla cho biết việc nâng cấp tình trạng báo động sớm trước một ngày so với dự kiến là do vụ khủng bố tại thủ đô Paris của Pháp.


Ngày 15/11, Tổng thống Myanmar U Thein Sein cam kết sẽ chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11 vừa qua. Tuyên bố trên được Tổng thống Thein Sein đưa ra trong cuộc gặp lần đầu tiên với các đảng phái chính trị tại Văn phòng Chính quyền vùng Yangon sau cuộc tổng tuyển cử. Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Thein Sein nêu rõ chính phủ đương nhiệm sẽ tiến hành công tác chuyển giao một cách êm thấm và hòa bình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, phù hợp với luật pháp cũng như các trình tự, thủ tục hiện hành.

MỚI - NÓNG