Bản tin 20H: Nga nghiên cứu chế tạo máy bay thay thế Su-33

(Nguồn: Military-today.com)
(Nguồn: Military-today.com)
TPO - Cho rằng MiG-29 và Su-33 sẽ trở nên lỗi thời sau 10 năm tới nên Nga đã lên kế hoạch chế tạo máy bay cất cánh thẳng đứng cho tàu sân bay.

Miền Bắc chìm trong giá rét, Hà Nội lạnh 13 độ C. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và gió Đông trên cao, từ đêm nay (25/11) đến hết ngày 27/11 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to. (XEM CHI TIẾT)


Đôi nam nữ rơi xuống vực ở Khánh Hoà trong cơn mưa lớn. Trưa 24/11, Nguyễn Lâm Vũ Huy (20 tuổi) trú ở TP Nha Trang cùng ba người bạn đi xe máy xuôi đường quốc lộ 27C trong hành trình Đà Lạt – Nha Trang. Khi đến một cung đoạn trên đèo Khánh Lê khi trời đang mưa lớn, nước lũ từ phía núi tràn xuống mặt đường ầm ào nhưng Huy vẫn điều khiển xe máy chở người bạn gái là Trương Khánh Nhi (20 tuổi, trú ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) vượt qua để rồi bị nước cuốn đẩy xuống vực sâu. Đến 18h45’ cùng ngày lực lượng tìm kiếm – cứu nạn mới tìm thấy thi thể Nhi.


Sở Xây dựng Hà Nội vừa có công văn gửi các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị về việc rà soát diện tích trồng cây xanh trên địa bàn, phục vụ chương trình trồng 1 triệu cây xanh của thành phố. Theo đó, để có cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai trồng cây năm 2018, đạt mục tiêu 1 triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê toàn bộ diện tích đất trống tại các địa điểm công cộng, công viên, vườn hoa, cơ quan, công sở, trường học chưa có cây bóng mát, dự án đầu tư có hạng mục trồng cây. Từ đó, dự kiến số lượng, chủng loại, vị trí trồng... gửi Sở Xây dựng trước ngày 5/12.


Thực hư chuyện Sóc Trăng cho xây tượng Quan Công nhìn ra biển. Những ngày gần đây xuất hiện tin chính quyền thị xã Vĩnh Châu và tỉnh Sóc Trăng đồng ý cho một doanh nghiệp xây tượng Quan Công nhìn ra phía biển. Trước thông tin này, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Thông tin chính quyền thị xã Vĩnh Châu và tỉnh Sóc Trăng đồng ý cho một doanh nghiệp xây tượng Quan Công nhìn ra phía biển ở địa phương, là không chính xác. Theo ông Chuyện, cách đây 2 năm, một doanh nghiệp có ý tưởng này. Thế nhưng, UBND tỉnh Sóc Trăng không chấp nhận. (XEM CHI TIẾT)


Nga xác định thời điểm phát triển tàu sân bay mới. Hãng RIA Novosti ngày 24/11 dẫn lời Phó Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Bursuk cho biết: “Chúng tôi sẽ bắt đầu chế tàu sân bay thế hệ mới trong giai đoạn 2 của chương trình vũ trang cấp nhà nước”. Theo Phó Tư lệnh Hải quân Nga, giai đoạn hai của chương trình vũ trang cấp nhà nước là từ năm 2023 đến năm 2028. (XEM CHI TIẾT)


Cháy khách sạn tổ chức thi Hoa hậu Georgia, 11 người thiệt mạng. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương khi ngọn lửa bùng phát tại một khách sạn năm sao sang trọng ở thành phố biển Batumi (Georgia) – nơi dự kiến tổ chức cuộc thi Hoa hậu Georgia vào ngày 26/11. Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong số các nạn nhân có cả du khách và nhân viên phục vụ tại khách sạn. Những người này chủ yếu được nhập viện trong tình trạng ngạt khói hoặc có những vết thương nhẹ, không đe dọa đến tính mạng. Một số người đã được cho ra viện.


Thi thể bí ẩn dạt vào bờ biển Nhật Bản, nghi là người Triều Tiên. Thi thể người đàn ông lạ mặt và một phần của chiếc thuyền gỗ được phát hiện lúc 6h30’ sáng thứ Bảy, 25/11 trên bờ biển đảo Sado, ngoài khơi tỉnh Niigata, Tây Bắc Nhật Bản. Trên thi thể người đàn ông có một gói thuốc lá và một số vật dụng cá nhân có in chữ Triều Tiên. Nguyên nhân tử vong của người này hiện chưa được xác định. (XEM CHI TIẾT)


Nga nghiên cứu chế tạo máy bay thay thế Su-33. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov mới đây cho biết, công việc thiết kế chế tạo máy bay cất cánh thẳng đứng cho tàu sân bay đang được nước này tiến hành. Phát biểu với báo giới, ông Borisov nói: "Đến khi những mô hình này, tức là MiG-29 và Su-33, trở nên lỗi thời, sau 10 năm tới cần cho ra đời máy bay mới. (Nga) có kế hoạch chế tạo loại máy bay có khả năng rút ngắn thời gian cất cánh và hạ cánh, cất cánh theo chiều thẳng đứng".

MỚI - NÓNG