Bản tin 20H: Nga tập trận hải quân gần bờ biển Syria

Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 8 – 17/9. (Ảnh: Sputnik)
Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 8 – 17/9. (Ảnh: Sputnik)
TPO - Trang tin tức của kênh truyền hình Nga RBC ngày 13/9 đưa tin, Hải quân nước này đang tiến hành cuộc tập trận bắn tên lửa tại vùng biển phía Đông Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Syria.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 14 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc; 113,0 độ kinh Đông, trên vùng biển Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.


Sáng 13/9, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 người tham gia trong vụ truy sát 2 thanh niên ở sân chùa Vĩnh Tràng (thuộc địa bàn xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho) vào tối ngày 11/9. Hậu quả làm một thanh niên tử vong sau đó. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, khi thấy Bình và Hiếu đứng trước cổng chùa, Nguyễn Phi Long,  Trần Huy Khánh cùng Võ Văn Chí Cường và Trần Minh Thế đi trên 2 xe mô tô dùng 1 dao tự chế (giống cây kiếm) và 1 dao Thái Lan truy sát Bình và Hiếu. Hiếu được đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang để cứu chứa nhưng đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Khoảng 4h ngày 13/9, chiếc xe khách 16 chỗ ngồi do tài xế Thân Trọng Phú điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 hướng TPHCM - Đà Lạt, đến địa bàn thôn 8 xã Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng thì bất ngờ lao hẳn sang phần đường bên trái và tông trực diện vào xe container kéo theo rơ moóc chạy ngược chiều. Phải mất 30 phút, người dân địa phương mới phá được cửa xe khách để đưa 2 người trên ca bin đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng (tại thành phố Bảo Lộc) cấp cứu. Tài xế tử vong và 1 phụ xe phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Ngày 13/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ hợp long cầu Bình Than bắc qua sông Đuống nối liền huyện Quế Võ và Gia Bình. Cầu Bình Than (Đường nối TL282- cầu vượt sông Đuống với QL18) được khởi công xây dựng từ tháng 11/2012 bắc qua sông Đuống có quy mô thiết kế vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép và bêtông cốt thép dự ứng lực, được xây dựng thành hai phần riêng biệt theo chiều đi và về.


Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ, tướng David Petraeus cho rằng, Washington có thể chuyển giao cho Kiev các loại vũ khí tầm trung và tầm ngắn nhằm giúp quân đội nước này thêm tự tin trước các mối đe dọa an ninh. Hãng Sputnik ngày 13/9 dẫn lời tướng David Petraeus cho biết: “Chúng tôi đã giúp rất nhiều và sẽ làm tất cả để quân đội của các vị nhận được sự hỗ trợ khác nhau. Về hỗ trợ vũ khí cụ thể, có thể sẽ là các trang bị tầm gần và tầm trung. Tuy không đủ thay đổi cục diện xung đột nhưng sẽ cho phép quân đội Ukraine vững tin hơn trước các mối đe dọa”, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ nói.


Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey ngày 12/9 tuyên bố các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đối mặt với "những mối đe dọa phức tạp". Các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của các quốc gia thành viên NATO ngày 12/9 đã nhóm họp tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, để thảo luận về các vấn đề an ninh, trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ Afghanistan, bảo đảm an ninh tại sườn phía Đông của NATO và đẩy mạnh cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


Ngày 13/9, hãng tin RIA Novosti cho biết Hungary đêm 12/9 đã điều hàng chục binh sỹ tới làng Roszke ở khu vực biên giới phía Nam nước này, giáp với Serbia. Động thái này diễn ra hai ngày trước khi đạo luật về người nhập cư của Hungary có hiệu lực. Tuần trước, một gói các quy định khẩn cấp được Quốc hội Hungary thông qua nhằm xử phạt những hành vi vượt biên trái phép. Theo đó, người phạm tội sẽ bị xét xử, bỏ tù hoặc bị trục xuất. Mục đích của gói đạo luật này là nhằm ngăn chặn dòng người di cư khổng lồ tới Tây Âu.


Tình hình căng thẳng tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục leo thang khi ngày 13/9 lại có thêm ba cảnh sát nước này thiệt mạng trong hai vụ tấn công riêng rẽ của các tay súng người Kurd tại khu vực Đông Nam nước này. Nguồn tin an ninh cho biết, hai cảnh sát đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe tại một trạm kiểm soát trên đường quốc lộ bên ngoài tỉnh Sirnak do thành viên của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tiến hành.


 Trang tin tức của kênh truyền hình Nga RBC ngày 13/9 đưa tin, Hải quân nước này đang tiến hành cuộc tập trận bắn tên lửa tại vùng biển phía Đông Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Syria. Theo nguồn tin trên, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 8 – 17/9 tại địa điểm cách cảng Tartus của Syria khoảng 70km, nơi Nga đang duy trì một căn cứ hải quân. Do đây là một cuộc tập trận bắn tên lửa, nên Nga đã ra cảnh báo nguy hiểm đối với các chuyến bay qua khu vực này ở độ cao 20km so với mực nước biển.


Bác sĩ Italy Sergio Canavero cùng với đồng nghiệp người Trung Quốc Ren Xiaoping sẽ thực hiện ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới với một bệnh nhân người Nga 30 tuổi. Ca phẫu thuật dự kiến diễn ra vào tháng 12/2017, RT đưa tin. Dự án trên được công bố lần đầu tiên vào năm 2013 và người được cấy ghép là Valery Spiridonov, người Nga, đang mắc phải một bệnh cực hiếm. Theo kế hoạch, ca cấy ghép sẽ diễn ra tại trường Đại học y Harbin ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Chi phí cấy ghép sẽ vào khoảng 11 triệu USD và sẽ kéo dài trong 36 tiếng đồng hồ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG