Bản tin 20H: Nga liên tiếp chuyển binh sĩ và thiết bị tới Syria

Một chiếc trực thăng Mi-35 Hind do Nga sản xuất bay trên bầu trời Latakia ở Syria hôm 24/9 (Nguồn: AFP)
Một chiếc trực thăng Mi-35 Hind do Nga sản xuất bay trên bầu trời Latakia ở Syria hôm 24/9 (Nguồn: AFP)
TPO - Một nguồn tin của quân đội Syria ngày 26/9 cho biết một máy bay vận tải của Nga lại mới đáp xuống căn cứ quân sự Hmeimim ở tỉnh Latakia bên bờ Địa Trung Hải. 

Tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, tính đến ngày 20/9, cả nước có 1.432 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là hơn 11 tỷ USD, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh chín tháng là 461 lượt dự án, vốn tổng số vốn đăng ký tăng thêm là hơn 6 tỷ USD, tăng gần 73% so với cùng kỳ năm trước.


Ngày 26/9, Bộ Đội Biên phòng TPHCM phát hiện, bắt giữ một tàu hàng vận chuyển 45 khẩu súng trường hơi trái phép vào Việt Nam. Bộ đội Biên phòng TPHCM đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ lô hàng trên. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Phùng Văn Chiểu (SN 1970, quê Thanh Hóa) là thuyền trưởng của tàu. Cơ quan chức năng xác định ông Chiểu là người cầm đầu đường dây vận chuyển lô hàng nên đã bị tạm giữ để phối hợp với công an điều tra xử lý. Ngoài ông Chiểu bị tạm giữ, còn có 11 thuyền viên khác cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)


Ngày 26/9, bé Nguyễn Phùng Đăng Kh. (6 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM) vẫn đang được điều trị tại phòng cấp cứu, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng nứt sọ trán đỉnh, tụ máu màn cứng thái dương… Trước đó chiều ngày 25/9, sau khi tan học ở trường mầm non, bé Kh. được ba mẹ chở trên xe máy chạy trên đường song hành với QL1 (cạnh KCX Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Khi chiếc xe chở bé Kh. đang chạy qua khung giới hạn chiều cao, bất ngờ chiếc xe ba gác chở hàng quá khổ kéo gãy thanh sắt, rơi trúng đầu bé Kh. khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. (Xem chi tiết)


Chiều 26/9, bác sỹ Trần Hữu Tình, Trưởng phòng khám Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 19 giờ 10 phút, ngày 25/9, phòng khám tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.Đ (69 tuổi, trú xã Đức Liên, Vũ Quang) bị ngộ độc thực phẩm. Trước đó khoảng 9 giờ sáng ngày 25/9, bà Đ cùng mẹ là L.T.T. (95 tuổi) có ăn hai chiếc bánh trung thu. Khi ăn xong xảy ra các triệu chứng trên. Tuy nhiên do bà T. bị nhẹ nên không đưa đến phòng khám, đến sáng 26/9 thì bà T. tử vong, bà Đ đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Theo thông tin mới nhất, không có sinh viên Việt Nam thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Seattle, Mỹ. Trong số 4 sinh viên Việt Nam bị thương, 3 người đã ra viện và sinh viên còn lại đang dần hồi phục sức khoẻ. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại cùng đại diện trường North Seattle Community College làm các thủ tục để gia đình, người thân có thể sang thăm các em trong theo nguyện vọng của gia đình. (Xem chi tiết)


Ngày 25/9, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 6 điểm để phát triển mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ trong giai đoạn tiếp theo. Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Obama cho biết ông đã đề nghị Trung Quốc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ bằng luật pháp quốc tế, cho rằng cần có một nghị quyết giữa các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ông nhấn mạnh dù Mỹ không phải là bên có tranh chấp tại hai vùng biển này, song Washington mong muốn các bên tôn trọng những quy định và luật pháp quốc tế.


Một nguồn tin của quân đội Syria ngày 26/9 cho biết một máy bay vận tải của Nga lại mới đáp xuống căn cứ quân sự Hmeimim ở tỉnh Latakia bên bờ Địa Trung Hải. Nguồn tin giấu tên cho hay đây là ngày thứ 15 liên tiếp máy bay quân sự của Nga chuyên chở các binh sĩ và trang thiết bị tới căn cứ tại thành phố được coi là trái tim của lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad.


Kênh truyền hình CNN cho biết vệ tinh Mỹ đã phát hiện các máy bay tiêm kích Nga trên bầu trời Syria không bật đèn tín hiệu, dường như để tránh bị phát hiện. Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với CNN rằng vệ tinh Mỹ đã phát hiện các máy bay tiêm kích Nga hộ tống một máy bay vận tải, và không bật tín hiệu. Một nguồn tin khác cho biết trong những ngày gần đây đã phát hiện máy bay không người lái Nga trên bầu trời Latakia của Syria.


Nhật Bản đang có kế hoạch cho phép người tị nạn Syria trẻ tuổi ở lại Nhật Bản với tư cách sinh viên. Đây là một phần trong những biện pháp hỗ trợ người phải rời bỏ quê hương từ những vùng chiến sự ở Trung Đông. Theo các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp nước này đang thảo luận về các chi tiết của kế hoạch trên, như số lượng người tị nạn được tiếp nhận và cách thức lựa chọn những người này.


Các cơ quan an ninh Đức đang điều tra làm rõ những thông tin liên quan hành vi tội phạm của một số người xin tị nạn mới vào nước này. Cục Cảnh sát hình sự liên bang Đức (BKA) đã tìm ra gần 1.000 manh mối liên quan đến “tội phạm chiến tranh“ trong số những người xin tị nạn mới tại nước này. Thông tin này đã được Phó Chủ tịch BKA Peter Henzler báo cáo trước Ủy ban Nội vụ của Quốc hội Đức chiều 25/9. Cũng theo ông Henzler, BKA đang xem xét để tiến hành điều tra hình sự ít nhất khoảng 100 trường hợp trong số này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.