Bản tin 20H: Nga không cho phép NATO hiện diện tại Sevastopol

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 1/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, nước Nga không thể cho phép quân đội NATO hiện diện ở Sevastopol và thay đổi cán cân lực lượng ở vùng Biển Đen.

Chiếc xe khách 45 chỗ ngồi lưu thông tuyến Hà Nội - Móng Cái khi đến địa phận nhà máy nhiệt điện Mông Dương (Quảng Ninh) bị mất lái lao xuống vực, làm 1 người chết tại chỗ, hơn 10 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra lúc 14 giờ 25, ngày 1/7, tại quốc lộ 18 đoạn qua nhà máy nhiệt điện Mông Dương, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), do đường trơn trượt. (Xem chi tiết)


Khoảng 8 giờ ngày 1/7, hàng trăm người dân ấp Lê Lợi 1, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vây đánh một nghi phạm trộm chó đến bất tỉnh. Trước đó, tên trộm dùng bả bắt chó bị người dân phát hiện, sau khi truy đuổi gần 1 km, khi tới quốc lộ 20 thì Hoài bị người dân bắt giữ. Lúc này do quá bức xúc, hàng trăm người dân đã vây đánh Hoài bất tỉnh tại chỗ. (Xem chi tiết)


Sáng 1/7, không ít phụ huynh đã đến Trường mầm non Hoa Sen (phường Văn Quán, quận Hà Đông) từ 4h sáng, vừa xem World Cup vừa chờ giờ trường phát hồ sơ. Hiệu trưởng cũng phải đến trường từ 3h sáng. Không để phụ huynh phải chờ ngoài cổng trường, hiệu trưởng Vũ Thị Hồng Loan đã cho bảo vệ mở cổng và mời phụ huynh lên khu vực phòng tuyển sinh ngồi chờ. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h hôm nay 1/7 trên tuyến đường cao tốc Lào Cai – Hà Nội, đoạn qua thôn Lương Cầu, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc xảy ra vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe Santafe chạy hướng từ Lào Cai về Hà Nội. Khi đi qua địa bàn thôn Lương Cầu, trời mưa nên khiến tài xế bị mất lái, xe đâm gãy một cột mốc ven đường rồi lật nhào ra giữa đường. Bốn người trên xe bị thương, phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Trong khoảng thời gian từ khoảng 8 giờ 30 đến gần 13 giờ ngày 30/6, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 đã xuất hiện 2 máy bay của Mỹ bay qua. Cũng theo thông tin tổng hợp từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trong ngày 30/6, Trung Quốc đã sử dụng 118 tàu bảo vệ, 5 tàu chiến, 41 tàu hải cảnh, 3 tàu hải giám, 18 tàu kéo, 15 tàu vận tải và 33 tàu cá hoạt động xung quanh giàn khoan Hải Dương-981. (Xem chi tiết)


Ngày 30/6, ngành dự báo thời tiết của Trung Quốc vừa tiến hành một điều chỉnh đáng chú ý, theo đó mở rộng về phía Nam phạm vi khu vực cảnh báo bão 24 giờ, bao trùm toàn bộ vùng biển Biển Đông. Chủ nhiệm Trung tâm Dự báo Khí tượng Hải dương và Bão, thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc, Tiền Truyền Hải, cho biết sự điều chỉnh này là để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dịch vụ dự báo, giám sát thiên tai khí tượng hải dương trong việc "bảo vệ quyền lợi biển và an ninh lãnh hải và khai thác tài nguyên hải dương Nam Hải (Biển Đông)". (Xem chi tiết)


Ngày 1/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trước các đại sứ, đại diện ngoại giao Nga ở nước ngoài và quan chức của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Khi đề cập sự kiện Crimea, ông Putin nhấn mạnh, nước Nga không thể cho phép quân đội NATO hiện diện ở Sevastopol và thay đổi cán cân lực lượng ở vùng Biển Đen.


Tổng thống Barack Obama vừa gửi thêm 300 binh sĩ tới Iraq để bảo vệ Đại sứ quán và các công dân Mỹ tại quốc gia này. Thông báo trên được các quan chức đưa ra hôm 30/6. Theo Lầu Năm Góc, với số lượng hàng trăm binh sĩ được tăng cường, con số này đã nâng tổng số binh lính có mặt tại Iraq lên tới xấp xỉ 750 người. (Xem chi tiết)


Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa bị bắt giữ để thẩm vấn liên quan cáo buộc lạm dụng quyền lực. Ông Sarkozy bị bắt tại Nanterre, gần thủ đô Paris. Theo BBC, quyết định bắt giữ ông Sarkozy là một tiền lệ chưa từng có đối với một cựu Tổng thống.  Luật sư của vị cựu lãnh đạo 59 tuổi này đã bị thẩm vấn hôm 30/6 vì bị nghi ngờ tìm kiếm thông tin nội bộ liên quan tới cáo buộc lạm dụng quyền lực trong giai đoạn 2007-2012 nhằm vào ông Sarkozy. (Xem chi tiết)


Dư luận Ấn Độ đang dậy sóng, đòi một nghị sĩ nước này từ chức sau khi một đoạn video bị công khai, trong đó ông này mạnh miệng đe dọa sẽ thuê người cưỡng hiếp phụ nữ của các đối thủ chính trị. Cụ thể, nội dung lời đe dọa gây sốc của nghị sĩ Tapas Pal của Đảng Trinamool Congress bị ghi âm lại bằng điện thoại thông minh như sau: “Nếu Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPIM) nỗ lực hăm dọa các thành viên của chúng ta… Tôi sẽ không tha cho họ. Tôi sẽ tung những người đàn ông của tôi ra cưỡng hiếp những người phụ nữ của họ”.

MỚI - NÓNG