Bản tin 20H: Nga sẽ tiếp tục không kích IS tại Syria

Máy bay Su-30 của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. (Nguồn: Sputnik)
Máy bay Su-30 của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov, ngày 15/3, tuyên bố lực lượng không quân Nga sẽ tiếp tục oanh kích chống khủng bố ở Syria. Cùng ngày, Chánh văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov cho biết nước này sẽ sử dụng các hệ thống phòng không tiên tiến để bảo vệ đội quân Nga còn lưu lại ở Syria sau khi một số lực lượng được rút khỏi quốc gia này.

Trong quá trình thi công ga Nhà hát Thành phố thuộc gói thầu 1b dự án tuyến đường sắt đô thị (Metro) số 1 (lộ trình Bến Thành – Suối Tiên), kết quả quan trắc cho thấy một số vị trí ở khu trung tâm TPHCM bị lún, trong đó có nơi lún đến 10 mm. Biên độ lún cho phép là 20 mm. Khi đào kiểm tra bên dưới mặt đường, nhà thầu thi công phát hiện có đoạn cống thoát nước cũ đã bị lấp nhưng lòng cống không được đổ đất nên bị rỗng. Không loại trừ khả năng lún là do đất cát dưới nền đường bị trôi vào lòng cống. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h 30 phút sáng nay (15/3) tại khu vườn đồi của một hộ dân ở xóm 12, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, anh Chu Văn Hải, SN 1993, quê quán huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa điều khiển máy xúc đất lên vườn đồi để làm việc nhưng do độ cao sườn đồi lớn nên chiếc máy bị lật nhào. Khi chiếc máy xúc chuẩn bị nghiêng đổ, anh Hải mở cửa buồng lái tính lao ra ngoài để thoát hiểm nhưng không kịp, bị toàn bộ máy xúc đè lên người tử vong. Do trọng lượng của chiếc máy xúc quá lớn nên không thể cứu nạn nhân. (Xem chi tiết)


Sáng 15/3, Ủy ban Nhân dân phường 2, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã mời Ban chỉ huy quân sự và Công an thành phố Bảo Lộc xuống hiện trường tại số nhà 12 đường Quang Trung kiểm tra việc đào bới được 11 quả đạn cối 82 và một quả pháo 105 ly phía dưới móng. Số đạn, pháo đã đào lên được vẫn còn nguyên thuốc nổ. Tuy nhiên, tại địa điểm này, nhiều đầu đạn vẫn chưa được được đào lên.


Vào khoảng 6h sáng 15/3, người dân tại ngõ 235, đường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện một bé trai hơn 1 tháng tuổi, bụ bẫm, khỏe mạnh, da dẻ hồng hào đặt trước cửa hàng tạp hóa. Cháu bé bị bỏ ở khung sắt trước cửa hàng tạp hóa, bên cạnh có hộp sữa, một vỉ thuốc cùng một bức thư. Hiện tại, cháu bé được tạm giao cho chị N.H.D (người dân sống tại khu vực trên) chăm sóc. Theo chị D. trong gia đình chị có người hiếm muộn nên khi biết sự việc rất muốn nhận nuôi cháu bé và mong được chính quyền tạo điều kiện. (Xem chi tiết)


Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa có công văn đề nghị Ban ATGT Hà Nội làm rõ thông tin xe khách chạy trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai bị ném đá và sơn vào kính xe vì được cho là không vào quán cơm gần đó. Trước đó, ngày 14/3, tại Km 7+800 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai xe khách tuyến Hải Hậu - Lào Cai đã bị  ba thanh niên đi xe máy dùng gạch, sơn ném vào kính chắn gió phía trước xe. Lúc này trên xe đang chở 45 hành khách cùng lái và phụ xe. Sau khi ném các vật dụng trên vào kính chắn gió, ba thanh niên đã bỏ chạy về hướng Sóc Sơn, Hà Nội. (Xem chi tiết)


Ngày 15/3, ông Nguyễn Văn Tâm giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan này đã tạm đình chỉ công tác một bác sĩ bị tố tắc trách, yếu kém về chuyên môn khiến một thiếu nữ bị cưa chân. Người bị tạm đình chỉ công tác là bác sĩ Y’Tâm, hiện đang công tác tại khoa Ngoại, cũng là người trực tiếp bó bột cho nữ sinh Lê Thị Hà Vi (16 tuổi) trú tại xã Ea B’Hốk, huyện Cư Kuin, khiến Vi bị hoại tử, phải cưa chân. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo nước này bắt đầu rút thiết bị quân sự khỏi Syria theo yêu cầu từ Tổng thống Vladimir Putin. Kỹ thuật viên tại căn cứ (Hmeymim) bắt đầu chuẩn bị phi cơ cho các chuyến bay đường dài về căn cứ không quân ở Liên bang Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua thông báo Moscow sẽ rút "phần lớn" binh sĩ khỏi Syria, kết thúc chiến dịch không kích khủng bố ở nước này. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov, ngày 15/3, tuyên bố lực lượng không quân Nga sẽ tiếp tục oanh kích chống khủng bố ở Syria. Cùng ngày, Chánh văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov cho biết nước này sẽ sử dụng các hệ thống phòng không tiên tiến để bảo vệ đội quân Nga còn lưu lại ở Syria sau khi một số lực lượng được rút khỏi quốc gia này.


Vào đầu tháng này Không quân Nga đã điều thêm một phi đội chiến đấu cơ MiG-29 đến một trong những căn cứ quân sự ở nước ngoài của nước này tại vùng Yerevan, Armenia. Động thái này của Moscow có thể được xem là biện pháp dự phòng trước mọi mối đe dọa có thể xảy ra khi mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng xấu đi. (Xem chi tiết)


Ngày 15/3, một chỉ huy của Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Syria, tuyên bố nhóm này đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Nga tuyên bố rút bớt lực lượng khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Tên này nói: “Rõ ràng rằng Nga đã hứng chịu thất bại, và trong vòng 48 giờ, Al-Nusra sẽ phát động một cuộc tấn công ở Syria”.

MỚI - NÓNG