Bản tin 20H: Nga không kích tiêu diệt gần 500 mục tiêu IS tại Syria

Máy bay Nga không kích trúng một mục tiêu khủng bố ở Syria. Nguồn: AFP
Máy bay Nga không kích trúng một mục tiêu khủng bố ở Syria. Nguồn: AFP
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/11 cho biết, không quân nước này đã hủy diệt 427 mục tiêu khủng bố tại Syria trong vòng 48 giờ qua, thực hiện 141 đợt không kích. Con số trên cho thấy các cuộc không kích của Nga ở Syria được thực hiện với tần suất dữ dội hơn trước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 24/11 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.


Chiều 23/11, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) đã họp báo thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương trước rạp đám cưới dưới lòng đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Điều tra ban đầu đánh giá khả năng nguyên nhân chính vụ tai nạn là do sự cố xe mất thắng. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe cẩu do tài xế Nguyễn Thanh Giang điều khiển đã chở quá tải 20,4 tấn, tài xế Giang chỉ mới lấy bằng lái xe hạng C từ cuối tháng 10/2015. (Xem chi tiết)


Chiều 23/11, ông Trần Ngọc Hương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết, khoảng 10h30 ngày 22/11, các bác sĩ khoa Sản đã tiếp nhận bé gái sơ sinh được đưa tới trong tình trạng toàn thân dính phân xu, da, môi nhợt nhạt, khóc yếu, chưa cắt dây rốn, cân nặng 2,4 kg. Trước đó khoảng 10h ngày 22/11, người dân khu 8 phường Cẩm Thành (TP Cẩm Phả) nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ một túi nylon nằm bên vệ đường khu dân cư. Khi mở ra, bên trong là một bé sơ gái sơ sinh yếu ớt. Người dân đã nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện. (Xem chi tiết)


Trong vụ phạt cô giáo vì chê bai Chủ tịch tỉnh trên Facebook, có cán bộ trong đoàn thanh tra là người không đủ chuẩn - lẽ ra phải bị loại khỏi ngành từ năm 2013. Ông Lê Giang dù bị loại khỏi cuộc thi tuyển công chức tỉnh An Giang vào năm 2012, nhưng vẫn nghiễm nhiên được bố trí làm cán bộ thanh tra của Sở TTTT. Trong toàn bộ vụ việc xử lý các cán bộ “chê” chủ tịch tỉnh trên facebook, ông Lê Giang là cán bộ lập biên bản và là thành viên chủ chốt của đoàn (tổng cộng đoàn có 3 người). (Xem chi tiết)


Sáng ngày 23/11, thượng úy Nguyễn Hữu Tuấn (trực ban Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), cho biết vụ thiếu niên Trịnh Xuân Quyền (16 tuổi) tử vong sau khi bị tạm giam tại cơ quan này đang được Văn phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra làm rõ. Trước đó, ngày 27/10, Quyền và một người bạn trộm xe máy của bác ruột đem đi bán, bị bắt tạm giam 2 tháng. Chiều 16/11, Quyền được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu, sau đó tử vong. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/11 cho biết, không quân nước này đã hủy diệt 427 mục tiêu khủng bố tại Syria trong vòng 48 giờ qua, thực hiện 141 đợt không kích. Chiến dịch không kích được thực hiện tại các tỉnh Aleppo, Damascus, Deir ez-Zor, Hama, Homs, Idlib, Latakia và Raqqa. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov cho biết, toàn bộ các máy bay Nga đều đã trở về căn cứ Khmeimim ở Latakia một cách an toàn. Con số trên cho thấy các cuộc không kích của Nga ở Syria được thực hiện với tần suất dữ dội hơn trước.


Các tài khoản có liên hệ với tổ chức phiến quân IS ngày 22/11 được cho là đã công bố danh sách các quan chức Mỹ mà chúng muốn giết, trong đó có các quan chức CIA và FBI. Một tài khoản có liên hệ với IS đã công bố tên và địa chỉ của những người mà tài khoản này khẳng định đang làm việc cho Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, Trung tâm chống khủng bố quốc gia và Cảnh vệ quốc gia Mỹ. Các tài khoản khác chia sẻ thông tin trên vẫn hoạt động tính tới đêm ngày Chủ nhật, và đăng tải các thông tin vốn được công bố trước đó hoặc được đăng tải công khai. (Xem chi tiết)


Mathew, 36 tuổi, sống tại New York (Mỹ), là một trong những khán giả có mặt tại nhà hát Bataclan (Paris) vào "ngày định mệnh" 13/11 khi những kẻ khủng bố xả súng liên tiếp vào toàn bộ khán giả, và đã bị thương ở chân. Điều đặc biệt là 14 năm trước tại Mỹ, ngày 11/9/2001 khi một chiếc máy bay của hãng United Airlines đã đâm xuyên toà tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, Matthew cũng có mặt tại chân một toà tháp đôi để gặp một người bạn và may mắn sống sót. (Xem chi tiết)


Tất cả 7 người có mặt trên khoang gồm 6 người hành hương và 1 phi công đã thiệt mạng khi một chiếc trực thăng rơi ở vùng Kashmir do Ấn Độ nắm quyền kiểm soát hôm nay (23/11). Trực thăng rơi ở khu vực Siar Dabri, huyện Reasi, cách thành phố Srinagar, Kashmir do Ấn Độ nắm quyền kiểm soát khoảng 317km về phía nam. Được biết, trực thăng gặp nạn sau khi vừa cất cánh rời khỏi khu vực Katra, gần ngôi đền nổi tiếng Mata Vaishno Devi trên núi Trikuta – thu hút hàng triệu tín đồ mỗi năm. (Xem chi tiết)


Nhật báo Helsingin Sanomat của Phần Lan hôm nay đưa tin, do máy bay đã hết chỗ, ông Juha Sipila, 54 tuổi, Thủ tướng Phần Lan đã phải ngồi trong toilet trên chuyến bay từ thủ đô Helsinki tới thị trấn Oulu. Thủ tướng và phu nhân bắt 1 chuyến bay khẩn cấp, nhưng chỉ còn duy nhất 1 ghế trên máy bay nên Thủ tướng Sipila đã lịch sự nhường cho người bạn đời, còn mình đành ngồi trong toilet trong suốt chuyến bay kéo dài 1 giờ. Sự cố này xảy ra ngày 7/11 nhưng gần đây mới được truyền thông Phần Lan tiết lộ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG