Bản tin 20H: Nga sử dụng tên lửa siêu chính xác tấn công IS

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95. (Nguồn: AP)
Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95. (Nguồn: AP)
TPO - Mới đây, Không quân Nga đã đưa nhiều máy bay ném bom chiến lược từng qua thử nghiệm Tupolev Tu-95, được trang bị Raduga Kh-101 - một trong những loại tên lửa hành trình tối tân nhất của Nga, tới phá hủy các mục tiêu thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gần thành phố Raqqa, nơi được coi là thủ phủ của IS tại Syria.

15h40 chiều Chủ nhật (19/2), cơn mưa như trút nước đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM vào giưuã mùa khô khiến nhiều người đi đường bị ướt vì không mang theo áo mưa. Do lượng mưa lớn nên một số tuyến đường như Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), Tây Thạnh (Tân Phú), Song Hành, Nguyễn Văn Quá (quận 12)… nước không thoát kịp xuống cống đọng lênh láng trên đường. Đến gần 17h, nhiều khu vực vẫn còn mưa khá lớn. Ông Lê Đình Quyết -Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện tượng mưa trái mùa chỉ xảy ra cục bộ tại một số địa phương của TP.HCM và đây là hiện tượng bình thường.


Trưa 19/2, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh cho biết đã có kết quả phân tích nước biển có váng đỏ xảy ra vào ngày 19/1 tại khu vực bè nổi mực nhảy ở Vũng Áng. “Theo kết quả phân tích, dải nước màu đỏ ở biển là do ô nhiễm hữu cơ, do con người sinh hoạt, xả thải”, ông Vĩnh cho hay. Kết quả vừa được Viện Công nghệ và môi trường gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, theo người dân, dải nước màu đỏ, đục dài khoảng hơn 50m, xuất hiện vào sáng 18/2 tại khu vực Cảng Sơn Dương (thuộc công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh). 


Tại cuộc gặp gỡ đầu xuân với giới văn nghệ sĩ trí thức Thủ đô sáng 18/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thời gian tới thành phố sẽ xây dựng nhà hát Opera tiêu chuẩn thế giới ở Hồ Tây và nghiên cứu khôi phục “tháp Effel nằm ngang của Việt Nam” là cầu Long Biên. Từ năm 1954 tới nay Hà Nội chưa xây được thêm nhà hát nào, do vậy trong năm tới thành phố sẽ xây dựng nhà hát bông sen tại khu công viên và Hồ điều hoà Cầu Giấy. (Xem chi tiết)


Vào lúc 12 giờ 30 ngày 19/2 tại chùa Lôi Âm (phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ cháy rừng phi lao, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu rừng thông đặc dụng tại đây. Từ giữa trưa, xuất hiện ngọn lửa bùng lên từ phía sau Đền Mẫu và lan nhanh sang chùa Hang. Chỉ sau 20 phút, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, cháy lan từ rừng phi lao sang khu rừng thông đặc dụng. Xe chữa cháy chuyên dụng không thể vào được nên lực lượng chức năng phải dùng thiết bị cầm tay dập lửa và phát quang ngăn đám cháy lan rộng. (Xem chi tiết)


Kỳ quay thứ 91 của loại hình xổ số tự chọn Vietlott đã xác định có một vé mang dãy số may mắn 01-17-24-25-33-35 trúng giải độc đắc trị giá 41.655.369.000 đồng. Đây là giải độc đắc có giá trị cao thứ 11 trong 15 giải độc đắc được trúng của loại hình xổ số này, cũng là lần thứ 8 có người trúng số độc đắc xổ số tự chọn vào chủ nhật. Như vậy, đã có tổng cộng 15 khách hàng trúng thưởng tại 14 kỳ quay được trao thưởng, với tổng giá trị hơn 864 tỷ đồng.


Ngày 19/2, ông Đào Xuân Thủy – Phó giám đốc vườn Quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum), cho biết một cá thể bò tót đực quý hiếm (nhóm IB) đã chết do tự húc đầu vào xe tải. Trước đó, khoảng 17h ngày 17/2, kiểm lâm địa bàn xã Mô Rai (huyện Sa Thầy, Kon Tum) phát hiện 1 cá thể bò tót đực nằm chết tại Km22, tỉnh lộ 674 – thuộc khoảnh 3 (tiểu khu 677, lâm phần vườn Quốc gia Chư Mom Ray quản lý). Cách xác bò tót chết vài mét là chiếc xe tải BKS: 82C-018.98, chở vật liệu xây dựng bị móp phần đầu bên phải do tài xế Nguyễn Thanh Hùng điều khiển. Anh Hùng cho biết: không phải xe tải tông vào con bò tót, mà trong lúc đang chạy thì bất ngờ bị con bò tót lao đến húc vào đầu xe. (Xem chi tiết)


Mới đây, Không quân Nga đã đưa nhiều máy bay ném bom chiến lược từng qua thử nghiệm Tupolev Tu-95, được trang bị Raduga Kh-101 - một trong những loại tên lửa hành trình tối tân nhất của Nga, tới phá hủy các mục tiêu thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thành phố Raqqa, nơi được coi là thủ phủ của IS tại Syria. Loại tên lửa trên được cho là có tầm bắn lên tới 5.500 km và có thể di chuyển với tốc độ tối đa là 270m/s. Đây là một loại tên lửa tầm thấp, di chuyển ở độ cao 30-70 m so với mặt đất. Kh-101 sử dụng hệ thống vệ tinh định vị GLONASS của Nga để điều chỉnh đường bay của tên lửa và được báo cáo là có độ chính xác cao với biên độ sai số từ 5-6m.


Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save The Children) ngày 19/2 cảnh báo khoảng 350.000 trẻ em đang bị mắc kẹt tại Tây Mosul, khi lực lượng Iraq mở một cuộc tấn công vào thành phố này để tiêu diệt các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó, cũng trong ngày 19/2, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo triển khai các chiến dịch quân sự nhằm giành lại khu vực phía Tây thành phố Mosul từ tay IS. Theo các chuyên gia, chiến dịch sắp tới này có thể phức tạp hơn nhiều do các đường phố ở khu vực Tây Mosul quá hẹp và cắt ngang dọc, khiến các loại xe bọc thép khó tiến vào.


Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Eduardo Ano đêm 18/2 cho biết quân đội nước này sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm có quy mô tiểu đoàn nhằm hỗ trợ các cơ quan chống ma túy của Manila săn tìm các mục tiêu "có giá trị cao" trong cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khởi xướng. Theo ông Eduardo Ano, số binh sĩ được huy động tham gia lực lượng đặc nhiệm này có thể lên tới 5.000 người, hoặc chỉ 500 người, tùy thuộc tình hình.

MỚI - NÓNG