Bản tin 20H: Nga phóng thử thành công tên lửa xuyên lục địa đời mới

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga. (Nguồn: RT)
Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga. (Nguồn: RT)
TPO - Lần phóng thử thứ tư tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-26 Rubezh mới nhất của Nga diễn ra hôm 18/3 và được xem là thành công. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này sẵn sàng đưa loại tên lửa trên vào biên chế trong tương lai gần và bắt đầu triển khai đầu năm sau.

Đến 15h hôm nay, 26/3, cơ bản hiện trường vụ sập giàn giáo kinh hoàng tại khu Formosa Hà Tĩnh đã được dọn dẹp xong. Lực lượng chức năng kết thúc tìm kiếm các nạn nhân; đồng thời chính thức xác định có tổng số 13 người thiệt mạng, 28 người khác bị thương. Vụ sập giàn giáo xảy ra vào khoảng 20h45 tối 25/3, trong khuôn viên công trường Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). (Xem chi tiết)


Khoảng 9 giờ ngày 26/3, khi máy bay đang hạ cánh xuống đảo Phú Quý (Bình Thuận), thì xảy ra sự cố. Chiếc trực thăng MI 8 bị rơi khi ở độ cao khoảng 10m so với mặt đất và vị trí rơi nằm trong sân bay quân sự. Nguyên nhân ban đầu được xác định là chiếc trực thăng MI 8 đang trong quá trình hạ cánh và tiếp đất thì gặp gió giật mạnh; máy bay giảm công suất nhanh, mất thăng bằng, cánh đuôi máy bay va mạnh xuống sân đỗ; máy bay chỉ hư hỏng phần đuôi. (Xem chi tiết)


Chiều nay (26/3) liên bộ Công Thương-Tài chính đã có công văn về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng Ron 92, xăng sinh học E5 Ron 92 và dầu diesel sẽ giữ nguyên so với thời điểm ngày 11/3, trong khi dầu hỏa và dầu madzút có mức giảm từ 108-250 đồng/lít, kg. Số liệu của Hiệp hội xăng dầu Việt Nam (VINPA) cho thấy, trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu 684.930 tấn dầu diesel, giá trị tương ứng hơn 347 triệu USD.


Khoảng gần 13 giờ ngày 26/3, hơn 130 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cy Vina (ở khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) bị ngộ độc thực phẩm được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cấp cứu. Theo các công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Cy Vina, sau khi dùng bữa cơm trưa tại bếp ăn tập thể, gồm có các món thịt gà rán, lòng gà kho sả, canh bắp cải, củ sắn xào, họ bắt đầu có các biểu hiện chóng mặt, nhức đầu, sốt cao và nôn mửa liên tục.


Khoảng 10 giờ ngày 26/3, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng làm 1 người chết. Nạn nhân được xác định là bà Đinh Thị Tiên, sinh năm 1947, trú tại tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Theo nhiều người chứng kiến sự việc, tại thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Tiên đang đi ngang qua đường sắt để vào nhà đã bị tàu VĐ32 chạy tuyến Đồng Hới-Vinh đâm phải làm tử vong ngay tại chỗ.


Ngày 26/3, công tố viên quốc gia Đức Christoph Kumpa đã xác nhận rằng chỉ có một trong hai viên phi công của hãng hàng không Germanwings ở trong buồng lái khi chiếc máy bay theo lộ trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) đến Duesseldorf (Đức) bị rơi tại vùng núi Alps, miền Nam nước Pháp trong tuần này. Theo công tố viên Kumpa, người ở bên trong buồng lái lúc máy bay hạ độ cao là phụ lái, người mới gia nhập Lufthansa từ năm 2013. Người này đã bấm nút hạ độ cao đột xuất, đồng thời bấm nút khóa cửa, không cho cơ trưởng vào trong buồng lái.


Báo chí Nga ngày 26/3 đưa tin lần phóng thử thứ tư tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-26 Rubezh mới nhất của Nga diễn ra hôm 18/3 và được xem là thành công. Báo trên dẫn các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này sẵn sàng đưa loại tên lửa trên vào biên chế trong tương lai gần và bắt đầu triển khai đầu năm sau. Theo nguồn tin trên, "vụ phóng thử diễn ra hoàn toàn theo đúng chế độ, tên lửa đã bắt mục tiêu với độ chính xác đề ra. Độ tin cậy của các hệ thống và thiết bị được xác nhận qua các thông số vô tuyến thu được".


Ảrập Xê-út và các nước đồng minh ở vùng Vịnh đã phát động một chiến dịch quân sự, gồm cả không kích, ở Yemen trong ngày 26/3. Các cuộc không kích nhằm vào khu vực quân sự do quân nổi dậy Shi'ite nắm giữ. Hình ảnh ghi lại từ chiến dịch cho thấy nhiều chớp sáng và âm thanh như tiếng súng máy. Theo Al-Arabiya TV, Ảrập Xê-út đã triển khai 100 chiến đấu cơ, 150.000 lính và các đơn vị hải quân để tham gia chiến dịch. Ai Cập, Jordan, Sudan và Pakistan cũng sẵn sàng tham gia cuộc tấn công trên bộ ở Yemen.


Các nguồn tin hàng hải tại Kênh đào Suez ngày 26/3 cho biết 4 tàu hải quân Ai Cập đã vượt qua kênh đào này hướng tới Yemen trong một sứ mệnh đảm bảo an ninh cho Vịnh Aden và nhóm tàu này sẽ tới Biển Đỏ vào tối cùng ngày. Một quan chức Yemen cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người ủng hộ Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi được quốc tế công nhận và phe Houthi đang tiến sát thị trấn biên giới Aden.

MỚI - NÓNG