Bản tin 20H: Nga lo ngại trừng phạt kéo dài cả thập kỷ

Bộ trưởng kinh tế Nga Alexei Ulyukayev nhận định lệnh trừng phạt Nga của Phương Tây có thể kéo dài. (Nguồn: www.bloomberg.com)
Bộ trưởng kinh tế Nga Alexei Ulyukayev nhận định lệnh trừng phạt Nga của Phương Tây có thể kéo dài. (Nguồn: www.bloomberg.com)
TPO - Ngày 18/12, Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cho rằng các biện pháp trừng phạt của Phương Tây nhằm vào Nga do vai trò của nước này trong cuộc khủng hoảng Ukraine có thể được áp đặt trong một thời gian rất dài, thậm chí hàng thập kỷ.

Ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng cứu hộ, công binh, công an, quân đội, y tế, hậu cần… được điều động đến hiện trường lên đến 500 người. Công tác cứu hộ tại hiện trường vẫn tiếp tục thực hiện 24/24 theo hình thức thay ca liên tục giữa các nhóm cứu hộ. Tối nay, một loại dung dịch đặc biệt sẽ được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy về để dùng thay cho sữa, giúp các nạn nhân tăng cường sức khỏe, tăng khả năng cầm cự trong thời gian chờ được giải cứu. (Xem chi tiết)


Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ-Đường sắt (Công an TP Hà Nội) chỉ trong gần 3 ngày ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng CSGT trên địa bàn TP Hà Nội xử lý 74 trường hợp vi phạm tạm giữ 74 phương tiện, phạt tiền hơn 138 triệu đồng. Từ ngày 15/12, Công an TP Hà Nội bắt đầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015. (Xem chi tiết)


Cục Hải quan Hà Nội cho biết, nhờ tăng cường các biện pháp mạnh nhằm đôn đốc, thu hồi, xử lý nợ đọng thuế xuất nhập khẩu, tính đến giữa tháng 12/2014, cơ quan này đã thu đòi được 442,47 tỷ đồng, đạt 81,11% so với chỉ tiêu được giao. Dù cơ quan Hải quan đã tích cực triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi và xử lý nợ thuế, áp dụng đúng trình tự, thủ tục các biện pháp cưỡng chế thuế nhưng hiện công tác thu đòi nợ thuế vẫn còn nhiều khó khăn.


Từ tối 17 đến chiều 18/12, do nước biển dâng cộng với gió cấp 8-9 đã xuất hiện triều cường ở khu vực Xóm Rớ thuộc khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) làm thiệt hại nhiều nhà cửa, vật kiến trúc của người dân và tuyến kè biển dọc đường Đinh Tiên Hoàng. Triều cường làm đường Đinh Tiên Hoàng bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn bị xâm thực hoàn toàn, ăn sát vào nhà dân dài khoảng 155 mét; toàn tuyến kè biển bị xói lở, sụt lún hư hỏng nặng, các rọ đá bị hư hỏng toàn bộ trên phạm vi khoảng 220 mét.


Ngày 18/12, Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cho rằng các biện pháp trừng phạt của Phương Tây nhằm vào Nga do vai trò của nước này trong cuộc khủng hoảng Ukraine có thể được áp đặt trong một thời gian rất dài, thậm chí hàng thập kỷ. Nền kinh tế Nga đang có nguy cơ rơi vào suy thoái và trì trệ hơn do các biện pháp trừng phạt của Phương Tây, cũng như tình trạng giá dầu lao dốc. Đồng Ruble Nga đã giảm hơn 45% giá trị so với đồng USD kể từ đầu năm 2014.


Đoàn xe nhân đạo thứ mười của Nga viện trợ cho miền Đông Ukraine đã hình thành, với khoảng 170 xe tải và hơn 1.400 tấn viện trợ nhân đạo. Ngày 18/12 dẫn lời người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Drobyshevskiy cho biết, khoảng 170 xe tải và hơn 1.400 tấn viện trợ nhân đạo, trong đó có 470 tấn quà tặng Giáng sinh đã sẵn sàng chuyển bánh tới miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng ngày hôm nay (18/12), đã ra thông báo bác bỏ tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki. Trước đó, bà Jen Psaki cho biết, Tổng thống Barack Obama đã ký dự luật về lệnh trừng phạt mới đối với nước Nga. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuần trước ở Rome, nói: “Các biện pháp trừng phạt có thể được dỡ bỏ trong vài tuần hoặc vài ngày, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của Tổng thống Putin”. (Xem chi tiết)


Các thành viên bộ tộc Sheitat vừa phát hiện một hố chôn hơn 230 người trong tộc của họ tại một tỉnh phía đông Syria. Những nạn nhân này được cho là bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sát hại. SOHR cho biết, tính đến nay, số lượng những người thuộc bộ tộc Sheitat bị IS sát hại tại tỉnh Deir el- Zour đã lên tới hơn 900 người, trong khi đó, vẫn còn hàng trăm người khác mất tích. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin ngày 18/12 cho biết nhóm vũ trang Boko Haram đã giết hại 32 người và bắt cóc nhiều người khác trong một vụ tấn công vào làng Gumsuri ở khu vực Đông Bắc bất ổn của Nigeria. Theo các quan chức giấu tên, hiện người dân địa phương vẫn đang rà soát số nạn nhân bị bắt cóc trong vụ tấn công hôm 14/12 tại khu vực xa xôi, hẻo lánh này, song con số này có khả vượt quá 100 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. (Xem chi tiết)


Trong số ra ngày 24/11, tạp chí Văn hóa chiến lược (Mỹ) tiết lộ bí mật đáng lo ngại: Lầu Năm Góc đang âm thầm phát triển các cơ sở nghiên cứu sinh học ở khắp châu Âu. Chỉ trong vòng 10 năm, số lượng các phòng thí nghiệm của Mỹ tham gia vào việc phát triển phương pháp phòng vệ chống lại nguy cơ khủng bố sinh học, theo số liệu thống kê chính thức đã tăng từ 20-400 phòng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.