Bản tin 20H: Nga phủ nhận 'thợ săn đêm' Mi-28 bị bắn rơi tại Syria

Một chiếc MI-28 của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một chiếc MI-28 của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/4 cho biết hai phi công thuộc quân đội Nga đã thiệt mạng khi trực thăng chiến đấu Mi-28 Night Hunter (Thợ săn đêm) của họ rơi ở Syria trong sáng cùng ngày, song cho biết chiếc máy bay gặp nạn không phải bị trúng đạn.

Tiền lưu niệm 100 đồng của Ngân hàng Nhà nước đã được phát hành vào chiều nay (12/4). Tại hai địa điểm phát hành tại Hà Nội, có khá nhiều người chen chân xếp hàng để mua tờ tiền đặc biệt này. Giá bán là 20.000 đồng một tờ với tờ rời và 25.000 đồng với tờ folder. Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, việc phát hành tờ tiền lưu niệm là để giới thiệu đến bạn bè quốc tế về Việt Nam cũng như quảng bá hình ảnh tiền tệ Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 12/4, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương (T.Ư) và Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư đã tổ chức công bố quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Bùi Văn Cường, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 để tham gia giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bộ Chính trị cũng quyết định phân công ông Phạm Viết Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020. (Xem chi tiết)


Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) vừa cho biết, vào đêm 11/4, tại khu vực kiểm tra hành lý của khách xuất cảnh, lực lượng hải quan và an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã phát hiện nghi vấn bên trong hành lý ký gửi của nam hành khách quốc tịch Việt Nam bay từ TPHCM đi Đài Loan (Trung Quốc). Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện tổng cộng 18 con chim sống các loại gồm chích chòe than, chích chòe lửa, họa mi Đài Loan, được hành khách trên cất giấu trong valy và ​buộc vào chân với ống quần dài phủ bên ngoài.


Trong bản đồ ung thư thế giới, tỷ lệ mắc ung thư ở nam giới Việt Nam ở mức cao thứ 3, với khoảng 135,2-178,3 ca mắc/100.000 dân. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này đứng đầu tương đương 1 số nước khác, khoảng 142,5 ca/100.000 người dân. Trong nghiên cứu của Viện K Trung ương do GS.TS Bùi Diệu và cộng sự tiến hành năm 2010, thì có đến 71,4% bệnh nhân ung thư đến viện khi đã ở giai đoạn 3 trở lên. Đây là lý do lý giải vì sao số ca tử vong do ung thư của Việt Nam cao hơn các nước. Bởi ung thư khi đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị khó khăn, tốn kém và giảm hẳn hiệu quả. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Anh khẳng định lập trường của Vương quốc Anh về vấn đề biển Đông là các bên liên quan không được đe dọa hay sử dụng vũ lực, có hành động đơn phương như triển khai lực lượng quân sự hay vũ khí quân sự tại những vùng biển tranh chấp. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sáng 12/4 tại Hà Nội, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond khẳng định Anh cũng có lợi ích quốc gia to lớn trong việc duy trì ổn định và an ninh trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/4 cho biết hai phi công thuộc quân đội Nga đã thiệt mạng khi trực thăng chiến đấu Mi-28 Night Hunter (Thợ săn đêm) của họ rơi gần tỉnh Homs, miền Trung Syria trong sáng cùng ngày. Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hai thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng, song cho biết chiếc máy bay rơi không phải bị trúng đạn. Hiện nhóm cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai phi công nói trên và đưa về căn cứ không quân Hmeimim do Nga kiểm soát.


Cảnh sát Bỉ vừa bắt giữ thêm hai nghi phạm mới trong vụ đánh bom khủng bố hôm 22/3. Hai đối tượng được xác định là Smail F (32 tuổi) và Ibrahim F (28 tuổi), là anh em ruột, bị bắt trong cuộc đột kích của cảnh sát ngày 9/4. Theo nguồn tin từ cảnh sát Bỉ, Smail F và Ibrahim F đã một thuê căn hộ ở Avenue des Casernes, Etterbeek, trung tâm thủ đô Brussels (Bỉ), nơi Osama Krayem và Khalid el-Bakraoui, hai nghi phạm khác, từng sử dụng trước khi xảy ra vụ đánh bom ở tàu điện ngầm Maelbeek. (Xem chi tiết)


Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 11/4 đã đưa 1.850 người di cư lên bờ an toàn trong 8 chiến dịch được triển khai tại Eo biển Sicily - nằm giữa Tunisia và vùng Sicily của Italy - sau khi gia tăng làn sóng người di cư liều mình vượt biển trên những con thuyền từ Libya. Thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy nêu rõ tàu tuần duyên Diciotti của nước này đã chặn hai chiếc thuyền nhỏ chở tổng cộng 740 người di cư, trong khi tàu Hải quân Cigala Fulgosi tham gia công tác cứu nạn 255 người trên hai chiếc xuồng cao su.


Khoảng 19h ngày 10/4 (giờ địa phương), chiếc máy bay một động cơ Piper 28 bốc cháy ngùn ngụt sau khi bất ngờ lao xuống khu dân cư ở Bayport, Long Island. Nhân viên cứu hỏa tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên máy bay có hai người, phi công Scott Clifford (34 tuổi) và hành khách Michael Rome (65 tuổi). Cả hai đều bị thương. Clifford phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng với hai chân gãy và đầu bị chấn thương. Còn hành khách lớn tuổi chỉ bị xây xát. (Xem chi tiết)


Một bài viết đăng trên trang mạng DPRK Today của Triều Tiên ngày 12/4 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không sụp đổ trước các biện pháp trừng phạt, cấm vận của Liên hợp quốc và Mỹ. Tuyên bố trên được đưa ra dưới dạng một bức thư tưởng tượng của cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi cho Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, trong đó ông Lincoln nói với ông Obama rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ sụp đổ trước những biện pháp trừng phạt và cấm vận kinh tế.

MỚI - NÓNG