Bản tin 20H: Nga rút quân không làm suy yếu chính quyền Syria

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeimin thuộc tỉnh Latakia, miền Tây Bắc Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeimin thuộc tỉnh Latakia, miền Tây Bắc Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 16/3 cho rằng việc Nga rút phần lớn lực lượng vũ trang Nga khỏi Syria sẽ không làm suy yếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Cùng ngày, Điện Kremlin đã bày tỏ hài lòng về cách Mỹ phối hợp với Nga trong việc đảm bảo một sự dàn xếp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria.

Bắt đầu t​ừ ngày 1/4, phí Quốc lộ 5 sẽ tăng ​thêm 50%, đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tăng khoảng 25% so với hiện nay. Lý giải cho việc ​này, ông Đào Văn Chiến, Chủ tịch Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI - nhà đầu tư đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng) cho biết, nếu không tăng phí thì phương án tài chính của công ty sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến phá sản. Hiện nay, tổng mức thu phí của cả 2 tuyến đường là 2,8 tỷ đồng/ngày.


Chiều ngày 16/3, ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác thêm 3 cán bộ, trong đó có một Phó giám đốc trong vụ thiếu nữ bị cưa chân do bác sĩ yếu kém. Trước đó, lãnh đạo bệnh viện này ra quyết định đã tạm đình chỉ công tác với bác sĩ Y Tâm (là người trực tiếp bó bột cho Vi) và một nữ điều dưỡng. Đồng thời hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, nuôi nấng Vi đến khi trưởng thành, sau đó nhận Vi làm việc tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 16/3, Thành uỷ – HĐND – UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và các nhà đầu tư nước ngoài năm 2016 với chủ đề “Lắng nghe và đổi mới”. Dù được Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng động viên, bà Huỳnh Thị Lan Phương, phó giám đốc công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) - nhà đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước chỉ dám tiết lộ đang bị cạnh tranh một cách không lành mạnh và nếu nói ra sự thật thì sợ không còn đường về. (Xem chi tiết)


Vừa cắm chiếc máy sấy tóc vào ổ điện thì một tiếng nổ rất lớn phát ra, khiến ông Đ. ngã vật xuống nền nhà. Trước đó, người hàng xóm của ông Đ. phát hiện chiếc hộp đựng máy sấy tóc này được ai đó đặt trên chuồng gà nhà mình... Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 15/3, tại gia đình nhà ông B.V.Đ. ở xóm An Thành, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh (Nam Định). Sáng ngày 16/3, phía Công an tỉnh Nam Định cũng đã xuống làm việc với gia đình và điều tra nguồn gốc xuất xứ của chiếc máy sấy phát nổ. (Xem chi tiết)


Hồi 13h30 tại km 50 đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương khiến 1 người tử vong, 2 người khác bị thương nặng. Tại thời điểm trên xe ô tô BKS 30U 0367 hiệu Ford Focus lưu thông hướng Hải Phòng – Hà Nội đến địa điểm trên thì lái xe đánh xe vào làn dừng khẩn cấp. Khi lái xe mở cửa bước ra, anh này đã ra sát làn số 3 của đường cao tốc. Đúng lúc này, xe ô tô BKS 51A 572.71 hiệu Mercedes C300 đi cùng chiều tới, lao trực diện vào đuôi chiếc xe BKS 30U 0367 sau đó húc vào người lái xe đang đứng ở sát làn số 3. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người đi đường đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Theo Công an huyện Gia Lộc thì một trong số các nạn nhân đã tử vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h30 ngày 16/3, chiếc xe bồn chở xăng biển kiểm soát 51C – 549.74 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ vòng xoay An Lạc đi cầu vượt An Sương, khi đến giữa cầu Bình Thuận, thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM thì bị chiếc xe tải cẩu biển kiểm soát 54S – 3379 từ phía sau lao tới tông vào đuôi. Cú tông mạnh khiến chiếc xe bồn bị thủng một mảng lớn, xăng chảy lênh láng trên đường. Lực lượng chức năng Công an phường Bình Hưng Hòa A và CSGT quận Bình Tân nhanh chóng có mặt phong tỏa tuyến đường để đảm bảo an toàn. (Xem chi tiết)


Tuyên bố của Tổng thống Nga Putin về việc lập tức rút phần lớn lực lượng tại Syria đang khiến các học giả, nghị sỹ, chính trị gia phương Tây “ngả mũ” thán phục, về độ chính xác của thời điểm, sức mạnh của thông điệp cũng như tác động tới tiến trình hòa bình. 3 mục tiêu chính của Nga, gồm khẳng định vị thế của Nga trong khu vực và tiếng nói tại một đất nước Syria trong tương lai; bảo vệ khách hàng quan trọng cuối cùng của Nga tại Trung Đông và buộc phương Tây, mà chủ yếu là Washington, ngừng các nỗ lực cô lập Mátxcơva về ngoại giao, đều đã hoàn tất. (Xem chi tiết)


Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 16/3 cho rằng việc Nga rút phần lớn lực lượng vũ trang Nga khỏi Syria sẽ không làm suy yếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bà Zakharova còn cho hay chủ đề chính trong chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Mỹ vào tuần tới sẽ là vấn đề Syria. Cùng ngày, Điện Kremlin đã bày tỏ hài lòng về cách Mỹ phối hợp với Nga trong việc đảm bảo một sự dàn xếp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria.


Cả Nga và Mỹ đều phải chi hàng triệu USD mỗi ngày cho chiến dịch quân sự ở Syria. Kể từ cuối tháng 9 đến nay, chiến dịch này có thể đã tiêu tốn của Nga khoảng 500-700 triệu USD. Một trong số ý kiến cho rằng, Nga buộc phải tạm ngừng chiến dịch tốn kém này để giảm sức ép lên ngân sách vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi giá dầu lao dốc và lệnh trừng phạt của phương Tây. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.