Bản tin 20H: Nga quan ngại về lá chắn tên lửa Mỹ tại Romania

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: sputnik)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: sputnik)
TPO - Điện Kremlin ngày 12/5 khẳng định việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở Romania là một "mối đe dọa" đối với an ninh của Nga, bất chấp việc Washington nói rằng hệ thống này không nhằm làm suy yếu năng lực phòng thủ của Moskva.

Chiều 12/5, UBND quận Thanh Xuân đã thông tin tới báo chí về công trình biển hiệu kiểu mẫu trên đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) gây tranh cãi những ngày qua. Các biển hiệu hai bên đường, cửa hàng được thiết kế đồng mức về chiều cao, đồng cấp, đồng chất liệu và thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 1,7 tỷ đồng làm 157 biển hiệu này. Ngoài ra, quận Thanh Xuân cũng cho biết tuyến đường Lê Trọng Tấn còn thực hiện nhiều hạng mục chỉnh trang đồng bộ khác như: màu sơn nhà dân, cây xanh hai bên đường, đèn led chiếu sáng... (Xem chi tiết)


Ngày 12/5, Văn phòng UBND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, thường trực UBND đã tiến hành thăm hỏi, hỗ trợ cho các hộ dân ở xã Nguyễn Huân (huyện Đầm Dơi) bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Vào 0h ngày 11/5, tại chợ Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, đã xảy ra sạt lở, làm hai ngôi nhà, ba trại cưa bị sụt xuống sông, đồng thời đe dọa sự an toàn của nhiều ngôi nhà lân cận. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Chiều muộn ngày 11/5, tại xã biên giới Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, một học sinh đuổi trâu, bơi qua sông Nậm Na đã bị nước sông cuốn trôi mất tích. Trưởng Công an xã Trung Chải Thào A Vàng cho biết thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là em Lò A Quang, sinh năm 2005, học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở xã Trung Chải. Đến 15 giờ 20 phút ngày 12/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn xã Trung Chải vẫn chưa tìm thấy em Lò A Quang.


Ngày 12/5, Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết, Cơ quan CSĐT quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường tiểu học C, xã Vĩnh Phú Đông để điều tra hành vi dâm ô học sinh. Vụ việc xảy ra sau Tết Nguyên đán 2016, cha mẹ học sinh tố ông Nguyễn Văn Toàn có hình vi dâm ô đối với những nữ học sinh lớp 5B của trường. Học sinh còn dùng chiếc điện thoại quay lại đoạn clip thầy Nguyễn Văn Toàn có hành vi sàm sỡ. (Xem chi tiết)


Chiều nay, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Hà Nội đã ra quyết định xử phạt nhà hàng tại Cầu Giấy, Hà Nội để nhân viên mặc bikini rót bia, bưng đồ ăn cho khách. Cửa hàng bị xử phạt 40 triệu đồng do vi phạm quảng cáo có nội dung trái truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Trước đó chiều ngày 11/5, ông Nguyễn Thanh Phong, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết chủ nhà hàng trên đã thừa nhận có xảy ra sự việc để nhân viên rót bia, bưng đồ ăn phục vụ khách nhưng không hợp tác ký vào biên bản vi phạm. (Xem chi tiết)


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) suy yếu tại Iraq, mất dần các vùng lãnh thổ chiếm đóng, chật vật để chiêu mộ, củng cố hàng ngũ và khó có thể thực hiện các đợt tấn công lớn. Nhận định trên được đưa ra bởi Thiếu tướng Mỹ Gary Volesky từ thủ đô Baghdad của Iraq. Tuy vậy, ông Volesky cũng thừa nhận bị bất ngờ trước một số cuộc tấn công của IS, trong đó có vụ lính đặc nhiệm bị sát hại hôm 3/5 hay ba vụ nổ bom xe tại Baghdad hôm qua khiến ít nhất 94 người chết. Theo một phát ngôn viên chính phủ Mỹ, IS hiện chỉ kiểm soát 14% lãnh thổ tại Iraq, giảm từ mức 40% trước đây. (Xem chi tiết)


Điện Kremlin ngày 12/5 khẳng định việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở Romania là một "mối đe dọa" đối với an ninh của Nga, bất chấp việc Washington nói rằng hệ thống này không nhằm làm suy yếu năng lực phòng thủ của Moskva. Trước đó cùng ngày, cơ sở phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Romania đã đi vào hoạt động, cho dù vấp phải sự phản đối của Nga, nước không muốn triển khai hệ thống quân sự tiên tiến này tại khu vực thuộc tầm ảnh hưởng trước đây của Moskva.


Nguồn tin địa phương Iran ngày 11/5 cho biết, Tướng Ali Fadavi, Tư lệnh hải quân thuộc Vệ Binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hồi đầu tuần này đã cảnh báo Iran sẽ nhấn chìm các tàu chiến Mỹ nếu họ có bất cứ sai lầm dù nhỏ nhất nào ở vùng vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, hoặc biển Oman. "Hiện có khoảng 60 tàu quân sự nước ngoài ở vịnh Ba Tư, hầu hết là của Mỹ, Pháp và Anh. IRGC đang giám sát chặt chẽ các tàu này từng giờ”, ông Fadavi nói. (Xem chi tiết)


Nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã tiến hành một cuộc tập trận pháo binh tại vùng biên giới trên biển với Triều Tiên vào ngày 12/5 với sự tham gia của nhiều khẩu pháo tự hành loại K9. Một quan chức quân đội được dẫn lời cho biết lực lượng thủy quân lục chiến của Hàn Quốc đã thực hiện hoạt động trên trong khoảng 1 giờ, bắt đầu lúc 16 giờ giờ địa phương (tức 14 giờ giờ Việt Nam) tại các đảo Baengnyeong và Yeonpyeong, theo một kịch bản giả định là phía Triều Tiên vừa có những động thái mang tính khiêu khích mới. Theo quân đội Hàn Quốc, các lực lượng tham gia cuộc tập trận này đã bắn khoảng 400 quả đạn pháo K9 và hệ thống phóng rốckét đa nòng Kooryong về phía Nam của tuyến phân định trên biển.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.