Bản tin 20H: Nga khai hỏa siêu tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân

Một xe chở tên lửa RS-24 Yars của Nga. Ảnh: ITN
Một xe chở tên lửa RS-24 Yars của Nga. Ảnh: ITN
TPO - Quân đội Nga vừa bắn thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân trúng các mục tiêu giả định từ khoảng cách 6.000km.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo, chiều 15/9 đến rạng sáng 16/9 bão Doksuri (bão số 10) sẽ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị. Từ gần sáng ngày 15/9 đến hết đêm 15/9, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Hồi 16 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/giờ), giật cấp 12.  Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Đến 16 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. 


Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ngày 13/9 cho hay, UBND tỉnh này vừa phê duyệt đề xuất Dự án Đường tránh phía Đông TP Đông Hà đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT). Dự án Đường tránh phía Đông TP Đông Hà có điểm đầu nối với Quốc lộ 1 A tại Ngã ba tuyến Quốc lộ 1A giao với tuyến tránh Di tích Đôi bờ Hiền Lương, điểm cuối nối vào Km0+440 của Dự án tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Quảng Trị đang xây dựng với chiều dài 25,3 km. Trong đó, đoạn tuyến dài 20 km đầu tư theo hình thức BOT, đoạn tuyến còn lại xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tổng mức đầu tư đoạn tuyến theo hình thức BOT là 766 tỷ đồng, đã bao gồm lãi vay trong quá trình thi công. Dự kiến trạm thu phí đặt tại Km19+800 trong địa phận TP Đông Hà để thu phí hoàn vốn cho dự án từ năm 2020, với thời gian khai thác 25 năm 6 tháng. (Xem chi tiết)


Chiều 13/9, ông Nguyễn Đức Vương, Chủ tịch UBND xã Tam Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xác nhận, địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một em học sinh lớp 9 tử vong. Nạn nhân là em Hồ Thành V. (14 tuổi,  ở thôn Phú Quý, xã Tam Phú). Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, V. cùng nhóm bạn tắm trên sông Trường Giang đoạn chạy qua khu vực ngã ba Bến đò Ba Bến (thuộc thôn Tân Phú, xã Tam Phú). Trong lúc tắm, V. bám bên thành của một tàu cào hến và nhảy xuống sông, nhưng gặp đoạn nước sâu nên không nổi lên. Khi nhóm bạn cùng người dân nhảy xuống cứu, và đưa lên bờ thì V. đã tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) – Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Lê Vũ Nam (công chức Cục Hải quan TPHCM) để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.
Ông Lê Vũ Nam là người thứ 3 bị bắt trong vụ “mất tích” 213 container tại cảng Cát Lái. (Xem chi tiết)

Nhận được tin báo Công ty TNHH D.K (đường 2C, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B) bị trộm, nữ giám đốc N.T.B.Y. (ngụ quận 5) đến kiểm tra, phát hiện kẻ gian cạy 3 két sắt lấy đi 70 lượng vàng, 6.000 USD, 2.000 Euro, 84.164.000 đồng (tổng giá trị tài sản ước tính gần 2,7 tỉ đồng). Công an quận Bình Tân, TP HCM đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Trong vòng chưa đầy 3 tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã thực hiện 2 chuyến thăm quan trọng tới Syria. Động thái này cho thấy Nga đã và đang chuẩn bị cho mình những công việc cần thiết trong công cuộc "tái thiết" Syria sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sụp đổ. (Xem chi tiết)

Ngày 13/9, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tại khu vực ngoại ô phía Tây thủ đô Tehran, Đại tá Amin Yamini thông báo đã bắt giữ một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chặn đứng một âm mưu tiến hành tấn công liều chết. Đại tá Yamini không nói rõ vụ bắt giữ diễn ra khi nào, song cho biết cuộc tấn công được lên kế hoạch thực hiện vào dịp nghỉ lễ của cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite kéo dài 10 ngày, bắt đầu vào tuần tới. 

Nga có khả năng gây ảnh hưởng với Triều Tiên và trong tình hình hiện nay mang lại hy vọng cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng đang xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Đây là nhận định của giáo sư Hideshi Takesada thuộc Đại học Takushoku tại Tokyo trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Nga Sputnik.


RT ngày 13/9 đưa tin, lực lượng Tên lửa chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Nga vừa bắn thành công ICBM RS-24 Yars từ một căn cứ quân sự ở khu vực Plesesk, miền Bắc nước này. Tất cả đầu đạn từ quả tên lửa đã đáp trúng mục tiêu giả định cách 6.000km trên bãi thử Kura ở bán đảo Kamchatka. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc phóng thử nhằm đánh giá khả năng tác chiến và độ tin cậy của dòng tên lửa này trong các tình huống thực chiến. 

RS-24 Yars được thiết kế với 3 tầng và nặng hơn tên lửa Topol-M. Siêu tên lửa đạn đạo của Nga có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân chiến lược với tầm bắn tối đa lên tới 12.000km.

MỚI - NÓNG