Bản tin 20H: Nga mở điểm bỏ phiếu ở Triều Tiên cho một cử tri

Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: RT.
Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: RT.
TPO - Trong thời gian diễn ra bầu cử Tổng thống Nga, một điểm bỏ phiếu sẽ được mở tại phòng lãnh sự của đại sứ quán Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Cục Hàng không Việt Nam chính thức xử phạt hãng hàng không Vietjet sau sự việc người mẫu trình diễn bikini phản cảm trên chuyến bay của hãng chở đội U23 Việt Nam từ Thường Châu (Trung Quốc) về Nội Bài sau khi lập kỳ tích Á quân tại Giải vô địch U23 châu Á ngày 28/1 vừa qua. Theo đánh giá của Cục Hàng không, việc tổ chức sự kiện trên chuyến bay VJ7269 chở các cầu thủ đội bóng đá U23 mặc dù không làm mất an toàn chuyến bay nhưng có thể gây uy hiếp an toàn. Do đó, Cục Hàng không đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần hàng không Vietjet  40 triệu đồng, Cục Hàng không cũng phạt tiếp viên trưởng 4 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Ngày 30/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh ký quyết định tặng bằng khen cho trung vệ Bùi Tiến Dũng về những thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc cùng đội tuyển giành ngôi Á quân tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2018. Theo lịch trình, tối nay, 30/1, Bùi Tiến Dũng sẽ đáp chuyến bay xuống sân bay Vinh vào lúc 19h30. Sau khi xuống sân bay, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cùng một số lãnh đạo sở ban ngành đón về trụ sở UBND huyện Đức Thọ để làm lễ mừng công. (Xem chi tiết)


Sau kỳ quay số mở thưởng thứ 79 của chương trình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 30/1, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được 1 khách hàng may mắn trúng giải jackpot 2 trị giá hơn 10,5 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định). Trong khi đó, giải jackpot 1 vẫn vô chủ và xác lập kỷ lục mới với quỹ thưởng cộng dồn lên tới 300 tỷ đồng cho tới thời điểm hiện tại. (Xem chi tiết)


Đêm nay (30/01), không khí lạnh sẽ được tăng cường tiếp xuống các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi; Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.


Bộ Công an đã thông tin chính thức về việc phát giác nhiều hoạt động của tổ chức khủng bố có tên “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do đối tượng Đào Minh Quân (Đào Văn), SN 1952, quốc tịch Mỹ cầm đầu. Sau khi thành lập, Quân và đồng bọn đến các trại tỵ nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á tuyển mộ lực lượng, đưa về Việt Nam theo đường hồi hương để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. (Xem chi tiết)


Trong khi Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi, ngụ phường An Lạc) đuổi đánh anh N.V.T (37 tuổi, ngụ phường An Thạnh) thì Nguyễn Văn Kép (27 tuổi, ngụ phường An Thạnh) cướp điện thoại bạn gái anh này là chị Đ.T.T.D (31 tuổi, ngụ thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng) rồi hiếp dâm nạn nhân. VKSND thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp truy tố hai bị can trên tội Cướp tài sản, Hiếp dâm. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đọc Thông điệp Liên bang chính thức đầu tiên của mình lúc 21h ngày 30/1 (tức 9h sáng 31/1 theo giờ Việt Nam) trước lưỡng viện quốc hội và một số khách mời đặc biệt gồm một thợ hàn ở Ohio - người sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch cải cách thuế của Tổng thống, và phụ huynh của hai thiếu niên Long Island bị các thành viên băng đảng MS-13 sát hại. Những vị khách này sẽ ngồi ở khu vực gần Đệ nhất phu nhân Melania Trump. (Xem chi tiết)


Một điểm bỏ phiếu sẽ được mở tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) nhằm phục vụ cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào tháng 3 tới. Thông tin này được Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên đăng tải trên trang Facebook chính thức vào hôm nay, 30/1, theo Sputnik. Theo đại sứ quán, hiện chỉ có một công dân Nga duy nhất sống tại Triều Tiên là ông Vladimir Li. (Xem chi tiết)


Ngày 30/1, Đại hội Đối thoại dân tộc Syria đã khai mạc tại thành phố Sochi của Liên bang Nga, chậm 2 giờ so với kế hoạch. Theo đó, thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đọc tại Đại hội khẳng định Đại hội nhằm mục đích đoàn kết toàn thể nhân dân Syria. Thông điệp nêu rõ: “Tôi chào mừng tất cả các thành viên, quan sát viên và khách mời của Đại hội Đối thoại dân tộc Syria đến Sochi! Diễn đàn này nhằm đoàn kết nhân dân Syria sau gần 7 năm xung đột vũ trang, hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người buộc phải bỏ nhà cửa.” Thông điệp cũng chỉ ra rằng nhờ có Đại hội mà Syria có “cơ hội tốt để quay trở lại cuộc sống hòa bình, bình thường.”

MỚI - NÓNG