Bản tin 20H: Nga - Mỹ động binh vì Ukraine

Bản tin 20H: Nga - Mỹ động binh vì Ukraine
TPO - Nga điều quân đội và xe tăng tới sát biên giới Ukraine tập trận, Mỹ mang 150 lính bộ binh và nhiều máy bay chiến đấu tới Ba Lan, biên giới nhà nước giữa Crimea và Ukraine đã được thiết lập và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (25/4).

Trả lời Hội đồng xét xử chiều nay, đại diện Vinalines xác nhận, nếu bán theo dạng sắt vụn, ụ nổi 83M chỉ được khoảng 49 tỷ đồng đã bao gồm công tháo dỡ.

Kết thúc phiên xét xử chiều nay, 25/2, HĐXX vẫn chưa thể tuyên án. Chủ toạ Nguyễn Văn Sơn tuyên bố, sáng thứ hai, 28/4, Toà tiếp tục làm việc với phần tranh tụng. (Xem chi tiết)


Vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay 25/4 tại xưởng sản xuất nước đá thuộc công ty TNHH Đức Nhiên, TPHCM làm rung chuyển nhà của nhiều hộ dân xung quanh và 1 người thiệt mạng.

Tại hiện trường, nhiều máy móc, thiết bị của xưởng bị hư hỏng nặng, mái tôn nhà cũng bị thủng một lỗ lớn. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Một đoạn video thực hiện ngày 24/4 kéo dài hơn 3 phút ghi lại hình ảnh nhiều đoàn xe quân sự, xe tăng, pháo bộ binh của quân đội Nga đang di chuyển trên khu vực giáp biên giới với Ukraine.

Hôm qua, Nga ra lệnh tập trận mới ở biên giới với Ukraine, sau khi chính quyền Kiev thực hiện chiến dịch chống lại những người ly khai. (Xem chi tiết)


Vào ngày 23/4 vừa qua, 150 lính bộ binh Mỹ đã đặt chân tới Ba Lan. Các binh sĩ Mỹ sẽ luân phiên đồn trú ở Ba Lan cho đến hết năm 2014. Động thái này được cho là nhằm đối phó khủng hoảng Ukraine.

Trước đó, Mỹ đã gửi thêm hàng chục máy bay chiến đấu F-16 và 200 nhân viên hàng không đến miền trung Ba Lan. (Xem chi tiết)


Biên giới nhà nước giữa Crimea và Ukraine đã được thiết lập và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (25/4), lãnh đạo Cơ quan di trú Liên bang Nga tại Crimea, ông Petr Yarosh cho biết.

Trong thời gian gần nhất, Crimea sẽ quyết định xem nên đặt trạm kiểm soát ở đâu, cũng như thiết lập các quy định về cửa khẩu. (Xem chi tiết)


Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin khẳng định, nếu phía Đông Ukraine xảy ra tình huống xấu nhất, Nga sẽ xem xét việc triển khai các lực lượng quân đội trên lãnh thổ Ukraine. (Xem chi tiết)


Sau khi có thông tin 3 chiếc trực thăng quân sự của Nga 'vượt qua đường biên giới' Ukraine - Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào trên lãnh thổ Ukraine sẽ là sai lầm nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, ngày 25/4, cho biết, việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia có thể phải kéo dài trong nhiều năm.

Vị quan chức (giấu tên) cho biết, suốt 2 tuần tìm kiếm ở nam Ấn Độ Dương, không có dấu vết nào của MH370 được tìm thấy. (Xem chi tiết)


Chính phủ Thái Lan hôm nay vừa yêu cầu quân đội triển khai thêm quân tại thủ đô Bangkok vì lo ngại cuộc khủng hoảng chính trị của nước này có thể vào giai đoạn bạo lực hơn.

Phe áo đỏ là những người ủng bộ dòng tộc Shinawatras và chính phủ bà Yingluck, do đó Thái Lan lo ngại sẽ có đụng độ giữa phe áo đỏ và người biểu tình. (Xem chi tiết)


Chiếc Virgin Boeing 737 cất cánh từ Brisbane của Úc vừa phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Denpasar ở Bali, Indonesia chiều nay, 25/4, sau khi một hành khách say rượu cố gắng xông vào buồng lái. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG