Bản tin 20H: Nga phải nhập khẩu lương thực từ Iran

Bản tin 20H: Nga phải nhập khẩu lương thực từ Iran
TPO - Ngày 21/12, đại diện Cơ quan kiểm dịch động thực vật Nga (Rosselkhoznadzor), ông Alexey Alexeyenko cho biết nước này sẽ bắt đầu nhập khẩu các lô sản phẩm lương thực đầu tiên của Iran từ tháng 1/2015. Ngoài ra, danh sách các mặt hàng nhập khẩu trên có khả năng còn bao gồm cá, hải sản, rau củ và hoa quả.

Liên quan đến việc 12 công nhân mắc kẹt nạn trong sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đa Chomo, ở xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, hiện công trình đang bị buộc dừng thi công để điều tra nguyên nhân gây nên sự cố nghiêm trọng này. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết chủ đầu tư và các nhà thầu phải khắc phục các hậu quả theo quy định của pháp luật trước khi cơ quan có thẩm quyền xem xét việc có cho phép tiếp tục thực hiện dự án hay không.


Từ 15h hôm nay, 22/12, giá xăng chính thức giảm thêm hơn 2 ngàn đồng/lít, xuống mức 17.880 đồng/lít, rẻ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mức giá mới của xăng RON 92 là 17.880 đồng/lít, tương ứng với mức giá dành cho xăng sinh học E5. Xăng RON 95 có giá 18.480 đồng/lít. Dầu Diesel có giá 16.990 đồng/lít và dầu hỏa có giá 17.400 đồng/lít. Đây là lần giảm giá xăng thứ 13 trong năm nay, và giá xăng dầu mới cũng thấp nhất sau nhiều năm tăng liên tục. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h30 ngày 21/12 trên tuyến đường chạy từ xã Đắk Ơ về thị xã Phước Long, khi qua địa phận xã Phú Nghĩa, đang trên đường trở về sau khi phục vụ đám cưới, chiếc xe bán tải bị nổ lốp, lật nhiều vòng khiến 5 người trên xe gặp nạn. Một nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện địa phương, 4 người khác được chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy. (Xem chi tiết)


Rạng sáng nay, 22/12, trong lúc làm nhiệm vụ, anh Vũ Quang Trung phát hiện bọc tiền ở bộ phận máy soi đảo trả hành lý của chuyến bay VN 385, từ Nhật đáp xuống Hà Nội. Giữ bọc tiền, anh Trung báo cáo lãnh đạo để phát loa thông báo tìm chủ nhân bọc tiền trên. Khoảng 15 phút sau, chị Trần Thị Thanh Nga (30 tuổi, ở Hưng Yên) đến nhận là chủ nhân bọc tiền trên. Theo chị Nga, trong bọc có 1,269 triệu Yên (tương đương 230 triệu đồng Việt Nam). (Xem chi tiết)


Sáng 22/12, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ tiễn ra viện cho em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện. Phó giáo sư Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân được thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là chị Đặng Thị Nhan (44 tuổi) ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Qua một thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, ngày 16/12, niềm vui của vợ chồng chị đã vỡ oà trong tiếng khóc chào đời của bé trai Nguyễn Chí Thành, nặng 3,5 kg.


Phát biểu trên hãng thông tấn TASS ngày 21/12, đại diện Cơ quan kiểm dịch động thực vật Nga (Rosselkhoznadzor), ông Alexey Alexeyenko cho biết nước này sẽ bắt đầu nhập khẩu các lô sản phẩm lương thực đầu tiên của Iran từ tháng 1/2015. Ngoài ra, danh sách các mặt hàng nhập khẩu trên có khả năng còn bao gồm cá, hải sản, rau củ và hoa quả.


Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 22/12 thông báo, 28 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt trong 24 giờ qua khi quân đội tiến hành chiến dịch truy quét phiến quân tại các tỉnh Helmand, Paktika và Kunar. Theo thông báo, trong số các phần tử Taliban bị tiêu diệt có một chỉ huy phiến quân địa phương. Quân đội Afghanistan còn thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược các loại và vô hiệu hóa 25 quả mìn cài bên vệ đường.


Một chiếc trực thăng quân đội đã rơi xuống miền Nam Thái Lan vào chiều ngày 21/12 khiến 4 phi công bị thương. Cảnh sát Thái cho biết vụ tai nạn xảy ra vào 1h30 chiều Chủ nhật tại huyện Muang, tỉnh Yala ở miền nam Thái Lan. Khi xảy ra tai nạn, chiếc trực thăng Bell 206 của quân khu 4 quân đội Thái Lan đang thực hiện nhiệm tuần tra để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt. Trời mưa lớn khiến chiếc máy bay bị mất thăng bằng, rơi xuống một đồn điền cao su tại huyện Muang. (Xem chi tiết)


Ngày 22/12, Công ty Thủy điện và Điện Hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) đã bắt đầu một cuộc diễn tập kéo dài hai ngày nhằm kiểm tra khả năng đối phó với một cuộc tấn công mạng, sau khi một đối tượng nghi là tin tặc tiết lộ nhiều thông tin trực tuyến. Người phát ngôn Kim Tae-Seok của công ty cho biết cuộc diễn tập được thực hiện với tình huống giả định đảm bảo an toàn cho bốn tổ hợp điện hạt nhân bị tin tặc tấn công.

MỚI - NÓNG