Bản tin 20H: Nga tập trận bắn tên lửa trên Biển Nhật Bản

Tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương (Nga). (Nguồn: Sputnik)
Tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương (Nga). (Nguồn: Sputnik)
TPO - Có tổng cộng 30 tàu chiến và các tàu hậu cần của Hạm đội Thái Bình Dương tham gia đợt diễn tập quân sự chung cuối cùng trong khuôn khổ các hoạt động diễn tập quân sự mùa Đông của các lực lượng vũ trang Nga.

Trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục của Tổng cục Môi trường đặt tại khu vực 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội gần đây thường xuyên cảnh báo về mức độ ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Số liệu quan trắc môi trường tự động gần đây nhất cho thấy chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội đều ở mức kém. Thậm chí, có điểm thiết bị quan trắc còn phát hiện có cả thủy ngân trong không khí tại một điểm ở Thủ đô.


Sáng 22/4, tại cuộc gặp thông tin với báo chí về Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm VPCP cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất quan tâm tới việc cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TPHCM xử lý hình sự đối với ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1966, ngụ quận Bình Tân)-chủ quán cà phê "Xin Chào". Ông Lê Mạnh Hà cho rằng, việc xử lý hình sự đối với ông chủ quán cà phê "Xin Chào" sẽ đưa ra một thông điệp xấu với những người kinh doanh. (Xem chi tiết)


Ngày 22/4, đại diện Quỹ phát triển tài năng y học TPHCM (thuộc UBND TPHCM) cho biết, quỹ đã thực hiện hỗ trợ kinh phí học tập và sinh hoạt cho nữ sinh bị cưa chân Lê Thị Hà Vi mỗi tháng 2 triệu đồng, kể từ tháng 3 năm nay và kéo dài trong 5 năm. Như đã đưa tin, Vi là nữ sinh lớp 10A15 Trường THPT Y Jút (huyện Cư Kuin) bị tai nạn giao thông ngày 6/3 khiến cô bé gãy mâm chày chân phải. Nhưng do sự kém chuyên môn, điều trị sai của Bệnh viện huyện Cư Kuin khiến chân phải của Vi hoại tử. Khi đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM thì tình trạng hoại tử quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/3 dưới đùi chân phải bệnh nhân. (Xem chi tiết)


Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 22/4, anh Nguyễn Văn Tiến đang điều khiển xe gắn máy mang biển số 59D1-572.47 lưu thông theo hướng từ Long An về Thành phố Hồ Chí Minh, lên đến giữa cầu Tân An thì bất ngờ va chạm với xe ôtô tải mang biển số 62C-014.00 lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến anh Nguyễn Văn Tiến văng ra xa và tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên lại đang là giờ cao điểm nên giao thông ở đây ách tắc nghiêm trọng, lực lượng chức năng phải vất vả để điều tiết các phương tiện qua lại.


Sau trận giông lốc đêm 21/4, cột điện cao thế truyền tải đường dây 500 Kv tại Yên Dũng (Bắc Giang) đã bị quật đổ, việc truyền tải điện dự kiến bị gián đoạn nhiều ngày. Rất may vị trí cột điện bị đổ nằm trong khu vực cánh đồng, bao quanh là ruộng lúa nên không ảnh hưởng đến người cũng như tài sản. Cột điện cao áp cao khoảng 30 m bị bật chân đế, vặn cong phần thân giữa rồi đổ sập xuống ruộng. (Xem chi tiết)


Theo phát ngôn viên quân khu miền Đông thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Hạm đội Thái Bình Dương và các lực lượng vũ trang khác của quân đội Nga, ngày 22/4, đã phóng thành công hệ thống tên lửa đánh trúng các mục tiêu trên biển trong cuộc tập trận chung ở khu vực Biển Nhật Bản. Có tổng cộng 30 tàu chiến và các tàu hậu cần của Hạm đội Thái Bình Dương tham gia đợt diễn tập quân sự chung cuối cùng trong khuôn khổ các hoạt động diễn tập quân sự mùa Đông của các lực lượng vũ trang Nga.


Bốn máy bay chiến đấu F-15 của Israel và hai tiêm kích Su-30 của Nga đã bất ngờ giáp mặt trong một tình huống quân sự tại không phận gần căn cứ quân sự Hmeimim, gần thành phố Latakia, Syria. Phát hiện đường bay bất thường của bốn chiếc F-15, không quân Nga đồn trú tại căn cứ quân sự Syria đã điều động hai tiêm kích Su-30 chặn đánh. Va chạm không xảy ra, tiêm kích Su-30 của Nga đã quay trở lại căn cứ sau khi F-15 rời không phận Hmeimim. vào thời điểm F-15 của Israel xuất hiện, Nga đã triển khai hệ thống phòng không S-400 sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin cảnh sát và y tế ở Iraq cho biết ngày 22/4, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình sau buổi lễ cầu nguyện thứ Sáu tại một nhà thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở Tây Nam thủ đô Baghdad, khiến ít nhất chín người thiệt mạng. Theo nguồn tin, vụ đánh bom ở huyện al-Radwaniya này cũng làm ít nhất 25 người khác bị thương. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom, tuy nhiên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thường xuyên tấn công các khu vực của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở thủ đô.


Một nhà kho chứa hóa chất và nhiên liệu đã phát nổ và bốc cháy dữ dội tại thành phố Tĩnh Giang, miền đông Trung Quốc vào hôm nay (22/4). Nguồn tin từ truyền thông địa phương cho hay, vụ việc xảy ra tại nhà kho thuộc công ty Jiangsu Deqiao, nơi lưu trữ những hóa chất độc hại, nằm trong khu công nghiệp ở thành phố Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Các nhân chứng miêu tả sau vụ nổ, mùi hóa chất nồng nặc lan ra khu vực rộng gần hiện trường. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.