Bản tin 20H: Nga khẳng định ngừng không kích ở Aleppo 7 ngày qua

Máy bay chiến đấu của quân đội Nga. Nguồn: funker530.
Máy bay chiến đấu của quân đội Nga. Nguồn: funker530.
TPO - Ngày 25/10, Nga tuyên bố máy bay của nước này và Syria đã không tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào ở thành phố Aleppo (Syria) trong 7 ngày qua, bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày đã kết thúc cuối tuần qua.

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 25/10 cho biết, theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng vừa được cập nhật, đến cuối thế kỷ 21, nhiều địa phương trên cả nước, nhất là các tỉnh ven biển miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ sẽ bị ngập nặng. Theo kịch bản trên, nếu nước biển dâng 100cm, khoảng 16,8% diện tích đồng bằng sông Hồng; 1,47% diện tích các tỉnh ven biển miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận); 17,8% diện tích Thành phố Hồ Chí Minh; 38,9% diện tích đồng bằng sông Cửu Long... sẽ có nguy cơ bị ngập.


Ngày 24/10, Hiệp hội bất động sản TPHCM cho biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Cty Hưng Thịnh) đề xuất UBND TPHCM cho đơn vị này xây dựng dự án hầm chui tại nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất. Theo phương án đề xuất của Cty Hưng Thịnh, xây dựng hầm chui có chiều rộng 2 làn xe tại nút giao theo hướng đường Phan Đình Giót - Nguyễn Văn Trỗi, chiều dài 785m, gồm 485m hầm kín và 2 x 150 hầm hở. Sau khi hoàn tất công trình, tất cả các phương tiện giao thông đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố sẽ lưu thông theo hướng một chiều. (Xem chi tiết)


Ba thuyền viên Việt Nam bị cướp biển Somali bắt cóc 4 năm trước vừa về tới sân bay Nội Bài chiều nay, 25/10 trong sự chờ đón của đông đảo người thân và giới báo chí. Các thuyền viên gồm: Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1981, ở Hà Tĩnh), Phan Xuân Phương (sinh năm 1989, ở Nghệ An), Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1981, ở Hà Tĩnh) vừa xuống sân bay đã nhanh chóng được các cơ quan chức năng đưa lên ô tô đi kiểm tra sức khỏe và dự kiến trở về quê vào ngày 26/10. (Xem chi tiết)


Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh giáo viên mầm non ở Trà Vinh tát vào mặt trẻ mặc cho cháu bé gào khóc gây xôn xao dư luận.
Chiều 25/10, ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè (Trà Vinh) xác nhận, đoạn clip xảy tại trường mầm non thị trấn Cầu Kè. Ông Liêm cho biết, giáo viên có hành động tát vào mặt đứa trẻ đã thành khẩn nhận lỗi. Đồng thời, thừa nhận việc đánh như vậy là sai. Ông Liêm cho biết thêm, Huyện ủy đã họp về trường này vào sáng 25/10. Hơn nữa, ngành chức năng đang xác định nguyên nhân nên ít hôm nữa có kết luận chính thức sẽ công bố mức độ xử lý giáo viên. (Xem chi tiết)

Khoảng 14h ngày 25/10, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận thôn Nội Phật, xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) khiến hai người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, đôi nam nữ đèo nhau bằng xe máy lưu thông trên tuyến đường liên xã. Khi đi đến địa phận thôn Nội Phật thì bất ngờ bị xe tải BKS 90C-015.54 lưu thông theo chiều ngược lại tông mạnh trực diện khiến cả hai nạn nhân văng xuống đường tử vong.


Truyền thông Thái Lan cho biết nhà chức trách nước này vừa chặn giữ 5 tàu cá Việt Nam cùng 28 ngư dân do xâm phạm lãnh hải và đánh bắt thủy hải sản trái phép. Trong số 5 tàu bị chặn giữ có 3 tàu mang biển kiểm soát của tỉnh Cà Mau, 2 tàu của tỉnh Kiên Giang. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã làm việc với nhà chức trách Thái Lan để xác minh thông tin và tiến hành công tác bảo hộ công dân.

Ngày 25/10, Nga tuyên bố máy bay của nước này và Syria đã không tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào ở thành phố Aleppo (Syria) trong 7 ngày qua, bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày đã kết thúc cuối tuần qua. Trong một thông cáo, người phát ngôn quân đội Nga Igor Konashenkov cho hay: "Trong 7 ngày qua, tất cả các chuyến bay của không quân Nga và Syria đã ngừng hoàn toàn. Các máy bay sẽ không bay gần thành phố (Aleppo) và sẽ không tiến hành không kích."

Ngày 25/10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công học viện cảnh sát đêm 24/10 ở thủ phủ Quetta, thuộc tỉnh Baclochistan, Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ bang Balochistan, ông Mir Sarfaraz Ahmed Bugti xác nhận có 5 đến 6 tay súng trang bị áo cài bom đã sát hại lính gác và tấn công vào ký túc xá bên trong học viện trên khi các học viên đang ngủ. Theo ông Bugti, thương vong trên chưa phải là con số cuối cùng.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm nay công bố video cho thấy một xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của quân đội chính phủ Iraq bị trúng tên lửa ở ngoại ô thành phố Mosul vào chiều ngày 24/10. Trong video, phiến quân IS sử dụng tên lửa chống tăng 9M133 Kornet để tấn công chiếc xe tăng từ phía sau. Quả đạn bắn trúng phần đuôi xe, khiến nó phát nổ dữ dội. Nhiều khả năng quả tên lửa đã xuyên qua lớp giáp, kích nổ nhiên liệu và đạn pháo bên trong xe. Số phận của tổ lái vẫn chưa được xác định. (Xem chi tiết)
Cơ quan kiểm soát thiên tai Indonesia cho biết một mỏ vàng tại tỉnh Jambi, miền Tây nước này đã bị sập, chôn vùi 11 thợ đào vàng ở độ sâu khoảng 50 mét. Mưa to đã gây ra vụ tai nạn trên vào lúc 13 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 24/10 tại làng Simpang Parit, huyện Marangin. Hoạt động cứu hộ không thể được thực hiện ngay do không tiếp cận được lối vào hiện trường vụ tai nạn bởi nước sông dâng cao tràn bờ.
MỚI - NÓNG