Bản tin 20H: Nga tập trận phòng thủ lớn ngoài khơi Crimea

Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Varyag (trái) và tàu ngầm lớp Varshavyank của hải quân Nga. (Nguồn: RT)
Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Varyag (trái) và tàu ngầm lớp Varshavyank của hải quân Nga. (Nguồn: RT)
TPO - Hải quân Nga đang tổ chức các cuộc diễn tập ở khu vực ngoài khơi bán đảo Crimea, thực tập việc tổ chức đánh chặn cuộc tấn công nhằm vào bán đảo trên Biển Đen này. Cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu đệm khí Samum, máy bay ném bom Su-24 và tên lửa hành trình.

Trước đề xuất của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm “gom” các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” vào một khu vực để tăng cường quản lý, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đồng ý đề xuất này. Ngoài việc thực hiện ở một số thành phố trọng điểm, người lao động trong ngành nghề “nhạy cảm” này sẽ được hưởng lương và được pháp luật bảo vệ. (Xem chi tiết)


Khoảng 1.800 dịch vụ y tế trong danh mục được bảo hiểm y tế đang thanh toán đều sẽ được điều chỉnh tăng giá trong tháng 11 hoặc tháng 12 tới. Những người không tham gia bảo hiểm y tế và không khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế sẽ bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong lần tăng giá này. Hiện tại giá viện phí chỉ đang tính 3 yếu tố: thuốc, vật tư trực tiếp; điện, nước, xử lý chất thải; duy tu, bảo dưỡng tài sản. Từ cuối năm nay, giá khoảng 1.800 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng giá vì tính thêm chi phí tiền lương, phụ cấp.


Tối 26/10, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 1 (Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố Hà Nội), đại tá Trần Văn Vụ cho biết: Một đám cháy đã bùng lên ở phố Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo xác định ban đầu, ngọn lửa bốc lên tại cửa hàng số 34 Hàng Mã. Do đám cháy nằm trong phố cổ nên việc dập lửa hiện gặp nhiều khó khăn. Phòng 1 đã huy động 3 xe để cứu hỏa đồng thời đang xin chi viện gấp từ Sở.


Chiếc ô tô đang đỗ bên đường bất ngờ mở cửa va vào nam thanh niên điều khiển xe máy khiến nạn nhân ngã ra đường và bị một xe khách lao tới cán tử vong. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 26/10 trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau tai nạn, tài xế hai xe ô tô đã cho xe chạy vào lề đường tránh ùn tắc. Nhận tin báo, lực lượng chức năng thị xã Thuận An có mặt tại hiện trường xử lý, điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Sáng 26/10, xe tải chở cá chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ Vạn Ninh về TP Nha Trang, Khánh Hòa. Đến xã Ninh An (huyện Ninh Hòa), xe bất ngờ lật nghiêng rồi trượt dài hơn 10 m, nằm chắn giữa đường. Tài xế lao ra khỏi cabin, bị thương nhẹ. Hàng tấn cá trên ôtô tràn xuống đường, nằm ngổn ngang. Nhiều người xung quanh xúm lại giúp chủ xe gom cá, thu dọn hiện trường. Xe tải gặp nạn sau đó được cẩu đi. Vụ tai nạn được CSGT địa phương xử lý. (Xem chi tiết)


Chiều nay, HĐXX đã dành thời gian cho các luật sư thẩm vấn bị cáo. Có hay không nguyên đơn dân sự trong vụ án là vấn đề được nhiều luật sư đặt ra. Trước khi tranh luận, cơ quan công tố đã đề nghị mức án cao nhất đến 13 năm tù. Đánh giá vai trò từng bị cáo, cơ quan truy tố cho rằng, cựu Phó giám đốc RPMU đã không hoàn thành vai trò quản lý của mình. Là người phạm tội với vai trò tích cực nhất. Trực tiếp đàm phán với đối tác Nhật Bản để trục lợi cả chục tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 26/10, Nga thông báo Hải quân nước này đang tổ chức các cuộc diễn tập ở khu vực ngoài khơi bán đảo Crimea, thực tập việc tổ chức đánh chặn cuộc tấn công nhằm vào bán đảo trên Biển Đen này. Cuộc diễn tập lần này sẽ có sự tham gia của tàu đệm khí Samum có trang bị tên lửa dẫn đường và một số tàu nhỏ hơn của Hải quân, cũng như các máy bay ném bom Su-24, và sẽ kết thúc với việc phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình.


Các quan chức Nga và Mỹ cho biết Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đề nghị Nga cung cấp pháo, vũ khí hạng nhẹ và trực thăng tấn công Mi-35 cho nước này. Một quan chức Mỹ nhận định động thái trên diễn ra sau khi Mỹ và các đồng minh rút phần lớn lực lượng khỏi lãnh thổ Afghanistan, giảm quy mô hỗ trợ tài chính và "Nga đang tận dụng cơ hội này". Quyết định trên cũng cho thấy Nga lo ngại rằng tình hình xấu đi tại Afghanistan có thể gây mất ổn định khu vực Trung Á và nguy cơ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tiến sát biên giới Nga.


Cảnh sát Hàn Quốc đã siết chặt an ninh tại trung tâm thương mại COEX thuộc quận Gangnam ở thủ đô Seoul sau khi nhận được thông tin đe dọa đánh bom của nhóm chiến binh châu Phi có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Một cảnh sát cho biết: “Người châu Phi chỉ hiểu siêu thị là một trong những nơi tập trung đông người nhất. Nhóm chiến binh có vẻ không hiểu rõ về Hàn Quốc do đó nguy cơ tấn công là khá thấp”. (Xem chi tiết)


Theo thông tin mới nhất từ AFP, ít nhất 70 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương trong trận động đất mạnh 7,5 độ richter ở khu vực Nam Á. Các nhà chức trách cho biết số người chết sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa. Được biết, tâm chấn được xác định ở vùng núi Hindu Kush khu vực Afghanistan. Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất này có cường độ ban đầu 7,7 độ richter, sau giảm xuống 7,5 độ richter với tâm chấn ở vị trí 45km về phía Tây Nam Jarm, Afghanistan, độ sâu lên đến 196km trong lòng đất. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG