Bản tin 20H: Nga nghi ngờ phương Tây sử dụng Al Nusra lật đổ ông Assad

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/10 nói rằng ông nghi ngờ các nước phương Tây muốn bảo vệ một nhóm tay súng Syria từng được biết đến là nhóm Mặt trận Nusra vì muốn lợi dụng nhóm này để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad một ngày nào đó.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho 12 địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 1 và mưa lũ sau bão số 2 năm 2016. Theo quyết định, sẽ trích 260 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để hỗ trợ 12 địa phương (Nam Định 50 tỷ đồng; Thái Bình 40 tỷ đồng; Hà Nam, Điện Biên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Sơn La mỗi tỉnh 10 tỷ đồng; Ninh Bình, Hải Phòng, Hòa Bình mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; Hà Giang, Lào Cai mỗi tỉnh 30 tỷ đồng) thực hiện hỗ trợ dân sinh và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như: công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, đê điều...


Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản gửi Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội và Sở GTVT về việc xem xét xử lý hành vi không đúng mực của cán bộ thanh tra Sở GTVT Hà Nội - người liên quan tới vụ hai nam hành khách hành hung nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài hôm 18/10 gây xôn xao dư luận. Theo đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc, có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với hành vi sai phạm của các cá nhân liên quan. Đặc biệt, phải yêu cầu ông Đào Vịnh Thuấn công khai xin lỗi nữ nhân viên hàng không và hãng hàng không Vietnam Airlines. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 21/10, huyện Phú Lộc đã trở thành địa phương đầu tiên tại tỉnh TT-Huế tổ chức chi trả khoản tiền bồi thường cho các ngư dân chịu thiệt hại do sự cố môi trường biển Formosa. Ba xã Lộc Điền, Vinh Giang, Vinh Hưng (huyện Phú Lộc) là những nơi đầu tiên tại TT-Huế được chọn triển khai cấp phát tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho bà con ngư dân. Được biết, trong đợt 1 này, huyện Phú Lộc được phân bổ số tiền hơn 182 tỷ đồng để chi trả 50% trong tổng giá trị hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. (Xem chi tiết)


Vào lúc 11 giờ 45 ngày 20/10, trên trục đường liên xã Quảng Tiên-Quảng Tân-Quảng Trung thuộc địa phận thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe môtô và xe ôtô tải làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là em Đặng Thị Thu Hương (sinh năm 1994, thường trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) là nữ thành viên của nhóm tình nguyện về xã Quảng Tiên tặng quà và làm vệ sinh môi trường, khi điều khiển xe máy do tránh bùn lầy trên đường đã ngã xuống đường và bị xe tải đi từ phía sau cán tử vong.


Chiều 21/10, một người đàn ông đứng đón xe buýt trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM. Khi thấy xe buýt mình cần đón chạy tới, người đàn ông từ llề đường chạy theo mà không để ý đến hố ga không có nắp đậy nên bị lọt xuống dưới. Người dân ở đó tìm cách cứu người nhưng không thể xuống dưới do hố ga sâu hơn 2m, nước phía dưới đen ngòm. Khoảng 10 phút sau, một tốp công nhân chạy đến dùng thang leo xuống đưa nạn nhân lên bờ nhưng người này đã tử vong.


RT hôm 21/10 đưa tin, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tấn công nhiều nhà thờ và ngôi nhà ở Kirkuk, Iraq, bắt giữ dân thường làm con tin. Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi phiến quân IS tấn công các tòa nhà chính phủ, đụng độ với lực lượng an ninh ở Kirkuk. Trong khi đó, quân đội Iraq đang dồn tổng lực vào Mosul, thành phố lớn thứ 2 nước này đang bị IS chiếm đóng. (Xem chi tiết)


Kết quả ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Brussels (Bỉ) cho thấy, các nước EU không đưa ra bất cứ biện pháp nào nhằm trừng phạt Nga và Syria xung quanh khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông. Thủ tướng Áo Christian Kern đã cho biết, không một nước thành viên nào đề nghị áp dụng trừng phạt Nga vì tình hình Syria. Thủ tướng Đức Merkel nói, EU sẽ tính đến biện pháp trừng phạt nếu Nga tiếp tục duy trì cường độ không kích ở Aleppo (Syria). (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/10 nói rằng ông nghi ngờ các nước phương Tây muốn bảo vệ một nhóm tay súng Syria từng được biết đến là nhóm Mặt trận Nusra vì muốn lợi dụng nhóm này để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad một ngày nào đó. Theo ông Lavrov, nhóm tay súng trên đã từ chối rời khỏi thành phố Aleppo đang bị bao vây. Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng nói thêm rằng Moskva hết sức quan ngại trước những thông tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang oanh kích các khu vực ở miền Bắc Syria.


Anh đã tìm cách làm bẽ mặt Nga vì các cuộc oanh kích gây thương vong lớn tại thành phố Aleppo trong một phiên điều trần đặc biệt về những hành động mà họ cho là vi phạm của Moskva ở Syria, do Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tiến hành tại Geneva theo yêu cầu của London. Trong một bài phát biểu tại phiên họp này, Bộ trưởng phụ trách về các vấn đề châu Phi và Trung Đông của Anh Tobias Ellwood nói: "Nga, bạn đang làm cho tình hình xấu đi, chứ không phải giải quyết nó. Điều này rất đáng xấu hổ và không phải là hành động hoặc vai trò lãnh đạo mà chúng tôi kỳ vọng từ một quốc gia thuộc nhóm P5 (5 nước Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ)".


Một trận động đất mạnh 6,6 độ richter vừa xảy ra tại phía tây Nhật Bản hôm nay, 21/10 khiến hàng ngàn ngôi nhà mất điện. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra ở Tottori, vùng Chugoku trên đảo Honshu.  Tâm chấn ở độ sâu 10km. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Cảnh quay tại hiện trường vụ động đất phát sóng trên truyền hình Nhật Bản cho thấy mái ngói các ngôi nhà bị vỡ, tường nứt toác, rượu và các mặt hàng thực phẩm nằm rải rác trên sàn nhà của một cửa hàng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.