Bản tin 20H: Nga ném bom hủy diệt nhà máy vũ khí hóa học của IS

Máy bay ném bom Tu-22 của Nga dội bom vào nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của IS Nguồn: RT.
Máy bay ném bom Tu-22 của Nga dội bom vào nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của IS Nguồn: RT.
TPO - Ngày 11/8, 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga đã ném bom phá hủy một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Raqqa, Syria.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết trên cả đất liền và biển đang có chiều hướng xấu, cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 13-18/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là vùng ven biển xuất hiện mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 500mm. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Bến Tre cho biết, khoảng 2 giờ ngày 11/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bến tàu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên du lịch Miền Tây ở ấp Tân Vinh, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), do bà Trần Thị Ngọc Hà, sinh năm 1974 làm Giám đốc. Vụ hỏa hoạn đã làm 13 tàu du lịch bị cháy và 4 bè cá bị chìm; rất may mắn là không có tổn thất về người nhưng tài sản bị thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng. 


Liên quan đến ngôi nhà 4 tầng tại số 177, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội bị nghiêng gần 1 m, UBND quận Đống Đa ngày 10/8, đã có thông báo về việc xử lý. Theo đó, thông báo của UBND quận Đống Đa khẳng định chủ sở hữu các công trình nhà tại số 177, 179, 181, 183 ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình nhà ở của mình; đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng, chịu trách nhiệm mọi thiệt hại về người và tài sản cho khu vực xung quanh do công trình của mình gây nên. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, UBND quận Đống Đa yêu cầu chủ sử dụng các công trình phải di dời ngay toàn bộ người và tài sản ra khỏi công trình. (Xem chi tiết)


Ngày 11/8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết đã báo cáo lên UBND tỉnh về trường hợp sản phụ Đặng Thị Luận (29 tuổi, trú thôn 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) tử vong sau phẫu thuật mổ đẻ tại bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, do "sốc phản vệ thuốc gây tê". Trước đó, khoảng 23h ngày 8/8, chị Luận có biểu hiện chuyển dạ, gia đình chuyển chị tới bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (Kon Tum) với sức khỏe bình thường. Đến 14h ngày 9/8, các bác sĩ chuyển chị Luận lên phòng mổ. Sau hơn một giờ, bác sĩ báo thai nhi đã chào đời nhưng sức khỏe của chị Luận rất nguy kịch, cần chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu, lọc thận, nối tĩnh mạch nhưng không cứu nổi chị Luận. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972, trú xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư) để điều tra về tội giết người. Theo đó, khoảng 15h ngày 11/8, Tuấn đến nhà chị Bùi Thị H (SN 1978, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình) đòi nợ thì thì xảy ra mâu thuẫn. Tuấn đã dùng dao nhọn mang theo đâm chị H và bà Nguyễn Thị T (60 tuổi, mẹ đẻ chị Huế) khiến cả 2 người tử vong tại chỗ. Được biết, Tuấn là con rể cũ của bà T. Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 11/8, các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga đã ném bom phá hủy một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Raqqa, Syria. Máy bay sử dụng các loại bom chứa thuốc nổ mạnh, đã không chỉ biến nhà máy trên thành đống gạch vụn mà còn khiến nhiều kẻ bị tiêu diệt. Có tổng cộng 6 chiếc Tu-22M3 (NATO định danh Blinder) tham gia phi vụ ném bom.


Phát ngôn viên lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine Oleh Slobodyan ngày 11/8 cho biết, trong những ngày gần đây Nga đã tập trung thêm nhiều binh lính hơn, được trang bị thiết bị hiện đại, tại khu vực biên giới giữa Ukraine và bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập. Tại một cuộc họp báo giữa lúc căng thẳng giữa Moskva và Kiev gia tăng, người phát ngôn Slobodyan nói: "Chúng tôi có thể khẳng định rằng các binh lính Nga vốn đã hiện diện ở đó kể từ hồi tháng Ba, hiện đang được thay thế bằng những người khác. Những binh lính mới này đang xuất hiện với trang thiết bị hiện đại hơn và có cả những đơn vị tấn công trên không. Trong những ngày gần đây, chúng tôi thấy sự tăng cường những đơn vị này ở biên giới."


Ngày 11/8, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga Umit Yardim cho biết nước này và Nga cùng chung quan điểm rằng Syria phải là quốc gia thống nhất. Phát biểu tại cuộc họp báo của hãng Rossiya Segodnya, Đại sứ Yardim nói: “Chúng tôi có thể có quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề, nhưng chúng tôi cùng quan điểm muốn giữ Syria toàn vẹn lãnh thổ như một quốc gia thống nhất, giữ gìn cơ cấu chính trị của Syria." Đại sứ Yardim nhấn mạnh cần ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm quan điểm chung về vấn đề Syria.


Sáng 11/8, lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch truy quét phiến quân người Kurd trên toàn thành phố Istanbul, bắt giữ 17 đối tượng. Theo hãng thông tấn nhà nước Anadola, chiến dịch bắt đầu lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương) tại 10 quận của Istanbul - thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. 


Ít nhất 21 người thiệt mạng và 5 người bị thương khi một nhà máy ở miền trung Trung Quốc phát nổ. Sự cố xảy ra ở một nhà máy điện tại thành phố Dangyang, tỉnh Hồ Bắc chiều ngày 11/8. Giới chức địa phương được cho đã xác nhận nguyên nhân vụ nổ là do "vỡ ống hơi áp suất cao". (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.