Bản tin 20H: Nga rút máy bay ném bom khỏi Syria

Khói bốc lên sau cuộc không kích ở thị trấn Daraya, khu vực bên ngoài thủ đô Damascus. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích ở thị trấn Daraya, khu vực bên ngoài thủ đô Damascus. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 thông báo đã bắt đầu thay đổi thành phần lực lượng không kích của nước này ở Syria như một phần của kế hoạch rút quân được công bố trước đó. 

Lúc 13h10 (giờ địa phương) ngày 12-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, nhân dân hai nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng, định hướng phát triển lành mạnh, lâu dài cho quan hệ Việt - Trung, củng cố cục diện ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thiết thực triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XII của Đảng. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong năm qua công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành y tế chưa đáp ứng được yêu cầu. Vẫn còn tình trạng bệnh nhân xếp hàng rồng rắn lê thê chờ đợi nộp tiền khám bệnh. Văn minh bệnh viện ít được thực hiện. Đây là vấn đề mà ngành y tế cần khắc phục và đổi mới trong năm nay. Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2017, diễn ra chiều 12/1, với hơn 700 điểm cầu trên toàn quốc, Thủ tướng đã chỉ ra 13 thành tựu, 9 hạn chế, 12 câu hỏi việc làm được, cùng những tồn tại của ngành y tế trong năm qua.


Vào lúc 11 giờ trưa ngày 12/1, một vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại doanh nghiệp chế biến thủy sản Foodtech JSC, chi nhánh Phú Yên (đặt KCN Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) khiến 5 công nhân tử vong tại chỗ. Thời điểm trên, 5 công nhân của doanh nghiệp này gồm Huỳnh Văn Nê (22 tuổi), Lê Thành (30 tuổi), Nguyễn Văn Vinh ( 50 tuổi), Lê Viết Nguyên (36 tuổi)  và Si Ri  Phong (47 tuổi, quốc tịch Thái Lan) xuống hầm chứa nước mắm lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, đến khoảng 10 phút sau không thấy những công nhân này lên, một công nhân khác đã cắt cầu dao điện xuống kiểm tra và phát hiện 5 người đều đã tử vong, nghi do ngạt khí. (Xem chi tiết)


Ngày 12/1, ông Nguyễn Đình Nhân, chủ tịch xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã vừa có hai vợ chồng bị tử vong do ăn thịt cóc. Theo đó, vào khoảng 12h30p (ngày 11/1) ông Nguyễn Văn Cương (SN 1960) và vợ là bà Nguyễn Thị Diên (SN 1962) trú tại xóm Đông Thạch, xã Nghi Thạch làm thịt cóc để ăn. Hai vợ chồng ăn thịt cóc xong, đến khoảng 14h30 phút, bà Diên có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và đi tìm chồng để đưa đi bệnh viện khám thì tá hỏa phát hiện ông Cương đã tử vong. Người dân địa phương biết thông tin, ngay lập tức bà Diên được đưa đến Bệnh viện ĐK huyện Nghi Lộc để cấp cứu. Nhưng đến khoảng 16h cùng ngày thì bà Diên bị tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 12/1, tại Thừa Thiên​-Huế xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông cả đường sắt và đường bộ khiến 3 người thương vong. Khoảng 9 giờ 30 ngày 12/1, chị Hà Thị Hòa, 32 tuổi, quê ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên​-Huế điều khiển xe máy mang biển số 75D1-198.43 băng qua đường sắt. Tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường dân sinh vào làng Quê Chữ, phường Hương Chữ, do thiếu quan sát nên chị Hòa va chạm với đoàn tàu SE1 chạy hướng Bắc-Nam. Cú va chạm khiến chị Hà bị kéo đi một đoạn khoảng 20m​, rơi xuống một mương nước sát đường sắt và tử vong tại chỗ. 


Việc Mỹ triển khai thêm lực lượng tại châu Âu trong mấy ngày qua là nhân tố gây mất ổn định cho an ninh châu Âu. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meskov ngày 12/1. Ông Meskov nhấn mạnh việc Mỹ triển khai thêm lực lượng tại châu Âu vội vã trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama rõ ràng là một nhân tố gây mất ổn định đối với toàn bộ an ninh châu Âu. Hôm 7/1, khoảng 250 binh sỹ Mỹ đã đến khu vực Tây Nam Ba Lan, bắt đầu đợt luân chuyển 9 tháng một trong bối cảnh NATO đang có những động thái nhằm tăng cường lực lượng ở sườn Đông của liên minh quân sự này.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 thông báo đã bắt đầu thay đổi thành phần lực lượng không kích của nước này ở Syria như một phần của kế hoạch rút quân được công bố trước đó. Các hãng tin Nga dẫn tuyên bố của Bộ trên cho hay 6 máy bay ném bom SU-24 đầu tiên đã được rút khỏi Syria, song 4 máy bay tấn công mặt đất SU-25 đã bay đến căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở tỉnh Latakia (Syria) theo chương trình luân chuyển. Bộ trên cũng lưu ý Moskva sẽ rút thêm máy bay và binh sỹ đồn trú tại căn cứ này.


Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/1 cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tiêu diệt 22 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các vụ không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Al-Bab, miền Bắc Syria trong vòng 24 giờ qua. Trong một tuyên bố, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho hay các mục tiêu của chiến dịch không kích này bao gồm 160 cứ điểm của IS, trong đó có các cứ điểm phòng thủ, nơi ẩn náu và cơ sở chỉ huy.  Lực lượng này cũng cho biết kể từ tháng 8/2016 - thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự mang tên "Lá chắn sông Euphrates" đến nay, tổng cộng 2.845 thiết bị nổ tự chế đã bị phá hủy. 


Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 11/1 cho rằng Ấn Độ và châu Âu đều là nạn nhân của khủng bố và có thể đối phó với thách thức này thông qua sự hợp tác. Tại sự kiện do Quỹ nghiên cứu các nhà quan sát (ORF) tổ chức, Ngoại trưởng Ayrault nói: “Ấn Độ và châu Âu đều là nạn nhân của khủng bố. Chúng ta có thể cùng nhau đối phó với thách thức khủng bố thông qua việc hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong giám sát các tổ chức khủng bố, trong cuộc chiến chống cực đoan hóa hay các mạng lưới tài trợ cho khủng bố trong khi vẫn tôn trọng các giá trị cơ bản mà chúng ta cùng chia sẻ”.


Ủy ban của Quốc hội Hàn Quốc điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân là bà Choi Soon-sil ngày 12/1 đã cáo buộc rằng Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-yong khai man. Động thái này diễn ra tiếp sau đề nghị của nhóm điều tra độc lập xem xét vụ bê bối, sau khi họ tìm ra “bằng chứng” cho thấy ông Lee đã khai man trong một cuộc điều trần tại Quốc hội tổ chức vào tháng trước. Theo luật hiện hành của Hàn Quốc, những người khai man như vậy có thể bị phạt tới 10 năm tù. 

MỚI - NÓNG