Bản tin 20H: Nga tập trận cực lớn, thử nghiệm nhiều vũ khí mới

Lực lượng binh sỹ Nga. (Nguồn: nationalinterest.org)
Lực lượng binh sỹ Nga. (Nguồn: nationalinterest.org)
TPO - Ngày 5/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn đã được lên kế hoạch từ lâu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận Caucasus 2016 là giai đoạn cuối của kế hoạch tập trận năm 2016. Trong cuộc tập trận này quân đội Nga sẽ thử nghiệm nhiều loại vũ khí và khí tài mới. 

Sau 4 ngày thí điểm nới “giờ giới nghiêm” kinh doanh đến 2h sáng trên địa bàn, thống kê của UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đã tiến hành kiểm tra hoạt động các quán bar, nhà hàng, khách sạn, và phát hiện 94 cơ sở kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh sau 24h, chưa được cấp phép hoạt động sau 24h. Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận sẽ tiếp tục đôn đốc các phường yêu cầu người dân đăng ký để được cấp giấy phép kinh doanh theo quy định, nếu chủ hộ kinh doanh, nhà hàng, quán bar không tuân thủ đúng quy định, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h ngày 4/8, cháu H.T.Y.N (9 tuổi, trú tại Tiểu khu 1, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) vào trong nhà tắm rút phích cắm bình đun nước siêu tốc ra khỏi ổ điện thì bất ngờ điện rò rỉ. Khi bố mẹ thấy cháu N. ở trong nhà tắm khá lâu mà không thấy ra đã vào kiểm tra thì thấy con đã tử vong ở trên chậu nước. Theo lãnh đạo thôn Tiểu khu 1, gia đình cháu N. quê ở Vĩnh Phúc nhưng lên đây sinh sống, buôn bán hàng tạp hóa. Tối cùng ngày, gia đình đã đưa cháu về quê ở Vĩnh Phúc làm các thủ tục an táng. (Xem chi tiết)


Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện vận chuyển hành khách và phương tiện qua lại hầm đường bộ Hải Vân để tạo thuận lợi cho người dân đồng thời tăng cường an toàn cho người dân khi sử dụng xe môtô, xe gắn máy và xe đạp đi qua đèo này. Theo đó, kiến nghị có thể sử dụng xe khách 29 chỗ và xe tải (vận chuyển người và phương tiện xe môtô, xe gắn máy, xe đạp) để kinh doanh vận chuyển người dân có nhu cầu đi lại qua hầm đường bộ Hải Vân bằng xe môtô, xe gắn máy, xe đạp.


Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay, giá bán lẻ xăng A92 sẽ tăng thêm 702 đồng/lít, trở về mức 16.076 đồng/lít. Giá các loại dầu diesel, dầu hỏa và dầu madút cũng tăng thêm từ 474 đồng-502 đồng/lít. Cùng với mức tăng giá của xăng A92, giá bán lẻ mặt hàng xăng sinh học E5 cũng được điều chỉnh tăng thêm 611 đồng, và có giá mới không cao hơn 15.836 đồng/lít. Dầu diesel loại 0,05S tăng 474 đồng, lên 12.388 đồng/lít trong khi dầu hỏa tăng thêm 489 đồng/lít và có giá mới 10.985 đồng/lít. Dầu madút loại 3,5S được phép tăng 502 đồng/kg, lên mức mới 9.339 đồng/kg. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h45 ngày 5/9, bà Nguyễn Thị Minh Thơ (59 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) đến cửa hàng điện thoại trên đường Trường Chinh, quận Tân Phú mua chiếc điện thoại giá hơn 4 triệu đồng. Khi bà Thơ mới ra khỏi cửa hàng đang định lấy xe về thì bất ngờ hai tên cướp chạy xe gắn máy áp sát giật phăng cái điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy vào đường Tân Sơn Nhì. Bà Thơ hô hoán rồi lấy xe máy đuổi theo, đến đoạn gần đến hẻm  84, đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM thì bất ngờ bị lạc tay lái đâm vào trụ điện. Bà Thơ văng qua bên đường, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong trong bệnh viện. (Xem chi tiết)


Ngày 5/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn đã được lên kế hoạch từ lâu. Cuộc tập trận tham mưu - chỉ huy chiến lược mang tên Caucasus 2016 bắt đầu ngày 5/9, với sự tham gia của 12.500 binh sỹ, cùng máy bay và tàu chiến của hạm đội Biển Đen và hạm đội Biển Caspia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận Caucasus 2016 là giai đoạn cuối của kế hoạch tập trận năm 2016. Trong cuộc tập trận này quân đội Nga sẽ thử nghiệm nhiều loại vũ khí và khí tài mới. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tham gia cuộc hội đàm, ngoài Tổng thống Putin còn có Thư ký Yuri Ushakov, thư ký báo chí Dmitry Peskov, và người đứng đầu Bộ Ngoại giao Sergei Lavrov. Bên phía Mỹ, cùng tham dự với Tổng thống Obama có Ngoại trưởng John Kerry. Đánh giá về cuộc họp, đại diện Điện Kremlin cho biết, cuộc họp đi đúng hướng và công việc sẽ tiếp tục. (Xem chi tiết)


Sau 2 ngày làm việc, ngày 5/9, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 11, diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc đã ra tuyên bố kết thúc hội nghị, trong đó nhất trí hàng loạt vấn đề quan trọng. Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết các nhà lãnh đạo G20 đánh giá tăng trưởng toàn cầu vẫn dưới mức kỳ vọng và tiềm ẩn những rủi ro tiêu cực.


Năm vụ tấn công khủng bố xảy ra liên tiếp ở nhiều khu vực của Syria vào hôm nay 5/9, đã khiến khoảng 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hai vụ tấn công khủng bố đầu tiên diễn ra ở thành phố Tartus, cách Thủ đô Damascus khoảng 200km về phía Tây. Tiếp đó, hai người thiệt mạng trong vụ nổ ở thành phố Homs. Một quả bom thứ tư đã phát nổ khiến 3 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương khi một xe ô tô chở thuốc nổ phát nổ tại một trạm kiểm soát ở Sabourah, ngoại ô Thủ đô Damascus. Vụ tấn công thứ năm xảy ra tại thành phố Al-Hasakah, phía Bắc Syria khiến 5 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói các tên lửa Triều Tiên rơi xuống vùng biển cách Hokkaido, đảo chính phía bắc Nhật Bản, từ 200 đến 250 km về phía tây. Chúng là tên lửa Scud hoặc Rodong. Theo người phát ngôn chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định không thể tha thứ cho hành động của Triều Tiên trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...