Bản tin 20H: Nga phát triển máy bay tiêm kích thế hệ 6

Ảnh minh họa. Nguồn: sputniknews.com.
Ảnh minh họa. Nguồn: sputniknews.com.
TPO - Trong buổi làm việc với các chuyên gia về phát triển máy bay quân sự ngày 2/3, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin thông báo Nga bắt đầu phát triển máy bay tiêm kích thế hệ 6.

Ngày 2/3, Bộ GTVT công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó chánh văn phòng Bộ GTVT giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Ảnh sẽ phụ trách về hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; công tác khoa học công nghệ, môi trường; công tác quản lý đầu tư xây dựng do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư, quyết định đầu tư thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trở vào; công tác quản lý, khai thác, bảo trì các tuyến Quốc lộ địa bàn Cục Quản lý Đường bộ IV và các Sở Giao thông Vận tải thuộc địa bàn. (Xem chi tiết)


Tổ chức Golden West Humanitarian Foundation (GWHF) sẽ viện trợ cho tỉnh Quảng Bình 242.000 USD để thực hiện dự án rà phá vật nổ sau chiến tranh. Theo thống kê, Quảng Bình hiện có 100% xã, phường bị ô nhiễm bom mìn, với tổng diện tích bị ô nhiễm lên tới gần 225.000ha. Trong 10 năm qua, tại tỉnh này đã xảy ra khoảng 164 vụ tai nạn do bom mìn, làm chết 49 người và bị thương 115 người.


Khoảng 12h ngày 2/3, nhà số 162/56 hẻm Trường Chinh (phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai) phát cháy dữ dội. Theo những người hàng xóm, vào thời điểm trên, nghe tiếng trẻ con la hét thảm thiết, mọi người chạy ra thì phát hiện phía bên trong cánh cổng chứa đầy phế liệu đang bốc cháy dữ dội có 3 đứa bé đang gào khóc. Người dân đã tìm cách đập phá ổ khóa để giải thoát cho các cháu nhưng không thành. Cuối cùng, mọi người phải hè nhau bẻ cong cánh cửa sắt để 3 đứa bé chui ra ngoài. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được cơ quan chức năng xác định là do các cháu nghịch lửa làm cháy lây sang đống phế liệu trước nhà. (Xem chi tiết)


Trong năm 2015, khi cấp đổi giấy phép lái xe từ bằng giấy sang composite, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã phát hiện và xử lý 954 giấy phép lái xe giả, trong đó có 158 giấy phép lái xe giả do người dân tự nguyện giao nộp. Những trường hợp trên đều cho rằng mình không hề biết đang sử dụng giấy tờ giả. Tất cả các giấy phép lái xe giả khi bị phát hiện đều rơi vào đối tượng là người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa. (Xem chi tiết)


Trong buổi làm việc với các chuyên gia về phát triển máy bay quân sự ngày 2/3, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin thông báo Nga bắt đầu phát triển máy bay tiêm kích thế hệ 6. Phó Thủ tướng Rogozin cho biết Phòng Thiết kế thử nghiệm của tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi đã giới thiệu những thiết kế đầu tiên của máy bay tiêm kích thế hệ 6. Máy bay thế hệ thứ 6 của Nga sẽ được phát triển ở các phiên bản có người lái và không người lái. Năm 2014, Sukhoi thông báo máy bay tiêm kích thế hệ 6 đầu tiên sẽ được chế tạo trước cuối năm 2020.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) và đại diện phiến quân cho biết, các lực lượng của Chính phủ Syria ngày 2/3 đã phát động cuộc tấn công nhằm chiếm một quả đồi do phiến quân kiểm soát ở Tây Bắc Syria, một động thái mở rộng các chiến dịch vốn đã diễn ra ở khu vực đó bất chấp thỏa thuận ngừng giao tranh. Các phiến quân cho biết chiến dịch tấn công diễn ra tại đồi Kabani, tỉnh Latakia với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Nga.


Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump và đảng Dân chủ Hillary Clinton đã có những chiến thắng quan trọng trước các đối thủ trong đảng tại cuộc bầu cử ngày “Siêu thứ Ba” vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ. Thông tin ban đầu cho biết, ứng viên Trump đã giành chiến thắng ở bảy bang, trong đó có chiến thắng ấn tượng ở bang Massachusetts. Bà Clinton cũng đã chiến thắng ở bảy bang đúng như những nhận định trước khi bỏ phiếu. Đáng chú ý là sự ủng hộ đến từ những cử tri người Mỹ gốc Phi ở bang miền nam Arkansas, nơi bà và cựu Tổng thống Bill Clinton đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của họ. (Xem chi tiết)


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công bố “danh sách tử” của 1.065 người mà nhóm này sát hại tại một thành phố ở Iraq trong năm vừa qua, Daily Star đưa tin hôm nay, 2/3. Theo đó, tài liệu về việc tàn sát man rợn của nhóm cực đoan IS được dán tại các trụ sở cảnh sát và một bệnh viện. Nó chứa các thông tin chi tiết về những người “phạm tội” phải chịu hình phạt của phiến quân IS tại thành phố Mosul, Iraq. Các nạn nhân bị xử tử gồm giáo viên, lãnh đạo tôn giáo ôn hòa và bác sỹ - những người phản đối sự tàn nhẫn của IS. Ngoài ra, nhiều người dân địa phương cũng bị trừng phạt vì hút thuốc hoặc xem bóng đá. (Xem chi tiết)


Tướng Lục quân Mỹ John Campbell đã kết thúc nhiệm kỳ của mình trên cương vị Tư lệnh liên quân do NATO đứng đầu ở Afghanistan vào ngày 2/3. Tướng John Nicholson sẽ là người thay thế Tướng Campbell trên cương vị này. Trước đó, Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ ngày 4/2 đã phê chuẩn Trung tướng John Nicholson làm Tư lệnh lực lượng Mỹ và quốc tế tại Afghanistan theo lựa chọn của Tổng thống Barack Obama.


Lầu Năm góc đã đồng ý bán cho Thổ Nhĩ Kỳ một số lượng bom thông minh trị giá 682,9 triệu USD trong bối cảnh Ankara đang ngày càng can dự sâu vào các cuộc xung đột tại Syria và trong khu vực Trung Đông. Trong số các loại bom được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, có cả loại bom phá công sự BLU-109. Loại bom này được trang bị 250kg thuốc nổ mạnh và ngòi nổ chậm thông minh. Đây là lần đầu tiên một hợp đồng mua bán như vậy được ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà thầu quốc phòng của Mỹ. Ankara hy vọng hợp đồng sẽ được hoàn tất vào năm 2020. 

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.