Bản tin 20H: Nga mang sát thủ diệt tàu sân bay tới Crimea

Máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-22M3. (Nguồn: TASS)
Máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-22M3. (Nguồn: TASS)
TPO - Ngày 17/3, nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nước này nói rằng các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-22M3 và các tổ hợp tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskender đã được tăng cường đến Crimea và tỉnh cực tây Kaliningrad. Máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-22M3 được mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay".

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đến hết năm 2015 là 160.000 tỷ đồng. Theo quyết định của Thủ tướng, nguồn bổ sung vốn điều lệ tăng thêm từ Quỹ đầu tư phát triển; vốn đầu tư do quyết toán các dự án xây dựng cơ bản hoàn thành; vốn nhà nước do nhận bàn giao tài sản từ bên ngoài (tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn) và nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn EVN thực hiện cụ thể.


Hôm nay, ngày 17/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo nhấn mạnh một lần nữa về việc “tuyệt đối không tổ chức tuyển sinh vào lớp 6”. Theo Bộ, trung học cơ sở là cấp học phổ cập với đối tượng là thanh, thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi chưa tốt nghiệp trung học cơ sở. Việc tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục phải bảo đảm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên từng địa bàn, tuyển sinh đủ chỉ tiêu theo kế hoạch, không vượt quá quy định về sỹ số học sinh trên lớp và số lớp so với khả năng đáp ứng của nhà trường về tỷ lệ giáo viên trên học sinh, điều kiện phòng học và cơ sở vật chất khác theo quy định hiện hành. 


Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường quyết định đặc cách cho Phan Thị Trang, SN 1988, tốt nghiệp trường Hệ Cao đẳng điều dưỡng, ĐH Y khoa Vinh), con gái của ông Phan Huy Sơn (xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu), liệt sỹ đảo Gạc Ma, được vào biên chế tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Gần đây, Phan Thị Trang viết một bức thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế và được bà Nguyễn Thị Kim Tiến hồi âm, chỉ đạo Sở Y tế Nghệ An giúp đỡ Phan Thị Trang. (Xem chi tiết)


Gia đình ông Chấn vừa làm việc lần thứ 2 với Tòa phúc thẩm – TAND tối cao tại Hà Nội về vấn đề bồi thường oan sai, đồng thời gửi đơn đề nghị lên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội. Mẫu đơn yêu cầu bồi thường mà Tòa phúc thẩm cung cấp cho gia đình không phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt của ông Chấn. Thế nên gia đình ông Chấn tự viết đơn dựa trên những yêu cầu bồi thường về vật chất, tinh thần, sức khỏe, danh dự v.v.. Tổng số tiền gia đình yêu cầu bồi thường là khoảng 9,3 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 17/3, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ hai đang vận chuyển số lượng lớn súng bắn đạn bi cùng một số loại vũ khí khác và thuốc kích dục để bán cho khách hàng. Hai đối tượng trên là Dương Văn Phương (chủ mưu) và Phạm Ngọc Tuấn, cùng sinh năm 1990, thường trú tại xã Đan Hà, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Công an thu được 13 khẩu súng (giống súng K59), có ống giảm thanh bắn bằng đạn bi; 13 dùi cui điện; 8 lọ thuốc kích dục nữ dạng nước; 8 bình xịt hơi cay và nhiều loại giấy tờ, thẻ ATM liên quan để rao bán cho khách tại khu vực siêu thị BigC.


Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) vừa thực hiện thành công ca mổ bắt con cho một sản phụ không xác tín được danh tính. Tuy nhiên, 30 giờ sau khi mổ, sản phụ đã bỏ lại con tại viện và trốn biệt tích. Nhập viện sáng 15/3, sinh mổ 12h50 cùng ngày, đến 18h ngày 16/3, người phụ nữ trên đã bỏ đi để lại bé trai nặng 2,7kg. Sau 30 ngày, nếu người thân của cháu bé không đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi.


Ngày 17/3, bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng (Đồng Nai) cho biết, vừa cắt bỏ khối u nang ống mật cứu sống cháu Trúc Linh (3 tháng tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Trước đó, bé Linh được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng bụng phình trướng, khó tiêu, đi phân sống, da và nước tiểu màu sậm, sức khỏe rất yếu. Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ chẩn đoán bé Linh bị u nang ống mật bẩm sinh. Kích thước khối u to bằng quả cam, nên phải phẫu thuật khẩn cấp.


Ngày 17/3, nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nước này nói rằng các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-22M3 và các tổ hợp tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskender đã được tăng cường đến Crimea và tỉnh cực tây Kaliningrad. Máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-22M3 được mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay." Cỗ máy này không chỉ sở hữu tốc độ siêu âm mà còn mang các tên lửa chống hạm hạng nặng Kh-22, tên lửa đạn đạo hàng không Kh-15 có tốc độ siêu thanh (Mach 5) cùng nhiều loại bom và mìn biển.


Căng thẳng đang leo thang tại thị trấn miền đông Konstantinovka sau khi một xe bọc thép của quân đội Ukraine hôm qua 16/3 đi qua nơi này với tốc độ cao sau đó mất kiểm soát và lao vào một đám đông người đi bộ. Chiếc xe đã đâm bị thương một người phụ nữ cùng một em bé nằm trong xe đẩy và khiến một bé gái 8 tuổi tử vong. Người dân địa phương cho rằng, người lính điều khiển chiếc xe bọc thép của quân chính phủ Ukraine đã uống say vào thời điểm gây tai nạn. (Xem chi tiết)


Ngày 17/3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố những bức ảnh chụp cảnh chặt đầu 4 người đàn ông mà nhóm này nói là những người tuyển mộ cho lực lượng dân quân ủng hộ chính quyền Baghdad đang giao tranh với các tay súng IS ở miền Bắc Iraq. Theo những dòng chữ kèm theo các bức ảnh này, vụ hành quyết diễn ra tại tỉnh Salaheddin (Bắc Iraq), nơi các lực lượng Iraq và dân quân đang tiến hành cuộc tấn công nhằm tái chiếm thành phố Tikrit, thủ phủ tỉnh trên, từ tay IS.

MỚI - NÓNG