Bản tin 20H: Nga lên tiếng về tuyên bố muốn thăm Nga của ông Trump

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Alalam News Network)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Alalam News Network)
TPO - Ngày 19/10, Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng hoan nghênh bất kỳ ứng cử viên tổng thống Mỹ nào muốn cải thiện quan hệ với Nga. 

Chiều 19/10, lực lượng tìm kiếm đã đưa thi thể 3 phi công máy bay gặp nạn ở Vũng Tàu, từ khu vực núi Dinh xuống chùa Kim Liên (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Như tin đã đưa, vào trưa 19/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện xác máy bay và thi thể 3 phi công. Vị trí phát hiện nằm ở thung lũng phía sau thiền viện Viên Không (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hiện thi thể 3 phi công đang được đưa từ Vũng Tàu nhà tang lễ 175 Bộ Quốc phòng tại quận Gò Vấp, TPHCM. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, tình hình thiệt hại do mưa lũ từ ngày 12 đến 16/10 ở tỉnh là rất lớn, ước tính trên 994 tỷ đồng. Mưa lũ đã làm cho 108 xã, phường với 30.111 hộ dân của tỉnh Hà Tĩnh bị ngập, có nơi ngập sâu từ 2 đến 3m. Diện tích lúa mùa bị ngập là 774 ha; trên 662 tấn hoa màu bị hư hỏng, 2.072 con gia súc, 172.735 con gia cầm bị chết; hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập 1.306 ha. Mưa lũ cũng đã làm cho nhiều khối lượng đất, đá, bêtông, nhựa đường bị sạt lở gần 109.940m3; chiều dài đường bị sạt lở, hư hỏng gần 70.400km; chiều dài đê bị sạt lở 630m; kênh mương bị sạt trôi, hư hỏng 23,23 km... Bên cạnh thiệt hại lớn về kinh tế, mưa lũ đã làm 6 người chết.


Trong những ngày qua, triều cường lên mạnh khiến mực nước tại nhiều kênh rạch trên địa bàn TPHCM dâng cao. Thêm vào đó, những trận mưa lớn kéo dài làm cho lượng nước nhiều hơn. Hệ quả là nhiều hộ nuôi cá ở quận Bình Thạnh có nguy cơ trắng tay khi cá thoát ra ngoài gây thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi các hộ nuôi cá ở khu vực Thanh Đa, quận Bình Thạnh “khóc ròng” vì tình trạng cá thoát ra ngoài, thì các cần thủ “hả hê”. Anh Hà Văn Toàn, một “cần thủ” hớn hở: “Mấy ngày qua các khúc kênh ở khu vực này cá nhiều lắm. Câu mỏi tay mà không hết cá. Nhiều người ngồi lì cả ngày và câu được 100 kg cá là bình thường”. (Xem chi tiết)


Tin từ Trung tâm An ninh hàng không, CHK quốc tế Nội Bài, khoảng 14h ngày 18/10 xảy ra một vụ khách đánh nhân viên hàng không. Cụ thể, tại phía trước điểm kiểm tra an ninh soi chiếu khu C, tầng 2-nhà ga hành khách T1 xảy ra xô xát giữa chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Đội phó Đội Dịch vụ hàng không chuyến bay đi với 2 hành khách tên Trần Dương Tùng (sinh năm 1984, Hà Nội) và Đào Vịnh Thuấn (sinh năm 1979, Hà Nội) là hành khách đi trên chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP.HCM. Hành khách Đào Vịnh Thuấn có hành vi túm vai áo chị Quỳnh Anh, sau đó hành khách Trần Dương Tùng dùng tay đánh mạnh vào đầu chị Quỳnh Anh làm choáng váng, buồn nôn, phải nhập viện Xanh Pôn kiểm tra sức khỏe. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ hành khách hành hung nhân viên hàng không, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, ông Đào Vịnh Thuấn là cán bộ Đội thanh tra cầu đường bộ thuộc trực thuộc Thanh tra Sở. Về thông tin vụ xô xát với nữ nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, vị này cho biết đơn vị đang yêu cầu Đội thanh tra cầu đường bộ báo cáo, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo quy định, việc hành khách xô xát với nhân viên cảng hàng không dẫn đến thương tích sẽ được cơ quan chức năng điều tra sau đó ra quyết định xử lý. Tuỳ vào mức độ vụ việc, hành khách có thể bị phạt hành chính, cấm bay hoặc bị truy tố hình sự. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 19/10 tuyên bố Moskva có khả năng áp dụng các biện pháp mạnh mẽ và tương xứng nếu Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Nga. Ông Ryabkov đưa ra tuyên bố trên tại Hạ viện Nga khi thảo luận về dự luật đình chỉ thỏa thuận tiêu hủy plutoni cấp độ vũ khí với Washington. Ngoài ra, theo ông Ryabkov, hiện có 281 thực thể và 81 quan chức Nga đang phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.


Ngày 19/10, Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng hoan nghênh bất kỳ ứng cử viên tổng thống Mỹ nào muốn cải thiện quan hệ với Nga. Bình luận này được đưa ra sau khi ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói ông có thể công du Nga nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Tôi muốn nhắc lại với các bạn về phát biểu của Tổng thống Putin rằng ông sẵn sàng hoan nghênh bất kỳ ứng cử viên tổng thống Mỹ nào muốn cải thiện quan hệ và đối thoại giữa hai nước. Moskva sẵn sàng phản hồi tích cực với mọi nỗ lực đối thoại".


Giới chức Mỹ lo ngại khả năng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sử dụng vũ khí hóa học như một nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Iraq vào thành trì Mosul. Nhiều tháng trước khi bắt đầu cuộc tấn công IS ở Mosul, quân đội Mỹ đã thu thập các mảnh bom để kiểm tra các chất hóa học có thể được IS sử dụng. Kết quả kiểm tra các mảnh bom khiến giới chức Mỹ lo ngại rằng IS có thể sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc giao tranh sắp tới ở Mosul. Tuy nhiên, theo một quan chức giấu tên, Mỹ không tin IS thành công trong việc phát triển vũ khí hóa học có thể gây chết người hàng loạt. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG